Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2021

Hàng loạt tỉnh, thành khai “có mua” sinh phẩm từ Việt Á

Hàng loạt tỉnh, thành khai “có mua” sinh phẩm từ Công ty Việt Á
Tám cán bộ ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An đã bị Bộ Công an triệu tập để làm rõ thông tin liên quan gói thầu mua sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV2 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á. 
Ngoài tám cán bộ của CDC, Công an còn triệu tập thêm ba người khác liên quan, tuy nhiên không cho biết danh tính cũng như cơ quan làm việc của ba người này.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin trên với truyền thông Nhà nước trong ngày 23/12, đồng thời cho biết tỉnh cũng đang tập trung làm rõ qui trình các hồ sơ liên quan.

Bộ Công an hôm 21/12 đã yêu cầu CDC Nghệ An giao nộp toàn bộ hồ sơ bốn gói thầu mua sinh phẩm, vật tư của Công ty Việt Á, trị giá khoảng 28 tỉ đồng, để phục vụ điều tra.

Liên quan đến việc mua sinh phẩm y tế của Công ty Việt Á, CDC tỉnh Nam Định được cho biết cũng đã ký kết bốn hợp đồng với công ty này, trị giá hơn 53 tỉ đồng. Trong đó, ba hợp đồng trị giá hơn 22 tỉ đồng đã được thanh toán.

Ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định cho biết, hợp đồng còn lại trị giá hơn 30 tỉ đồng chưa thanh toán thì sự việc nâng khống giá để hưởng lợi từ bộ xét nghiệm COVID-19 do Việt Á và Học viện Quân y sản xuất đã bị phát giác, nên CDC Nam Định chưa biết trả tiền theo cách nào.

Ông Lưu qua đó khẳng định với truyền thông rằng ông không nhận bất cứ đồng hoa hồng nào từ công ty Việt Á. Đến thời điểm này chưa có lãnh đạo tỉnh, thành nào thừa nhận đã nhận tiền hoa hồng từ công ty Việt Á.

Cũng trong ngày 23/12, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định báo cáo, địa phương có mua sinh phẩm PCR của công ty Việt Á. Ông Hùng cũng cho hay, CDC Bình Định cũng đã mua một ít kít xét nghiệm của Công ty Việt Á, tuy nhiên ông trần tình: “Địa phương mua vì trong giai đoạn đó cả nước chỉ mỗi Công ty Việt Á bán. Khi Bộ Y tế có thông báo các mặt hàng test,… lúc này Việt Á không còn độc quyền nên không mua nữa”.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, hai bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Thủ Đức trong ngày 23/12 cũng cho biết có mua sắm sinh phẩm của Công ty Việt Á với số tiền lên tới trên 32 tỉ đồng.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin đến thời điểm này Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình đã mua kit xét nghiệm của Công ty CP công nghệ Việt Á với tổng giá trị khoảng hơn 7 tỉ đồng. Mức giá mà Công ty Dược phẩm Quảng Bình mua đều đúng mức giá ấn định của Bộ Y tế theo từng thời kỳ, được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Khi về bán lại cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các bệnh viện, Công ty Dược phẩm Quảng Bình cũng bán đúng giá đã mua.

Ông Ngọc Giám đốc 
Công ty Dược phẩm Quảng Bình cũng xác nhận công ty ông được chiết khấu hoa hồng trực tiếp trên mỗi đơn hàng với mức hơn 20%. Tuy nhiên, việc chiết khấu này được trả bằng kit xét nghiệm chứ không phải bằng tiền mặt. Sau đó, Công ty Dược phẩm Quảng Bình mới bán số kit được chiết khấu này theo giá công bố của Bộ Y tế.

Hoa hồng này được trả bằng kit xét nghiệm và kit xét nghiệm lại được bán tiếp với giá cắt cổ (từ 367.000 đến 509.000 đồng/kit). Như vậy, 20% chiết khấu hoa hồng vẫn phải được xem là khoản tiền hối lộ. Con số ban đầu được khai ra là 29.000 kit xét nghiệm, 20% hoa hồng.

Trước đó, hôm 17/12/2021, Bộ Công an Việt Nam bắt giữ Tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt, và Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương Phạm Duy Tuyến. Hai ông này cùng với 5 người khác bị khởi tố và bắt tạm giam vì bị cho là đã bắt tay nhau nâng khống giá để hưởng lợi từ bộ xét nghiệm COVID-19 do Việt Á và Học viện Quân y sản xuất.

Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét