Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Robot “báo đốm” của Thụy Sĩ

Robot “báo đốm” của Thụy Sĩ
Các nhà khoa học phòng thí nghiệm (EPFL) Thụy Sĩ vừa phát triển một robot bốn chân, bắt chước chuyển động của loài báo khi chạy. Ưu điểm của robot trọng lượng nhẹ di chuyển vững vàng trên địa hình gồ ghề với tốc độ cao.
Robot gọi là Cheetah-Cub “báo đốm". Nó có 4 chân, mỗi chân ba khúc, liên kết bằng lò xo, cấu trúc giống như chân của loài mèo rừng. Các chi này được điều khiển bằng động cơ chấp hành.

A robot that runs like a cat


Trong thông cáo báo chí EPFL nói rằng Cheetah-Cub có trọng lượng nhỏ hơn 30kg .

Khi sản phẩm hoàn thành, Cheetah-Cub được sử dụng trong các dự án nghiên cứu và cứu hộ.

Trong hình ảnh video, “báo đốm” chạy uyển chuyển nhịp nhàng như một con báo săn mồi ngoài hiện trường. Đó là nhờ các “bước” tạo ra bằng máy tính và độ đàn hồi hợp lý của khớp chân, khi thì nhún, khi thì đẩy lên phía trước. Thân của nó khi chạy khá cân bằng, ổn định ngang, không chao đảo.

Hiện việc cấp điện cho động cơ và “ổ vi mạch” của Cheetah-Cub được dẫn qua đuôi của nó bằng điện từ phòng thí nghiệm.

(theo VPK.name-Lenta)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét