Quy định lễ tang đối với cán bộ, công chức cấp cao
Ngày 29/8/2025 của Chính phủ đã ban hành Nghị định số 237/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức, trong đó quy định cụ thể: Việc ban hành Nghị định này có lẽ để:
1. Phòng ngừa những quan chức cấp tứ trụ dù bị cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định, do có vi phạm, khuyết điểm vẫn cố tình không coi như có chuyện gì xảy ra, vẫn thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng dù bị dân chửi không còn mặt mũi.
Điển hình là trường hợp một ông nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch nước dù bị cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm to đùng, nhưng vẫn xông xáo khắp nơi.
Ví dụ ông ta lên tận Điện Biên Phủ tham gia kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024, vẫn leo lên lễ đài và giơ tay chào đón vui vẻ với đồng bào. Rồi trong một lễ Quốc tang một ông nguyên Chủ tịch nước khác, ông ta đúng ngay cạnh mộ lúc lấp mộ, giơ tay xin hoa để ném xuống mộ, nhưng không ai thèm đưa; rất nhục.
Nếu Đảng và Nhà nước không kịp cách hết các chức vụ của những người này, biết đâu lễ A80 cũng bị họ xông lên chiếm những ghê ngồi danh dự dành cho những cán bộ trong sạch, liêm khiết, và làm xấu mặt hay phá hoại A80.
2. Có khả năng một hoặc một số trong các nguyên tứ trụ bị kỷ luật vừa qua đang trong những bước đi yếu ớt cuối cuộc đời. Đảng và Nhà nước đã cách hết các chức vụ của chúng; nhưng tiêu chuẩn lễ tang, tiêu chuẩn mộ tại Mai Dịch,... chưa được bãi bỏ, thì sẽ rất khó xử lý nếu gia đình họ nhất định đòi phải cho họ được hưởng đúng tiêu chuẩn đã được ban hành thống nhất trong Đảng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét