Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Trung Quốc: HÈN VÀ BẨN

HÈN VÀ BẨN
- Nếu đánh để "trả đũa" hay "rửa nhục", thì Trung Quốc phải đánh Nhật bản mới "phải"..
- Nếu đánh để thu hồi lãnh thổ, "thống nhất đất nước", thì Trung Quốc phải đánh Đài Loan mới "hợp lý".
- Nếu đánh để thị uy, nhằm soán ngôi "bá chủ", thì Trung Quốc đánh Mỹ và Nga mới "đúng".
- Nếu Trung Quốc trừ lại một nước không gây sự, thì theo lẽ thường tình, Trung Quốc phải trừ Việt Nam. Vì Việt Nam, "vừa là đồng chí, vừa là anh em" duy nhất của Trung Quốc.
Vậy, tại sao, thực tế đã diễn ra hoàn toàn ngược lại?

Có thể giải thích như sau:

- Trung Quốc không dám đánh những nước kia, là vì Trung Quốc xưa nay, vừa hèn hạ vừa bẩn tính.

- Trung Quốc đánh Việt Nam, chắc là vì Trung Quốc nghĩ, Việt Nam hèn và bẩn hơn mình.

Trò đời, những thằng đã hèn lại bẩn, chúng lại căm ghét và thích dọa nạt bọn hèn và bẩn hơn mình.

Vì vậy, muốn Trung Quốc không dám đánh, chúng ta chỉ cần chứng tỏ rằng, Việt Nam ta, không hèn và bẩn như họ.

Trần Đình Trợ FB

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1450447461863752&id=100006955360941

1 nhận xét:

  1. Gây sự với VN vì VN không có quan hệ quốc tế mạnh, không có bạn bè, đồng minh thật sự.

    TQ theo dõi rất chặc tình hình và biết Mỹ không hành động rõ ràng ở Crime nên hy vọng sẽ không hành động ở biển đông. Trong các nước bị TQ gây sự, chỉ có VN là quan hệ với Mỹ yếu nhất. Nga thì thôi khỏi cần bàn.

    Nay thì VN lật đật bay qua Philipin, trong chờ sự giúp đở của Nhật và hóng từng lời nói của Mỹ để tìm đồng minh.

    Kết quả này là do chính sách mà VN đã lựa chọn, đây là trách nhiệm của những người làm và thực hiện sách lược biển đông. Dân VN thì chẳng bao giờ hèn và bẩn. Dân VN thì cảnh giác từ lâu rồi. Đừng gom đua cả nắm và đổ thừa cho lý do khác.

    Trả lờiXóa