Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Trả lời vô trách nhiệm của Phó Chủ tịch Bình Dương

Mình thích bình luận này: "Vì sự phát triển của đất nước, chính quyền Trung ương và tỉnh đều cần vào cuộc giải quyết bế tắc một cách có trách nhiệm chứ không thể trả lời theo kiểu "không có mợ thì chợ cũng đông" như ông Phó chủ tịch tỉnh Bình Dương được". Lạ là các lão Bí thư và Chủ tịch tỉnh cầm quyền to nhất nhưng đều chui lủi lẩn tránh không dám xuất hiện. Tướng nấp phía sau bắt lính chường mặt ra tiếp dân, doanh nghiệp... Làm lãnh đạo như vậy thật là nhục. May mà bác Dũng hành động nhanh, cương quyết. Cũng may mà bác không vay nợ ngân hàng, không nợ thuế... Kỳ lạ cái chính quyền này, nay quyết định thế này, mai lại thản nhiên thu hồi, bất kể doanh nghiệp thiệt hại thế nào.
'Nếu Đại Nam bị đóng cửa, Bình Dương rất tiếc'
“Chúng tôi không hề chèn ép, làm khó doanh nghiệp. Việc khu du lịch (KDL) Đại Nam tạm thời đóng cửa là quyết định của doanh nghiệp” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam khẳng định. Phó Thủ tướng: Không để ùn tắc kéo dài ở Đại Nam / Điều tra việc làm ăn của Đại gia Dũng “lò vôi” / Dũng 'lò vôi' đã xây dựng Đại Nam như thế nào? / Đại Nam 'xả cửa', du khách ồ ạt đến tham quan

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam
- Trước đó, ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Đại Nam tuyên bố sẽ đóng cửa KDL Đại Nam vì bị chính quyền địa phương o ép. Thực hư ra sao, thưa ông? Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định thu hồi một quyết định trước đó của UBND tỉnh về việc xác định thời hạn sử dụng đất trong KCN Sóng Thần 3 là lâu dài thay vì 50 năm theo thời hạn của KCN.

Đại Nam, Bình Dương, o ép, đóng cửa
KDL Đại Nam đông nghẹt khách kể từ khi miễn phí vé vào cổng
Hiện nay cơ quan chức năng của tỉnh chỉ thực hiện các thủ tục để xử lý sai phạm tại KCN Sóng Thần 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng chứ không hề có bất kỳ động thái nào liên quan tới KDL Đại Nam. Do vậy tuyên bố của ông Dũng là không có cơ sở. Không hề có chuyện tỉnh chèn ép, làm khó doanh nghiệp.
- Có thông tin cho rằng trong thời gian ngắn Cục Thuế tỉnh Bình Dương gửi rất nhiều văn bản tới công ty để gây khó dễ, đồng thời công an cũng liên tục điều tra hoạt động của công ty?
Phía Cục Thuế tỉnh Bình Dương cũng đã có báo cáo và khẳng định rằng không có việc liên tục kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp như phản ánh. Năm 2014, Cục Thuế tỉnh có thanh tra pháp luật về thuế tại Công ty Cổ phần Đại Nam nhưng chỉ là thanh tra định kỳ, nội dung thanh tra giới hạn và có kết luận thanh tra trước thời điểm Thanh tra Chính phủ công bố kết luận nội dung xác minh tố cáo của ông Huỳnh Uy Dũng.
Sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận, Thủ tướng và Thường trực Tỉnh ủy có chỉ đạo xử lý sau thanh tra, trong đó có chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương làm rõ việc bán đất tại KCN Sóng Thần 3. Cơ quan chức năng chưa hề thanh tra KDL Đại Nam.
- Vậy lý do gì khiến ông Huỳnh Uy Dũng tuyên bố tạm đóng cửa KDL Đại Nam? Có phải để gây sức ép đối với chính quyền địa phương?
Việc tại sao KDL Đại Nam tạm đóng cửa thì cần có nhiều ngành chức năng và doanh nghiệp ngồi lại với nhau để đánh giá một cách khách quan nhất. Ông Dũng làm như vậy với mục đích gì thì tôi không dám có ý kiến hay bất kỳ phỏng đoán nào. Tuy nhiên, tỉnh Bình Dương luôn làm hết sức mình để tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển.
Tôi khẳng định thêm một lần nữa, ông Dũng cho rằng các ngành chức năng của tỉnh Bình Dương gây khó dễ khiến ông phải đóng cửa KDL Đại Nam là không chính xác. Tuyên bố của ông Dũng khiến dư luận không hiểu đúng bản chất vấn đề và gây hiểu lầm.
- Nếu như KDL Đại Nam đóng cửa vĩnh viễn, chính quyền địa phương sẽ có động thái gì trong thời gian tới?
Không chỉ riêng cá nhân tôi mà tất cả người dân tỉnh Bình Dương sẽ rất lấy làm tiếc vì điều này. Hiện tỉnh Bình Dương đang có những cơ cấu về ngành du lịch mà KDL Đại Nam có nhiều hoạt động bổ ích thu hút người dân các nơi đến tham quan. Tuy nhiên, việc tạm ngừng hoạt động hay phải đóng cửa KDL Đại Nam thì đó cũng là quyết định của doanh nghiệp và luật không cấm điều này.
Riêng chính quyền địa phương vẫn luôn giúp đỡ tạo điều kiện để KDL Đại Nam luôn phát triển. Ngày cuối tuần vừa qua, sau khi nhận được thông tin giao thông bị ùn tắc, khu vực KDL Đại Nam thì bị quá tải, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành địa phương nhanh chóng có mặt để hỗ trợ doanh nghiệp cũng như người dân đến tham quan một cách tốt nhất.
Xin cám ơn ông!
Theo Văn Ngọc
Pháp luật TP.HCM
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/206458/-neu-dai-nam-bi-dong-cua-binh-duong-rat-tiec-.html
Ý kiến bạn đọc (9)
Văn Cường7 giờ trước
Vì sự phát triển của đất nước chính quyền cần vào cuộc giải quyết bế tắc một cách có trách nhiệm chữ không thể trả lời theo kiểu "không có cô thì chợ cũng đông" như vậy được.
Khải7 giờ trước
Vừa mấy hôm trước nói là không ảnh hưởng gì đến tỉnh, nay lại nói là rất tiếc. Đúng là quan ....????
Dangnam6 giờ trước
Thời gian trước đã cho phép sử dung đất lâu dài. Sao bây giờ lại thu hồi Giấy phép ? Thu hồi Giấy phép sao không thấy nói việc xử lý người đã cấp giấy phép trước đây như thế nào? Như vậy là tiền hậu bất nhất.
Trung Thanh 6 giờ trước
Ô Dũng "Lò vôi" mà bị điều tra - có lẽ nhiều "cái đuôi" tại sẽ lòi ra! Vì thực tế chẳng tự dung dễ dãi mà ông Dũng làm được một dự án to như vậy! Hãy đợi mà xem có thể kịch hay còn đang ở phía trước!
vũ hoàng minh5 giờ trước
Sư nói phải, sãi nói hay... vậy nguyên nhân là gì?
chau son5 giờ trước
Công ty người ta đang làm ăn ma mấy ông nói Ông Dũng đóng cửa Đại nam với mục đích gì là cái gì, cái này tỉnh Bình Dương phải hiểu chứ. Người ta bỏ cả ngàn tỉ ra đầu tư làm ăn mà Tỉnh Bình Dương tưởng là lá cây để vặt trụi chắc
Bình Dương4 giờ trước
Các bác làm gì thì làm đừng để yếu tố cá nhân chi phối vào quyết định của mình !
Tốt đen2 giờ trước
Lãnh đạo rõ khác, trả lời cực kỳ khôn khéo!
Nguyễn1 giờ trước
Bình Dương làm rỏ việc bán đất ở KCN Sóng Thần 3.Ở Việt Nam ai có thể bán đất được,chỉ chuyển quyền sữ dụng đất thôi.Tại sao chúng ta ưu đãi giao bao nhiêu đất cho nước ngoài,còn không thu thuế,giảm thuế bao nhiêu năm,tạo mọi điều kiện để họ phát triển,thậm chí mười mấy năm chẳng lấy họ được đồng nào.Trong khi chỉ có 61 ha dất lại quá tính toán với doanh nghiệp Việt Nam,chẳng qua có giao chỉ quyền xữ dụng đất thôi,còn họ có nhận chẳng qua cũng xây dựng khu đô thị thôi,đằng nào cũng lọt xàng xuống nia,cũng là người Việt Nam máu đỏ da vàng,có cần quá ăn thua không? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét