Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2025

Cám ơn bạn Đông Đỗ

Cám ơn bạn Đông Đỗ
Lê Việt Đức - Lâu lắm rồi, từ ngày sang Thụy Sĩ năm 2008 rồi về nước đến sống ở khu Đoàn Ngoại giao Xuân Tảo gần công viên Hòa Bình, mình không gặp hoặc ít gặp các bạn bè cũ ở phố Trương Định, nơi quê cha đất tổ và mình vẫn còn nhà của bố mẹ ở đó. Hôm nay tự nhiên bạn Đông Đỗ gọi điện thăm hỏi làm mình rất cảm động và rất nhớ các bạn thời bé.
Bạn Đông thường đọc FB của mình và khen mình leo cầu thang khỏe, chắc do đi bộ nhiều và leo núi nhiều.

Đúng thế thật, nhờ đi bộ nhiều và leo núi nhiều nên trộm vía mình rất hiếm khi ốm, trong 40 năm nay gần như không bao giờ ốm, chỉ vài lần ốm vặt do chủ quan đi trong mưa nắng thất thường nên bị cảm.

Hôm mưa bão và Hà Nội ngập lụt vừa rồi, mình lội bộ trong nước gần 15 km từ trường đại học Thăng Long trên đường Nghiêm Xuân Yêm về nhà. Nước lạnh, nhiều đoạn ngập sâu gần bẹn, rồi ô tô xe máy chạy qua xô nước lên ướt hết người... Đi trong nước như thế 3 tiếng rưỡi đồng hồ mà chỉ bị cảm nhẹ, mình thấy cũng may.

Tối hôm trước lội nước, hôm sau mình vẫn dạy học 8 tiết, rồi hôm sau nữa 8 tiết. Sáng dậy vẫn đi thể dục. Sáng nay mình đi 6,5km và leo 31 tầng.

Bạn Đông cùng tuổi với mình, bạn bảo đi bộ dễ nhưng leo cầu thang khó. Mình bật mí một kinh nghiệm thế này: Phải kết hợp sử dụng chân với cả hai tay giống như chống gậy khi leo núi.

Nghĩa là khi leo, bạn nên dùng tay bám lấy chỗ thuận lợi trên tay vịn cầu thang để khi chân bước lên thì tay cũng kéo người mình lên. Như vậy sẽ giảm nhẹ được tải trọng cho chân, đồng thời cũng luyện cho săn cơ bắp tay, một công đôi việc. Đi kiểu này, bạn có thể đi liên tục và khá nhanh. Mình thường leo thẳng một mạch từ tầng 1 lên tầng 24 mà hơi thở vẫn bình thường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bão số 11 đang di chuyển nhanh vào Biển Đông với sức gió cấp 11, giật cấp 14, dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới.

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 4-6m, riêng khu vực gần tâm bão từ 6-8m, biển động dữ dội, đe dọa trực tiếp đến tàu thuyền có tải trọng lớn.

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Tối 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng cao 2-4m. Vùng gần tâm bão có gió cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 3-5m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Nước dâng và nguy cơ ngập lụt: Dự báo ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng và các đảo có nước dâng do bão từ 0,4-0,6m, nguy cơ gây ngập úng ở vùng trũng thấp, cửa sông từ chiều tối 5/10.

Cảnh báo: Thời tiết biển và ven bờ trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu du lịch, tàu vận tải, tàu cá, lồng bè nuôi trồng thủy sản cũng như các công trình ven biển. Sóng lớn, gió mạnh và nước dâng có thể gây lật, chìm phương tiện, phá hủy công trình và ngập úng diện rộng.

Trên đất liền: Từ đêm 5/10, khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, có thể gây gãy đổ cây cối, tốc mái nhà. Trong đất liền Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ 150-250mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ trên 200mm/3 giờ.
Tại Hà Nội: Từ sáng sớm 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Người dân các địa phương trong vùng ảnh hưởng cần chủ động các biện pháp phòng, chống bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Rất mong các bạn chuẩn bị tinh thần thật tốt để có biện pháp bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân và gia đình. 

Hy vọng lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ dám xông pha trong mưa bão, nắm vững tình hình, kịp thời chỉ đạo các biện pháp chống lụt, bảo vệ và hỗ trợ người dân tốt nhất có thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét