Đại hội của kỷ nguyên vươn mình đặc sắc thật !!!
Lê Việt Đức - Tôi đồng ý với các nhận xét của fb Trần Thị Sánh trong bài viết dưới đây. Có lẽ trong lịch sử Đảng chưa từng có đại hội Đảng nào như lần này. Một là ba văn kiện quan trọng cần thảo luận được ghép chung vào làm một văn kiện. Đó là báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế và báo cáo sửa đổi điều lệ Đảng.
Hai là ba việc lớn thì hai việc bị bỏ. Bỏ bầu ban lãnh đạo và bỏ bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên. Bây giờ cấp trên chỉ định hết, không cần bầu. Người dự chỉ còn một việc là thảo luận văn kiện. Việc thảo luận này trước nay chẳng đại biểu và cũng chẳng người dân nào quan tâm. Họ chỉ quan tâm tới nhân sự.
Do đó đại hội bây giờ chủ yếu đến bắt tay, hàn huyên với nhau rồi nghe công bố chỉ định nhân sự của cấp trên là kết thúc.
Bớt được hình thức cũng tốt, nhưng có tý dân chủ mà cũng bớt nốt thì e không ổn. Lãnh đạo đều đã được ai đó, tổ chức nào đó không rõ tên chỉ định thì sau này lãnh đạo đó bị kỷ luật thì ai, tổ chức nào phải chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân?
Ba là phần lớn các Đảng bộ, chi bộ các cấp lại về mo, tức là về nhiệm kỳ 1, khoá 1. Không biết đại hội Đảng toàn quốc lần này sẽ mang tên gì, lần thứ mấy, có về lần thứ nhất không? Ban chấp hành trung ương có về khoá 1 không?
Tôi nhớ trong thời phong kiến, mỗi khi vua mới đăng quang đều thay đổi niên hiệu, số năm bắt đầu trở lại từ 1, ví dụ năm Hồng Đức thứ nhất… Đồng thời vua cũng ban lệnh đại xá thiên hạ và phát tiền, quà cho dân. Không biết Đại hội bắt đầu kỷ nguyên vươn mình có giống thế không?
—————-
Mình nghĩ chỉ định như vậy cũng hay, đỡ tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc, rồi mất đoàn kết, rồi phe nọ, phe kia và đằng nào cũng vẫn bỏ phiếu cho người đó, cho người cấp trên chỉ đạo, cho người được khoanh vùng, đằng nào ông ấy cũng trúng … Thực ra đại hội bầu bán chỉ là hình thức thôi mà …
Chỉ có điều không hiểu sao có ông vừa được chỉ định bí thư tỉnh ủy, thành ủy được vài tháng, vài tuần, ngồi chưa ấm chỗ, chưa nhớ tên nhân viên, nhớ tên cấp dưới lại thay người khác như trường hợp tỉnh Lai Châu, Sơn La, Quảng Trị, Đà Nẵng , Ninh Bình, Phú Thọ …
Có lẽ đổi mới đại hội Đảng để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình ….
Tôi nhớ trong thời phong kiến, mỗi khi vua mới đăng quang đều thay đổi niên hiệu, số năm bắt đầu trở lại từ 1, ví dụ năm Hồng Đức thứ nhất… Đồng thời vua cũng ban lệnh đại xá thiên hạ và phát tiền, quà cho dân. Không biết Đại hội bắt đầu kỷ nguyên vươn mình có giống thế không?
—————-
Theo dõi đại hội Đảng các tỉnh, thành phố năm nay thấy hầu hết là Trung ương chỉ định đích danh bí thư tỉnh ủy hoặc thành ủy. Không nhắc nhở như các đại hội Đảng trước đây là sáng suốt lựa chọn, cân nhắc trước sau, rồi qua 3 bước, 4 bước, rồi đừng tưởng đỏ mà chín, đừng trông gà hóa cuốc, đừng …
Mình nghĩ chỉ định như vậy cũng hay, đỡ tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc, rồi mất đoàn kết, rồi phe nọ, phe kia và đằng nào cũng vẫn bỏ phiếu cho người đó, cho người cấp trên chỉ đạo, cho người được khoanh vùng, đằng nào ông ấy cũng trúng … Thực ra đại hội bầu bán chỉ là hình thức thôi mà …
Chỉ có điều không hiểu sao có ông vừa được chỉ định bí thư tỉnh ủy, thành ủy được vài tháng, vài tuần, ngồi chưa ấm chỗ, chưa nhớ tên nhân viên, nhớ tên cấp dưới lại thay người khác như trường hợp tỉnh Lai Châu, Sơn La, Quảng Trị, Đà Nẵng , Ninh Bình, Phú Thọ …
Có lẽ đổi mới đại hội Đảng để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình ….


tt ca la dang thu nghiem -nhu choi co.
Trả lờiXóa