Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Công trình phi pháp của TQ trên đảo Gạc Ma

Công trình phi pháp của TQ trên đảo Gạc Ma
(Soha.vn) - Sau khi tấn công chiếm đóng đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) năm 1988, Trung Quốc đã xây dựng trái phép tại đây một công trình quân sự kiên cố.
Một thời gian ngắn sau khi tấn công chiếm đóng Gạc Ma vào tháng 3/1988, Trung Quốc đã đưa người và vật liệu xây dựng lên đảo nhằm thực hiện những bước đi đầu tiên trong kế hoạch thôn tính lâu dài. Bức ảnh đen trắng chụp đầu những năm 1990 này cho thấy một công trình quân sự của Trung Quốc đang được xây dựng trái phép trên hòn đảo còn thấm đẫm máu những người lính Việt Nam.

Kể từ năm 1992 trở đi, Trung Quốc đã có nhà nổi kiên cố trên đảo Gạc Ma.

Toàn cảnh nhà nổi kiên cố mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Gạc Ma, một phần máu thịt thiêng liêng của đất mẹ Việt Nam đang tạm thời bị chia cách.


Một góc nhà nổi do Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Gạc Ma.


Một ảnh chụp gần đây cho thấy nhà nổi trái phép của Trung Quốc trên đảo Gạc Ma vẫn tiếp tục được gia cố.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét