Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2021

Việt Nam nên bỏ qua giải ao làng AFF

Việt Nam nên bỏ qua giải ao làng AFF
Tối qua mình xem trận cầu Singapore - Indonesia thấy quá kịch tính và hấp dẫn, nhưng sang đến hai hiệp phụ thì vừa buồn vừa thương các cầu thủ Singapore. Họ chiến đấu vô cùng kiên cường, sức lực của họ dường như vô biên, 8 người trên sân đua tốc độ không ngừng không nghỉ, khác hẳn với sự nặng nề, chậm chạp của các cầu thủ VN trong trận Thái Lan - VN trước đó 2 ngày.
Thương họ vì trọng tài đã cư xử quá khắt khe với họ trong khi quá thiên vị với các cầu thủ Indonesia. Mọi lỗi của Indonesia đều được trọng tài bỏ qua, kể cả 2 lỗi xứng đáng bị phạt đền. Ngược lại, mỗi khi có dấu hiệu cầu thủ Singapore phạm lỗi, trong đó có những lỗi chưa rõ ràng, thì ông ta không cần nghĩ ngợi rút ngay thẻ phạt.

Ngẫm lại với đội VN chúng ta cũng vừa bị trọng tài cư xử bất công và phi thể thao một cách cố ý như vậy, mình nghĩ không biết AFF có nên tổ chức giải như thế này nữa không. Mỗi quốc gia đều tốn rất nhiều tiền bạc đầu tư cho đội tuyển quốc gia. Hàng chục triệu người mất mấy tiếng đồng hồ xem trận đấu..., rồi tất cả bị 1 ông trọng tài lừa bịp đổi trắng thay đen một cách công khai... thì liệu có xứng đáng không ?

Giải ao làng được tổ chức gian dối công khai thế này chính là cách làm nhục cộng đồng các nước ASEAN một cách tốt nhất trước con mắt của nhân dân thế giới. Bởi thế, nếu không thể tổ chức được giải bóng đá trung thực, bình đẳng thì đề nghị AFF không nên tổ chức nữa; khi đó các nước ASEAN sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc và thời gian để lo việc khác quan trọng với dân sinh hơn.

Đặc biệt, Việt Nam nên bỏ qua giải ao làng AFF này mà tập trung vào giải của toàn châu Á.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét