Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2025

ĂN UỐNG ẤM ÁP TẮM TÁP MÁT MẺ

ĂN UỐNG ẤM ÁP TẮM TÁP MÁT MẺ
Lê Việt Đức - Nhiều năm nay tôi sống đúng theo hướng dẫn của bác Việt trong bài này.
Thời sống ở nước ngoài, trong tiền thuê nhà đã có cả tiền nước nóng, tắm rửa nước nóng thoải mái cũng không phải trả thêm tiền, thế nhưng tôi toàn tắm nước lạnh dù ngoài trời băng giá.
Ông bà chủ hàng tháng không thấy công ty nước gửi thông báo trả tiền nước nên đến kiểm tra công tơ nước, rồi gõ cửa hỏi tôi tại sao không dùng nước nóng. Tôi chỉ cười bảo tao không có nhu cầu.

Trái lại vợ và con gái tôi dù đều dưới 50 tuổi nhưng cứ tắm là phải bật bình nóng lạnh và phải 30 lít mới đủ tắm. Hậu quả người yếu, sợ nắng sợ gió, ốm vặt quanh năm, nhất là các bệnh tai mũi họng và răng hàm mặt, tháng nào cũng đi bệnh viện. Mất tiền triệu mình không tiếc nhưng uống thuốc Tây không khác gì uống thuốc độc, càng phá hoại sức đề kháng. Tuy nhiên, phụ nữ rất bảo thủ, khuyên bảo hưởng dẫn thế nào cũng không nghe. Lạ là sao họ lại sống thọ hơn mình ?

Trong bài này bác Việt viết người như tôi sẽ có da mát và mịn. Đúng là như thế. Vợ con tôi thường xuyên khen người tôi mát như que kem và mịn như em bé nên rất thích ôm tôi.

Chúc các bạn có ngày chủ nhật khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc và hữu ích nhé.
——-

ĂN UỐNG ẤM ÁP TẮM TÁP MÁT MẺ
Trần Quốc Việt

Con người vốn sinh ra từ tự nhiên, cơ thể cũng vận hành theo quy luật Âm Dương: bên trong là Dương, bên ngoài là Âm. Nghĩa là, bên trong ấm nóng duy trì sự sống, còn bên ngoài da dẻ mát mẻ điều hòa. Người mới tập thể dục xong thấy sảng khoái hoặc trẻ em khoẻ mạnh đều thấy rõ, chạm vào da dẻ thấy mát mẻ, biểu hiện da hồng hào là bên trong lưu thông ấm áp. Vì vậy, ăn uống ấm áp, tắm táp mát mẻ chính là nguyên tắc vàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.

Ngày nay, con người hiện đại đang làm ngược lại: ăn uống lạnh, tắm nước nóng. Đây là sự “nghịch tự nhiên” khiến cơ thể mất quân bình, dẫn đến tắc nghẽn khí huyết, suy giảm sức đề kháng và sinh ra đủ loại bệnh tật.

Ăn uống và sự lưu thông bên trong

Người có thể trạng dư Dương, hoặc người mới tập luyện thể dục, chỉ nên uống nước ở nhiệt độ tự nhiên, cùng lắm là nước mát. Như vậy cơ thể được làm dịu từ từ, không bị co thắt đột ngột, lại vẫn duy trì sự lưu thông tốt. Đặc biệt, người vừa vận động, cơ thể đang nóng rực, nếu uống đá lạnh thì chẳng khác nào dập tắt ngọn lửa đang cháy, tạo sốc nhiệt từ trong ra ngoài.

Tắm táp và sự bảo vệ bên ngoài

Cơ thể con người thoát nhiệt qua da. Khi ăn uống ấm nóng hoặc vận động, lỗ chân lông mở ra để xông hơi từ trong ra ngoài. Nếu biết chọn thời điểm, sau khi hết mồ hôi mà tắm nước mát, cơ thể lập tức tỉnh táo, khỏe khoắn, ngay cả mùa đông cũng không hề run lạnh như người thường xuyên tắm nước nóng.

Người quen tắm nước mát có làn da mịn, tóc dày và đen bóng, ít khi bị cảm lạnh, bởi lỗ chân lông thường xuyên se khít, không để hàn khí xâm nhập. Đây cũng là lý do các cầu thủ và vận động viên chuyên nghiệp thường ngâm mình trong bồn nước đá để cơ thể hồi phục nhanh chóng, chống viêm sưng và duy trì sự dẻo dai. Nhưng nguyên tắc quan trọng: chỉ những ai có khí huyết lưu thông tốt mới nên áp dụng, còn người bệnh tật, tắc nghẽn thì phải tập thích nghi từ từ.

Vì vậy, lúc ăn uống thì lỗ chân lông hé mở để thoát hàn thải độc kể cả mùi hôi thối, khi tắm nước mát lỗ chân lông đóng lại se khít, khả năng đóng mở lỗ chân lông đúng điệu, nhịp nhàng giúp cơ thể thích ứng được với biến đổi khí hậu rất tốt.

Khi hàn lạnh đã xâm nhập

Với những người đã bị hàn lạnh xâm nhập, cảm lạnh hay nhiễm phong hàn, thì khi ấy nước ấm và hơi nóng mới là phương thuốc cần thiết. Xưa kia, hễ thấy cơ thể ốm, người ta mới đun nước ấm để tắm hoặc xông, đồng thời ăn cháo nóng cho ra mồ hôi, nhờ vậy hàn khí thoát ra ngoài, bệnh cảm chóng khỏi.

Ngày nay, con người thường chọn cách uống thuốc để bịt triệu chứng, nhưng hàn khí vẫn âm thầm nằm trong cơ thể, tích tụ qua năm tháng. Dần dần, nó khiến nội tạng bị lạnh, Thận yếu đi, thậm chí hàn khí thấm vào xương khớp gây đau nhức kéo dài. Người ta lại tiếp tục tìm thuốc giảm đau, trong khi gốc bệnh vẫn chưa được giải.

Chỉ khi khí và huyết lưu thông đến tận nơi đau, cơ thể mới thật sự được chữa lành. Bí quyết không nằm ở việc che giấu triệu chứng, mà ở việc giải thoát hàn lạnh ra khỏi thân thể.

Tự nhiên vốn đã đủ đầy

Thời cha ông ta, chưa có tủ lạnh nên ăn chín, uống ấm, ít bệnh tật, sống vui vẻ và bền bỉ. Chưa có bình nóng lạnh, con người tắm suối, tắm sông, tắm biển, tắm giếng. Nước giếng khoan dưới lòng đất mới tuyệt vời: mùa hè thì mát, mùa đông lại ấm. Đó là sự cân bằng tự nhiên mà không cần thiết bị hiện đại nào thay thế.

Ngày nay, con người đã phụ thuộc vào máy lạnh, bình nóng lạnh, tủ lạnh, rồi sinh ra thói quen trái tự nhiên, sợ ăn uống ấm, sợ tắm nước mát, sợ ánh nắng mặt trời, mùa nào cũng sợ hãi, có thể cho rằng thời tiết khắc nghiệt hơn, nhưng lại không biết mình yếu đuối trước tự nhiên hơn xưa. Chính vì thế mà cơ thể bệnh tật dày đặc, tinh thần rã rời.

Trở về với tự nhiên không có nghĩa là bỏ hết tiện nghi hiện đại, mà là tập luyện lại sự quân bình, ăn uống ấm áp, tập tắm nước mát dần dần. Khi hàn lạnh xâm nhập sẽ có triệu chứng sợ lạnh, sợ gió thì kiêng, dùng nóng để giải.

Để cơ thể thích nghi, làm quen lại với dòng chảy tự nhiên, khi đó khí huyết thông suốt, sức khỏe hồi sinh, tinh thần khoẻ mạnh, và con người sống hài hòa, hạnh phúc hơn.




1 nhận xét:

  1. Bac Duc chi noi phet -o nuoc ngoai(chau au ) ma bac tam nuoc lanh thi bac chet me tu lau roi -vi nuoc lanh mua dong o ben tay no chi khoang 8- 10 do c.

    Trả lờiXóa