Quyền lực hội tụ: Tập Cận Bình sau SCO và Duyệt binh
Lê Việt Đức - Trong chính trường Trung Quốc, có những khoảnh khắc không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn khẳng định trật tự quyền lực. Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và cuộc duyệt binh gần đây chính là minh chứng: thế giới được chứng kiến một Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình – ổn định, kỷ luật, và định hướng rõ ràng.
Khi ông Tập xuất hiện giữa hàng ngũ quân đội, phô diễn sức mạnh quốc phòng và thể hiện khả năng điều phối ngoại giao đa phương, những lời đồn đại về “chia rẽ nội bộ” hay “lung lay quyền lực” bỗng trở nên vô nghĩa.
Đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc sự suy diễn thiếu cơ sở từ bên ngoài, vốn không thể thay thế bằng chứng thật sự về thực trạng chính trị Trung Quốc.
Bắc Đới Hà: từ huyền thoại tới hiện thực
Trong nhiều năm, Bắc Đới Hà được vẽ nên như một “hội nghị bí mật” nơi các phe phái giằng co. Nhưng trên thực tế, các hội nghị mùa hè hiện nay mang tính tham khảo chuyên môn nhiều hơn là nơi “chia quyền”. Không có bằng chứng công khai nào cho thấy có một thỏa thuận hay sự phân chia quyền lực ở đó.
Những “tin đồn” lan truyền về Bắc Đới Hà 2025, rằng có sự thỏa hiệp hay nhượng bộ, chỉ càng cho thấy khoảng cách giữa tưởng tượng chính trị và thực tiễn quyền lực. Thực tiễn ấy đã phô bày trước mắt: chỉ có một trung tâm quyền lực, và đó là Tập Cận Bình.
Vai trò nổi bật của Trương Hữu Hiệp
Trong hệ thống quyền lực hiện tại, Trương Hữu Hiệp (Zhang Youxia) – Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương – giữ vai trò then chốt trong việc củng cố và hiện đại hóa quân đội.
Là một trong những tướng lĩnh cao cấp còn tại vị, ông Trương không chỉ là “người thân tín” mà còn là biểu tượng trung thành quân sự đối với Tập Cận Bình.
Sự phối hợp giữa ông Tập và Trương Hữu Hiệp trong công tác chỉnh đốn quân đội, đặc biệt sau những vụ điều tra và thanh lọc lớn trong lực lượng tên lửa chiến lược, cho thấy rõ ràng: quân đội không còn là một trung tâm quyền lực độc lập, mà đã hoàn toàn nằm trong quỹ đạo kiểm soát chính trị của lãnh đạo tối cao.
Cái chết của Lý Khắc Cường: sự thật và tin đồn
Khi Lý Khắc Cường qua đời bất ngờ năm 2023, làn sóng tin đồn lập tức nổi lên: nào là “đấu đá nội bộ”, nào là “ám sát chính trị”. Nhưng trên thực tế, cho đến nay không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào khẳng định cái chết của ông gắn với xung đột quyền lực.
Ngược lại, việc tang lễ của ông được tổ chức trang trọng, với thông điệp chính thống được truyền thông nhà nước nhấn mạnh, đã khẳng định một điều: mọi sự kiện đều nằm trong trật tự kiểm soát, và những lời đồn đại chỉ nhằm tạo ra sự hoang mang.
Lời kết: sức mạnh từ sự tập trung
Nhìn lại, từ Bắc Đới Hà tới SCO và duyệt binh, câu chuyện luôn có hai lớp:
• Tin đồn bên ngoài, mơ hồ, thiếu chứng cứ.
• Thực tế quyền lực bên trong, tập trung, có tổ chức, và ngày càng siết chặt.
Ở lớp thực tế, người ta thấy rõ: Tập Cận Bình không chỉ giữ vững quyền lực, mà còn liên tục củng cố nó, thông qua:
• Thanh lọc và kiểm soát quân đội.
• Định hướng chính sách kinh tế, khoa học, công nghệ.
• Khẳng định vị thế ngoại giao toàn cầu.
Những ai còn băn khoăn trước tin đồn về chia rẽ, chỉ cần nhìn vào hình ảnh duyệt binh và vị thế ngoại giao của Trung Quốc hôm nay: câu trả lời đã rõ.
Nguồn: Trên mạng
Trong nhiều năm, Bắc Đới Hà được vẽ nên như một “hội nghị bí mật” nơi các phe phái giằng co. Nhưng trên thực tế, các hội nghị mùa hè hiện nay mang tính tham khảo chuyên môn nhiều hơn là nơi “chia quyền”. Không có bằng chứng công khai nào cho thấy có một thỏa thuận hay sự phân chia quyền lực ở đó.
Những “tin đồn” lan truyền về Bắc Đới Hà 2025, rằng có sự thỏa hiệp hay nhượng bộ, chỉ càng cho thấy khoảng cách giữa tưởng tượng chính trị và thực tiễn quyền lực. Thực tiễn ấy đã phô bày trước mắt: chỉ có một trung tâm quyền lực, và đó là Tập Cận Bình.
Vai trò nổi bật của Trương Hữu Hiệp
Trong hệ thống quyền lực hiện tại, Trương Hữu Hiệp (Zhang Youxia) – Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương – giữ vai trò then chốt trong việc củng cố và hiện đại hóa quân đội.
Là một trong những tướng lĩnh cao cấp còn tại vị, ông Trương không chỉ là “người thân tín” mà còn là biểu tượng trung thành quân sự đối với Tập Cận Bình.
Sự phối hợp giữa ông Tập và Trương Hữu Hiệp trong công tác chỉnh đốn quân đội, đặc biệt sau những vụ điều tra và thanh lọc lớn trong lực lượng tên lửa chiến lược, cho thấy rõ ràng: quân đội không còn là một trung tâm quyền lực độc lập, mà đã hoàn toàn nằm trong quỹ đạo kiểm soát chính trị của lãnh đạo tối cao.
Cái chết của Lý Khắc Cường: sự thật và tin đồn
Khi Lý Khắc Cường qua đời bất ngờ năm 2023, làn sóng tin đồn lập tức nổi lên: nào là “đấu đá nội bộ”, nào là “ám sát chính trị”. Nhưng trên thực tế, cho đến nay không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào khẳng định cái chết của ông gắn với xung đột quyền lực.
Ngược lại, việc tang lễ của ông được tổ chức trang trọng, với thông điệp chính thống được truyền thông nhà nước nhấn mạnh, đã khẳng định một điều: mọi sự kiện đều nằm trong trật tự kiểm soát, và những lời đồn đại chỉ nhằm tạo ra sự hoang mang.
Lời kết: sức mạnh từ sự tập trung
Nhìn lại, từ Bắc Đới Hà tới SCO và duyệt binh, câu chuyện luôn có hai lớp:
• Tin đồn bên ngoài, mơ hồ, thiếu chứng cứ.
• Thực tế quyền lực bên trong, tập trung, có tổ chức, và ngày càng siết chặt.
Ở lớp thực tế, người ta thấy rõ: Tập Cận Bình không chỉ giữ vững quyền lực, mà còn liên tục củng cố nó, thông qua:
• Thanh lọc và kiểm soát quân đội.
• Định hướng chính sách kinh tế, khoa học, công nghệ.
• Khẳng định vị thế ngoại giao toàn cầu.
Những ai còn băn khoăn trước tin đồn về chia rẽ, chỉ cần nhìn vào hình ảnh duyệt binh và vị thế ngoại giao của Trung Quốc hôm nay: câu trả lời đã rõ.Nguồn: Trên mạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét