Hoan hô ông Trần Lưu Quang rất nhân văn và sáng suốt
TP HCM có rất nhiều tờ báo nổi tiếng, có bề dày truyền thống và thương hiệu như Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Pháp Luật TPHCM, Phụ Nữ TPHCM, tạp chí Kinh Tế Sài Gòn… Hoan hô ông Trần Lưu Quang đã quyết định giữ lại tên của chúng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang - Ảnh: Nhật Thịnh
Quyết định của ông vừa có tính nhân văn, vừa giữ được giá trị kinh tế của thành phố vì giá trị của mỗi thương hiệu nổi tiếng đều rất lớn, thậm chí lớn hơn cả giá trị doanh nghiệp. Thế giới ngày nay hơn nhau chính nhờ có thương hiệu mạnh hơn. Không chỉ các doanh nghiệp, câu lạc bộ bóng đá..., ngay cả các cơ quan chính quyền cũng thường phải mất tiền đăng quảng cáo để nâng cao thương hiệu của mình.
Nếu thực hiện đúng quy định của Đảng nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, thì TP HCM sẽ chỉ còn 1 vài tờ báo.
Rất may thành phố có Nghị quyết 98 được Quốc hội thông qua ngày 24/06/2023 cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Trong trường hợp này, Tân Bí thư TPHCM đã áp dụng Nghị quyết 98 để giữ cho các tờ báo nổi tiếng trên được tồn tại độc lập thêm một thời gian nữa.
Ông Trần Lưu Quang là con trai của nhà văn Vân An (1925-2005), người từng có nhiều năm làm Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Tây Ninh và Tổng biên tập báo Tây Ninh. Có lẽ sự am hiểu về báo chí bắt đầu từ người cha đã giúp ông Trần Lưu Quang đưa ra một quyết định hợp lòng anh chị em báo chí Sài Gòn.
Thấy ông Quang làm cho báo chí TP HCM, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến việc xóa bỏ ngay lập tức tên của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, nhất là bỏ hai chữ "thành phố" gắn với những địa danh nổi tiếng thế giới, như thành phố Nha Trang, thành phố Đà Lạt, thành phố Vũng Tàu... Bây giờ nói đến phường Nha Trang, phường Đà Lạt, phường Vũng Tàu..., chẳng ai biết chúng là cái gì. Nhiều trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng hành chính... cũng phải đổi tên sau khi sáp nhập tỉnh hoặc xóa bỏ huyện.
Bí thư Trần Lưu Quang: Cần nghiên cứu giải pháp để duy trì thương hiệu, vai trò các cơ quan báo chí TP.HCM
Ngày 10-9, Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã phát thông báo kết luận của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM tại buổi làm việc về công tác sắp xếp các cơ quan báo chí TP.HCM.Theo đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá sự đóng góp của các cơ quan báo, đài đối với quá trình xây dựng, phát triển TP.HCM trong suốt thời gian qua.
Việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí thực hiện theo chủ trương chung của Đảng nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò chủ lực của báo chí TP.HCM trong công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển Thành phố trong giai đoạn mới.
Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị trong quá trình thực hiện sắp xếp, các cơ quan liên quan cần nghiên cứu, có giải pháp để duy trì thương hiệu, vai trò của những cơ quan báo chí truyền thống trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với chủ trương, quy định.
Bí thư Thành ủy TP.HCM giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Đảng ủy UBND TP.HCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát chỉ đạo của Trung ương, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy để khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đài phát thanh, truyền hình gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng thời sắp xếp, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Báo Bình Dương và Báo Bà Rịa – Vũng Tàu vào Báo Sài Gòn Giải Phóng, phải hoàn thành trước ngày 14-9.
Ông Trần Lưu Quang giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đơn vị và thành viên dự họp, thực hiện rà soát kỹ nội dung, căn cứ quy định để đề xuất bổ sung, hoàn thiện đề án sắp xếp báo chí TP.HCM. Việc điều chỉnh tên gọi đề án phải theo đúng định hướng, quy định của Trung ương, sau đó tổng hợp và báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Lãnh đạo Thành ủy cũng yêu cầu chuẩn bị kỹ nội dung, làm rõ khó khăn, vướng mắc, đánh giá thực trạng quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn sắp xếp báo chí TP.HCM. Đây là cơ sở phối hợp, thống nhất với Đảng ủy UBND TP.HCM, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM và các cơ quan liên quan khi tham gia góp ý, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí đối với các nội dung liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy cơ quan báo, phát thanh, truyền hình để phù hợp thực tiễn và đặc thù của TP.HCM.
Bên cạnh đó, Bí thư Trần Lưu Quang giao Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động ổn định, thường xuyên, không để gián đoạn hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay.
Trước đó ngày 6-9, Bí thư Trần Lưu Quang chủ trì nghe báo cáo về công tác sắp xếp các cơ quan báo chí TP.HCM. Buổi làm việc còn có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố và các cơ quan báo chí TP.HCM.
https://baomoi.com/bi-thu-tran-luu-quang-can-nghien-cuu-giai-phap-de-duy-tri-thuong-hieu-vai-tro-cac-co-quan-bao-chi-tp-hcm-c53218603.epi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét