Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Chen chúc lên tàu ở TQ đông chưa từng thấy

Cảnh chen chúc lên tàu ở TQ đông chưa từng thấy
Mạng lưới tàu điện ngầm ở Trung Quốc là nhộn nhịp nhất thế giới, với khoảng 10 triệu lượt đi lại một ngày ở gần 200 nhà ga. Cảnh xếp hàng rồng rắn xuất hiện khi thành phố quyết dịnh áp dụng biện pháp an ninh chống khủng bố tại các ga lớn. Một nhân viên an ninh đứng gác trong khi các hành khách xếp hàng và chờ tới lượt kiểm tra trong giờ cao điểm buổi sáng tại ga Bắc Tiantongyuan.


Khách đi tàu, đã phải đối mặt với tình trạng kẹt xe khủng khiếp, quá tải trên các phương tiện giao thông, không khí ô nhiễm tới mức đi làm bằng xe đạp hoặc đi bộ cũng không phải là một lựa chọn, hiện lại phải đối mặt với một trở ngại mới: kiểm soát an ninh kiểu sân bay tại các ga tàu điện ngầm.

Hôm 24/5, Bắc Kinh đã siết chặt kiểm soát an ninh tại các ga tàu điện ngầm sau khi một vụ tấn công xảy ra ở vùng Tân Cương, làm 31 người thiệt mạng.

Dưới đây là các bức ảnh của Reuters cho thấy đoàn người xếp hàng rồng rắn trong giờ cao điểm tại ga tàu điện ngầm Bắc Kinh.

Theo Hoài Linh, Vietnamnet.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét