BÌNH LUẬN VỀ LỄ DUYỆT BINH TRUNG QUỐC, 3/9/2025.
𝐇𝐨̂𝐦 𝐪𝐮𝐚 (𝟑/𝟗), 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐝𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐛𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐢̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟖𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐱𝐚𝐧𝐡, 𝐦𝐮̣𝐜 đ𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀ đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐌𝐲̃ 𝐯𝐚̀ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐲 𝐱𝐞𝐦, 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐓𝐐 𝐧𝐠𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐨𝐢 𝐓𝐕 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐢 𝐫𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.Có tới 28 nguyên thủ quốc gia đến dự.

12 giờ trước cuộc duyệt binh quân sự lần thứ 93 của Trung Quốc, có một chiếc máy bay đã cất cánh từ Jakarta và bay thẳng đến Bắc Kinh, Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto tuyên bố ông bất chấp những khó khăn trong nước để tới tham dự lễ kỉ niệm tại Trung Quốc.
Trời ơi, vị tổng thống Indonesia này thực sự tuyệt vời, tuyệt vời đến mức ngay cả người Trung Quốc cũng phải đi từ ngạc nhiên đến bất ngờ!
Subianto xin gặp riêng Tập Cận Bình ở Đại lễ đường Nhân dân.
Kết quả là, cuộc bạo loạn quy mô lớn nổ ra ở Indonesia bắt đầu từ ngày 27 tháng 8, ngay lập tức dịu xuống.
Nguyên nhân của cuộc bạo loạn, được cho là vấn đề tham nhũng nội bộ làm cho người dân Indonesia phẫn nộ xuống đường biểu tình, các tổ chức phi chính phủ không tham gia châm ngòi cho ngọn lửa, mà chỉ đứng ngoài cầm can xăng đổ thêm vào lửa.
Vì vậy, Tổng thống Indonesia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bỏ việc tham dự tất cả các sự kiện quốc tế quan trọng, nhưng riêng lễ duyệt binh ở Trung Quốc thì không.
Hoàn toàn hiểu và thông cảm cho Subianto: nếu hàng xóm cãi nhau to ở nhà và đập vỡ nồi niêu xoong chảo, việc họ nhờ một người anh có uy tín đến can ngăn và giúp họ dọn dẹp, cái âu cũng là cái liễn, ai cũng hiểu điều đó.
Prabowo đã cắt nút thắt bạo loạn bằng một động thái nhanh chóng và dứt khoát, ông sử dụng cùng lúc hai con dao, cả dao mềm lẫn dao cứng. Đầu tiên, ông tuyên bố hủy bỏ "trợ cấp cho đại biểu Quốc hội", sau đó ông bắt giam tất cả 1.200 kẻ phá hoại. Những kẻ phá hoại này, không ai khác là các tổ NGOs, con đẻ của Âu - Mỹ.
Trung Quốc rất vui khi Prabowo đến.
Niềm vui này giống như khi nhà của hàng xóm cãi nhau, lại có thêm những kẻ lạ mặt đến xúi bẩy phá hoại, trong khi nhà mình đang tổ chức đám cưới thì không ngờ hàng xóm vẫn đến, còn gì vui hơn khi anh hàng xóm đột nhiên xuất hiện với một món quà.
Prabowo đã nói giúp Trung Quốc một điều!
Rằng những người đến dự lễ duyệt binh của TQ vào năm 2015 không nhất thiết là bạn thân, nhưng những người đến vào năm 2025 là bạn thực sự, vậy Trung Quốc làm sao không vui. Đối với một quốc gia như Indonesia, Mỹ, Nhật cũng như đồng minh phương Tây rõ ràng không muốn Prabowo đến, nên trước chuyến đi Prabowo vẫn phải đưa ra những tuyên bố lưỡng lự để cân bằng hai bên.
Sự xuất hiện của Prabowo ở Trung Quốc đã lật ngược tình thế.
Một khi Indonesia đứng về phía Trung Quốc, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ về cơ bản sẽ sụp đổ!
Vai trò quan trọng nhất của Đông Nam Á đối với Hoa Kỳ là eo biển Malacca, nơi chặn đường thương mại và năng lượng của Trung Quốc. Một mình Singapore không thể chặn eo biển Malacca. Phải có tàu chiến Hoa Kỳ ở đây để chặn. Với hành động của Indonesia, nếu Mỹ và Nhật Bản phong tỏa eo biển Malacca, chưa kể đến việc Indonesia và Malaysia phản đối hành động của quân đội Mỹ, chỉ cần Indonesia không đứng về phía Mỹ và Nhật Bản, chỉ cần giữ trung lập, thì tàu của Trung Quốc có thể đi vào Biển Đông bằng cách bỏ qua eo biển Sunda rồi đi vào Biển Đông qua vùng lãnh hải của Indonesia và Malaysia.
㊁ Cụt lủn một từ “Ừ!”𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐖𝐨𝐨 𝐖𝐨𝐧-𝐬𝐢𝐤 𝐯𝐚̀ TBT Đ𝐚̉𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐨𝐧𝐠-𝐮𝐧, đ𝐚̣𝐭 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐤𝐢̉ 𝐥𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢, đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐢́𝐭 𝐧𝐠𝐨̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐨.
Cả hai chưa kịp bắt tay.
Yu Won-sik đã nói: "Chúng ta gặp lại nhau sau 7 năm." Kim Jong-un chỉ trả lời ngắn gọn: "Ừ".
Không mặn, không nhạt và không ngọt.
Tôi đoán là Yu Won-sik định nói: " Chúng ta gặp lại nhau sau 7 năm. Tôi thay mặt Tổng thống Hàn Quốc gửi lời chào và hỏi thăm tới ngài. Tôi hy vọng quan hệ giữa hai miền Nam Bắc có thể trở lại quỹ đạo hòa bình." Nhưng cuộc gặp mặt đã rẽ hướng khác, Won-sik không thể truyền tải được thông điệp. Câu "ừ" của đối phương khiến những lời còn lại của ông bị nghẹn ở cổ họng.
Câu “ừ” này cũng phản ánh, thế hệ thứ ba nhà Kim đã có hai người anh tốt, nên ông ấy đã rất tự tin.
㊂Nhiều người đã nghĩ rằng, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̛̉𝐚 đ𝐚̣𝐧 đ𝐚̣𝐨 𝐡𝐚̣𝐭 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̣𝐜 đ𝐢̣𝐚 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝟔𝟏 (𝐃𝐅 - 𝟔𝟏) 𝐛𝐚𝐲 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚́𝐢 đ𝐚̂́𝐭 𝟖𝟎 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨̂́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐌𝐚𝐜𝐡 𝟑𝟓, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐧𝐚̀𝐲.
DF - 61 chỉ là một khí tài diễu hành qua Thiên An Môn.
Có lẽ mục đích của Trung Quốc là tổ chức duyệt binh cho Mỹ và đồng minh phương Tây xem, nên tất cả người Trung Quốc ngồi nhà coi TV, không thấy ai đổ ra đường.
Có ai nhận ra ý nghĩa sâu sắc của việc này không?
Theo tôi, đó là lí do để Trung Quốc mang những vũ khí và khí tài quân sự chiến đấu ở nước ngoài với thế hệ mới nhất ra tham dự duyệt binh, lần đầu tiên vũ khí thế hệ cũ và cảnh sát vũ trang vắng mặt trong một cuộc duyệt binh.
Rõ ràng cuộc duyệt binh này là một sự "nhấn mạnh" có chủ đích vào châu Âu và Hoa Kỳ!
Nếu một lượng lớn khí tài thế hệ cũ xuất hiện, điều đó có thể khiến Mỹ và đồng minh phương Tây có ấn tượng rằng khí tài cũ đang là xương sống của quân đội Trung Quốc, trong khi khí tài mới vẫn đang được thử nghiệm. Do đó, để tránh phương Tây và Hoa Kỳ đánh giá thấp, tất cả các khí tài thế hệ cũ đã bị loại bỏ khỏi lễ duyệt binh. Chỉ những khí tài chiến đấu mới nhất, dành riêng cho tác chiến nước ngoài, mới được trưng bày.
Cảnh sát vũ trang cũng không xuất hiện. Đây là một thông điệp gửi đến châu Âu và Hoa Kỳ: hãy cẩn thận, lưỡi kiếm của Trung Quốc đã được mài giũa đến độ sắc bén tối đa, đó là thanh kiếm mới hoàn toàn.
Thử phân tích vài loại vũ khí.
Đội hình đầu tiên xuất hiện trong lễ duyệt binh là lục quân, được trang bị xe tăng Type 99B và Type 100 cùng xe hỗ trợ Type 100, đây là một đội hình chiến đấu trên thực địa.
Type 99B, một xe tăng chiến đấu chủ lực bọc thép hạng nặng, là tiên phong. Type 99 được giới quân sự Trung Quốc coi là đỉnh cao của chiến tranh tên lửa xuyên giáp, nó được thiết kế để xuyên thủng trực diện giáp của xe tăng đối phương.
Ngược lại, Type 100 loại bỏ đạn xuyên giáp và áp dụng một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới, dựa trên thông tin. Tuy không được bọc thép như Type 99, nhưng nó có hệ thống phòng thủ chủ động, được trang bị bốn rada mảng pha và một súng máy hỗ trợ laser.
Bạn có tin không? Xe tăng được trang bị rada mảng pha! Nhưng quan trọng nhất, khẩu súng máy hỗ trợ laser cho phép xoay với tốc độ nhanh, ngay lập tức, theo sát kính AR của chỉ huy. Radar nhanh chóng phát hiện máy bay không người lái ở khoảng cách 1 km, sau đó kính AR sẽ kết nối với súng máy chống máy bay không người lái và tia laser để bắn và tiêu diệt chúng từ xa. Nếu xe bọc thép hạng nhẹ hoặc xe jeep của đối phương xuất hiện, đạn pháo 105mm sẽ phô diễn sức mạnh. Nếu một xe tăng hạng nặng của đối phương, ví dụ Abrams của Mỹ chẳng hạn, tránh được sự trinh sát của Type 99 và tiến đến, thì sẽ có đội hình chó robot và máy bay không người lái tấn công, nên không có cơ hội sống sót.
Nói kĩ hơn:
Đầu tiên, radar mảng pha sau khi phát hiện mục tiêu cục bộ, nó sẽ rút lui, vị trí của mục tiêu sẽ được đồng bộ ngay lập tức với xe hỗ trợ Type 100 ở phía sau. Ăng-ten trên xe Tupe 100 trông như cây cối. Đó là trung tâm truyền thông tin. Nó lập tức đồng bộ tọa độ với nhóm tác chiến thông tin. Nhóm tác chiến thông tin lập tức bố trí kíp xe phóng tên lửa, và một loạt đạn pháo trực tiếp được phóng, sẽ biến xe tăng hạng nặng của đối phương thành đống sắt vụn.
Đội hình tác chiến hải quân xuất hiện thứ hai trong lễ duyệt binh, bao gồm một loạt tên lửa Eagle Strike, cùng với hệ thống phòng không trên tàu, ngư lôi và thủy lôi. Nhóm tên lửa Eagle Strike là tên lửa siêu thanh công nghệ cao, về cơ bản, nó tạo thành một bộ tên lửa toàn diện có khả năng tấn công tàu sân bay hiện đại nhất. Hãy xem tên lửa SlowFish của Houthis gần như không thể phòng thủ được và quân đội Hoa Kỳ về cơ bản không có khả năng chống lại loại tên lửa này. Tàu ngư lôi thông minh cũng rất đáng bàn. Chiếc ngắn và to nhất là phương tiện lặn không người lái HSU100, phiên bản nà lần đầu ra mắt tại lễ duyệt binh, chức năng chính của nó là trinh sát. AJX dài là ngư lôi thông minh không người lái dùng cho tàu ngầm, chức năng chính của nó là tấn công.
Còn một loại nữa, rất đặc biệt, loại thủy lôi đặc chủng mới có thể tự nhận dạng và tấn công độc lập, nó được coi là "ma khí phòng thủ biển" có thể trấn giữ các vị trí then chốt và tấn công bất ngờ vào đối phương. Đây cũng được hiểu là một loại mìn đặc biệt. Thông thường, nó nằm im bất động, lơ lửng ở những vị trí khuất dọc theo các tuyến đường biển quan trọng. Khi phát hiện đối phương, nó sẽ nổi lên từ đáy nước, rồi cắm xuống theo phương thẳng đứng. Các loại mìn trước đây thường có hình tròn, nhưng loại này lại có hình trụ. Chúng tôi ước tính nó có thể có hệ thống đẩy, giúp nó di chuyển nhanh hơn nhiều so với thời gian nổi của loại mìn ban đầu.
Nói về mìn, thực chất chúng là một loại ngư lôi luôn ở trạng thái chờ kích hoạt, quan trọng nhất là nó rất thông minh. Nó có thể tự phân tích sóng điện từ và dữ liệu sonar, không làm ảnh hưởng đến người dân và tàu dân sự trong khi vẫn có thể đốt cháy mục tiêu của đối phương. Thứ này không nhất thiết phải nằm dưới đáy biển. Nó có thể được treo lơ lửng trong nước biển và có thể được triển khai ở bất cứ đâu.
Trung Quốc muốn viết lại quy tắc của chiến tranh trên bộ và trên biển.
Tiếp theo là tên lửa phòng không HQ – 29, được thiết kế chuyên biệt cho mục đích phòng thủ tên lửa tầm trung. Đây là vũ khí được coi là lợi hại nhất trong việc chống lại tên lửa liên lục địa Minuteman của Mỹ, làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ.
Máy bay không người lái bằng vi sóng, súng chống tăng mạnh nhất là súng phòng không 88 bằng vi sóng, đây là những vũ khí được coi là rất tuyệt vời. Súng phòng không 88 có thể dễ dàng gây sát thương diện rộng cho một đàn máy bay không người lái từ xa, có thể trực tiếp thiêu rụi đối phương ẩn núp trong nhà trong các trận chiến đường phố.
Đối với vũ khí vi sóng phòng không, như thế này, sức sát thương là khoảng 80W/cm² khi bắn ở khoảng cách 100 mét, ngưỡng gây hại của vi sóng đối với cơ thể con người là 0,5W/cm², sẽ gây đỏ và sưng sau 40 giây tiếp xúc liên tục. Khi công suất vượt quá 20W/cm², mô da người sẽ bị than hóa trong vòng hai giây. Khi công suất là 80W/cm², chỉ mất một giây để cơ thể bị đông cứng.
Để chống lại sóng vi ba, những ngôi nhà đổ xi măng có khả năng phòng thủ mạnh nhất và có thể làm giảm thiệt hại xuống còn 0,1% sức mạnh tấn công ban đầu, nên để tránh loại vũ khí này thì phải trú ẩn trong nhà bằng xi măng kín hoàn toàn. Cấu trúc gạch và bê tông chỉ có thể giảm thiểu thiệt hại xuống còn 10%. 80W thiệt hại đủ để làm da bị than hóa trong vòng 10 giây. Nếu ở trong nhà gỗ, nhà đơn sơn, thì về cơ bản là ít hiệu quả với loại vũ khí sóng viba. Nhà có cửa sổ, hoặc cửa bị nứt vỡ, thì sẽ thật là tai hoạ. Thực tế không có ngôi nhà nào hoàn toàn khép kín. Nếu có, hãy bắn một quả đạn pháo, thậm chí bắn thêm hai baquả nữa. Chỉ cần vài lỗ thủng trên tường, sau đó bật lò vi sóng, đối phương sẽ bị nấu chín ngay trong nhà.
Nếu một trong những thứ này xuất hiện trong cuộc chiến Nga và Ukraine, thì quân đội Nga sẽ không phải tốn nhiều công sức để giành lãnh thổ, chiến tranh đã kết thúc từ lâu.
Bỏ qua máy bay chiến đấu điện tử Roaring 16D và J-20, mà phải kể đến trong lễ duyệt binh là J-20 có máy bay hai chỗ ngồi và một máy bay cánh không người lái. J-20 đã có thể bay lên phía trước F-35 và vẫy cánh. Nếu mang theo một máy bay yểm trợ, một khi chiến tranh nổ ra, J-20 sẽ tiếp cận đội hình F-35 với bốn máy bay yểm trợ không người lái. J-20 sẽ ẩn mình sang một bên và chỉ huy các máy bay yểm trợ không người lái tấn công và phóng tên lửa vào F-35. Máy bay này về cơ bản không sợ tổn thất. Khi được trang bị tên lửa PL-15, nó có thể mở rộng phạm vi tấn công của J-20 thêm hơn 400 km.
Nguồn: Trên mạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét