Thiếu tiền, miền đông Ukraine tổ chức bầu cử tự quyết “siêu tiết kiệm”
1.200 euro (35 triệu) không phải là con số lớn. Số tiền này ở Việt Nam thì bạn chỉ đủ mua được một chiếc xe máy tay ga giá rẻ. Tuy nhiên, đó là toàn bộ ngân sách mà các nhà tổ chức bầu cử tại tỉnh Donetsk có.

Bất chấp lời đe dọa từ Kiev và phương Tây, các khu vực của miền Đông Ukraine vẫn quyết định tiến hành cuộc bỏ phiếu để trưng cầu dân ý về quyền tự trị vào chủ nhật 11.5. Cho dù ngân sách cuộc bầu cử này cực ít nhưng họ tin rằng vẫn có thể đưa ra tiếng nói chính thức về ý nguyện của người dân miền Đông.
1.200 euro (35 triệu) không phải là con số lớn. Số tiền này ở Việt Nam thì bạn chỉ đủ mua được một chiếc xe máy tay ga giá rẻ. Tuy nhiên, đó là toàn bộ ngân sách mà các nhà tổ chức bầu cử tại tỉnh Donetsk có. Khoảng 500 euro sẽ dùng để mua mực phục vụ cho 3 máy photocopy mà họ mượn được để in ra 3 triệu lá phiếu dành cho các cử tri của tình (Donetsk có gần 4,5 triệu dân và khoảng 3 triệu người đủ quyền đi bầu cử). Số tiền còn lại là dành để mua giấy in còn tiền trả người thao tác cắt, xếp, đếm, đóng gói các lá phiều thì không tốn do có các chị em trong đội ngũ tình nguyện viên đảm nhiệm.
Bất chấp lời đe dọa từ Kiev và phương Tây, các khu vực của miền Đông Ukraine vẫn quyết định tiến hành cuộc bỏ phiếu để trưng cầu dân ý về quyền tự trị vào chủ nhật 11.5. Cho dù ngân sách cuộc bầu cử này cực ít nhưng họ tin rằng vẫn có thể đưa ra tiếng nói chính thức về ý nguyện của người dân miền Đông.
1.200 euro (35 triệu) không phải là con số lớn. Số tiền này ở Việt Nam thì bạn chỉ đủ mua được một chiếc xe máy tay ga giá rẻ. Tuy nhiên, đó là toàn bộ ngân sách mà các nhà tổ chức bầu cử tại tỉnh Donetsk có. Khoảng 500 euro sẽ dùng để mua mực phục vụ cho 3 máy photocopy mà họ mượn được để in ra 3 triệu lá phiếu dành cho các cử tri của tình (Donetsk có gần 4,5 triệu dân và khoảng 3 triệu người đủ quyền đi bầu cử). Số tiền còn lại là dành để mua giấy in còn tiền trả người thao tác cắt, xếp, đếm, đóng gói các lá phiều thì không tốn do có các chị em trong đội ngũ tình nguyện viên đảm nhiệm.
Roman Lyagin, 33 tuổi nhưng được chọn là trưởng ban tổ chức cho cuộc bầu cử này. Lyagin thừa nhận cuộc bầu cử được tiến hành vội vã và gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài khó khăn lớn nhất là tài chính thì còn lý do an ninh nhưng Lyagin tin tưởng vào 3 giờ chiều thứ Hai (12.5).

Lyagin trong phòng in phiếu

Và anh khoe lá phiếu in bằng giấy photocopy
Các chiếc xe nhận phiếu từ ủy ban bầu cử và chuyển đi khắp Donetsk, kể cả những nơi đang giao tranh ác liệt như Sloviansk, Kramatorsk hay Mariuopol. Các xe có đưa được phiếu đến nơi bầu cử hay bị xe quân đội Kiev chặn lại thì là chuyện hên xui. Bản thân Lyagin cũng cho biết: “Nếu bọn Kiev tìm cách ngăn chặn bỏ phiếu thì đó quả là vấn đề lớn với chúng tôi”.
Tuy nhiên, quyêt tâm của phe ly khai rất lớn và Lyagin cho biết có nhiều tình nguyện viên sẽ tham gia hoạt động bảo vệ an ninh trong ngày bầu cử.
Khi phóng viên hỏi sao là phiếu được in quá sơ sài và sợ bị giả mạo thì Lyagin thật thà cho biết: “Chúng tôi không có ngân sách”. Sự thiếu thống của phe ly khai miền Đông cho thấy họ không hề được chính quyền Nga hỗ trợ như phương Tây rêu rao.
Phan Giang (theo Reuters)
Phan Giang (theo Reuters)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét