Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

(2) Kho ảnh vô giá về VN đầu thế kỷ 20 tại Viện bảo tàng ALBERT KAHN (PARIS)

Kho ảnh vô giá về VN đầu thế kỷ 20 tại Viện bảo tàng ALBERT KAHN (PARIS)
Phường nhạc

Mấy mẹ con người hành khuất mù

Lão mù vái khách xin độ nhật


Những người phu bố mộ


Cấy lúa


Cấy lúa 


Cô bé chăn trâu 


Phơi thóc sau vụ gặt 


Hái rau 


Đánh dậm


Quan huyện và các chức sắc tập trung tại huyện đường, 1915


Quan huyện đọc chiếu vua, 1915



Một ông quan huyện Bắc Kì, 1915




Một vị quan địa phương trong triều phục thường, 1916


Một viên đội


Ông lý trưởng hút điếu bát


Hai người hút thuốc phiện, 1915 


Têm trầu, 1916


Cơi trầu


Trang phục đi hội


Các cô gái đóng vai con Tốt trong một ván cờ người, 1920


Mấy bé gái *, 1916


Phụ nữ miền Bắc nhuộm răng đen, 1915


Một bà vãi và hai chú tiểu, khoảng 1916


Một bà đồng, 1916


Một bà đồng ở quê

Một bà đồng, 1915

Cậu bé với chú gà chọi

Một gia đình khá giả 

Một phụ nữ đang nấu ăn

Ăn trầu


Hoa quả và lễ vật

5 nhận xét:

  1. Giữa khi lửa tắt, cơm sôi

    Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem…

    Câu thơ ngắn mà tả hết nỗi tất bật, cực nhọc của người phụ nữ ngày xưa, và cái vô tích sự của anh đàn ông.

    Trả lờiXóa
  2. Ngườii Pháp có công rất lớn là xâm lược VN để rồi đào tạo ra nguồn tri lớn cho thế hệ VN: Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Mạnh Tường, Hoàng Xuân Hãn, ... Tất nhiên được mặt này thì hỏng mặt khác: đó là khai thác tài nguyên của các nhà tư bản Pháp.
    Đáng ra các nhà tri thức này chỉ nên đấu tranh một cách ôn hòa, cùng chia sẻ quyền lợi, chịu thua thiệt chút xíu để có ĐẠI CỤC CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI VIỆT NAM thì lại đi nghe ông Cụ chống lại người Pháp đuổi người Pháp đi rước TQ vào để gây nên ĐẠI HỌA CHO CON CHÁU NGÀY HÔM NAY. BÂY GIỜ CÒN KÊU CÁI GÌ ? Nên nhớ nền GIÁO DỤC CỦA MIỀN NAM TRƯỚC NĂM 1975 LÀ DO CÁC NHÀ TRI THỨC CỦA PHÁP ĐÀO TẠO LÀ NỀN GIÁO DỤC KHAI PHÓNG, TỰ DO, CÒN NỀN GIÁO DỤC XHCN LÀ NỀN GIÁO DỤC ÁP ĐẶT CỦA KHỔNG TỬ, VÀ CN CỘNG SẢN CỰC ĐOAN, NHỒI SỌ SỰ HẬN THÙ VÀ PHÁ HOẠI.
    Nên nước Pháp là nước hiểu CN Mác hơn các nước CS (Liên Xô, TQ, VN, Bắc Hàn,..) và bây giờ họ mới là nước CS ở châu Âu.
    Vì muốn KHAI PHÓNG CHO DÂN Việt mà các tri thức từ thời Nguyễn đã phát động phong trào Tây du: Nguyễn Trường Tộ, Phan Chu Trinh, Trần Trọng Kim, cuối cùng cái giá phải trả cho họ là quá nghiệt ngã: bị tù đày, bị ám sát chết,..
    CÀNG HỌC NHIỀU CÀNG NGU, THÍCH LÀM NÔ LỆ CHO VĨ NHÂN HƠN LÀ TỰ DO GIẢI PHÓNG CHO MÌNH, ĐÓ LÀ BẢN CHẤT CỦA DÂN TỘC NGU DỐT VÀ HÚNG CHÓ NÀY !

    Trả lờiXóa
  3. Hãy tìm hiểu Văn hóa của Hà Nội, Sài Gòn, Nam Định,... thời Pháp thuộc, họ còn NHÂN VĂN GẤP TỶ LẦN CÁI LOẠI VĂN HÓA BẦN NÔNG CỦA CNXH. Còn cái chuyện bóc lột, áp bức các BẦN NÔNG PHẢI TRÁCH CHÍNH BỐ MẸ ĐẺ RA MÌNH, ĐÃ NGHÈO DỐT MÀ LẠI NGHE THEO KHỔNG TỬ ĐẺ CHO LẮM VÀO THÌ CÓ ĐI ĂN MÀY MÀ KIẾM SỐNG NẾU KHÔNG THÌ ĐI ĂN CƯỚP CỦA NGƯỜI KHÁC CHỨ CÒN LÀM GÌ ? SAO KHÔNG CẦU KHẤN CÁC CỤ PHÙ HỘ MÀ LẠI ĐI ĂN CƯỚP CỦA NGƯỜI KHÁC VẬY ?
    BỌN TƯ BẢN NÓ CÓ BÓC LỘT THÌ NÓ CŨNG PHẢI TRẢ PHÍ THUẾ MÁ VÀ PHẾ % CHO CHÍNH QUYỀN CHỨ NÓ CƯỚP KHÔNG ĐƯỢC À MÀ ĐÒI LÊN ÁN VÀ ĐẾN THỜI CNXH THÌ CŨNG TOÀN ĐI LÊ LẾT ĂN XIN TRUNG QUỐC VÀ LIÊN XÔ ĐẤY THÔI. BẢO SAO CHÚNG NÓ KHÔNG KHINH CHO MÀ CỨ TOÀN THỦ DÂM TỰ HÀO DÂN TỘC ?
    NÊN NHỚ KHÔNG AI CHO KHÔNG AI CÁI GÌ CẢ, TẤT CẢ ĐỀU BÓC LỘT HẾT !

    Trả lờiXóa
  4. VN bây giờ chẳng hơn gì cách đây 100 năm

    Trả lờiXóa
  5. Nếu nhẫn nại ôn hoà một tí thì ngày nay VN tự do hoà bình thực sự, hai miền Nam Bắc giàu mạnh. Thế giới ngày càng gần lại với nhau thì chủ nghĩa thuộc địa tự động tan rả .

    Trả lờiXóa