Thứ Hai, 6 tháng 10, 2025

Ủng hộ Cuba thế nào cho có tình có lý ?

Ủng hộ Cuba thế nào cho có tình có lý ?
Lê Việt Đức - Cuba đã rất tích cực giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng Việt Nam khó khăn nhất, chủ yếu bằng tinh thần chứ vật chất không nhiều (giúp làm 1 con đường, 1 khách sạn, vài trường học, vài nông trường…). Mình rất biết ơn Cuba vì những sự giúp đỡ quý báu đó, nhưng mình không coi đó là món nợ cả đời.
Đọc sử sách, mình biết một số tình hình liên quan đến Cuba, từ đó mình rất không thích giới lãnh đạo Cuba vì họ quá hùng hổ, hiếu chiến và hiếu thắng. Những bài diễn văn chống Mỹ và ca ngợi chủ nghĩa cộng sản dài cả ngày của Fidel Castro trên quảng trường cách mạng trước cả triệu người hoàn toàn vô nghĩa và chi làm lãng phí thời gian quý giá của người dân bị ép phải đến nghe và vỗ tay.

Cách mạng năm 1959 thành công, đất nước còn nghèo, dân số lúc đó chỉ vài triệu người, nhưng họ muốn giải phóng cả Nam Mỹ và cả châu Phi khỏi chủ nghĩa tư bản. Fidel Castro đưa người Cuba đi giúp khắp nơi và ở đâu cũng thất bại. Những nhà cách mạng nổi tiếng như Ernesto "Che" Guevara không đáng được ca tụng.

Nhưng điều mình căm ghét nhất đối với chủ nghĩa cộng sản là chính sách tịch thu tài sản của người dân thông qua chính sách quốc hữu hóa và tập thể hoá.

Từ những năm 1970 khi còn là học sinh mình đã không hiểu tại sao sau khi cách mạng thành công, những người lãnh đạo lại cho mình cái quyền tịch thu tài sản của người dân vô tội, trong khi từ khi loài người xuất hiện, tài sản cá nhân luôn luôn được coi là thiêng liêng và bất khả xâm phạm ?

Mình thuộc gia đình bên nội là doanh nhân nhiều đời ở Hà Nội, bên ngoại là thầy đồ dạy học nổi tiếng ở nông thôn. Hai bên đều chỉ hơi khá giả một chút, nhưng đã bị quy là tư sản địa chủ, bị chính quyền mới đánh tan nát, tài sản mất sạch, thậm chí ông ngoại là nho sĩ 94 tuổi còn bị bắt giam ở nơi rừng thiêng nước độc, sắp chết mới được tha về, vài tháng sau thì chết. Mỗi lần giỗ tết hay nhắc đến cái chết của ông, bố mẹ cô bác mình đều khóc.

Nghe nói thành phố quê ông ngoại mình đã đặt tên ông cho một con đường vì ngoài dạy học, ông cũng tham gia giúp đỡ những người hoạt động cách mạng và tham gia chính quyền lúc cách mạng mới thành công năm 1945.

Bố mẹ cô bác mình đều kể ngày xưa ông bà nội ngoại đều lao động vất vả lắm. Nhà có thuê người làm nhưng chủ nhà phải làm nhiều gấp 3-4 lần người làm thuê mới tích lũy được một ít của cải. Cả nhà cũng phải nhịn ăn nhịn mặc chứ đâu phải ăn sung mặc sướng như chính quyền tuyên truyền.

Vậy mà hoà bình được vài năm, họ cướp sạch. Bên ngoại bỏ chạy tan tác, không còn bất cứ người nào dám ở lại quê. Chính vì thế mà nay đã sang tuổi 67 nhưng chưa bao giờ mình về quê ngoại. Mẹ mình sau này học đại học, bị phát hiện ra là con địa chủ lập tức bị đuổi học. Và bà cũng bị cấm làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Cuba cũng như Việt Nam. Chính quyền mới cướp sạch của dân. Đau cho Cuba là không có Trung Quốc bên cạnh như Việt Nam để Mỹ cần Cuba như cần Việt Nam giúp đỡ chống Trung Quốc và bảo vệ Đông Nam Á trước hiểm họa cộng sản. 

Đau nữa cho Cuba là cộng đồng người Cuba ở Mỹ rất mạnh và đoàn kết, quyết tâm yêu cầu Mỹ cấm vận chống Cuba đến cùng. Vì thế có muốn bỏ cấm vận Cuba, ông D. Trump cũng không dám bỏ. Ngược lại càng cấm vận mạnh thì ông càng được nhiều phiếu ủng hộ.

Bây giờ Cuba hoàn toàn bế tắc. Muốn được bỏ cấm vận, việc đầu tiên là phải trả lại mọi tài sản Đảng cộng sản Cuba cướp của người Mỹ gốc Cuba, cả vốn lẫn lãi. Số tài sản đó sau 66 năm đã vô cùng lớn mà không bao giờ chính quyền hiện nay có thể làm được.

Vì thế khác với Việt Nam thoát khỏi cấm vận dễ dàng (Mỹ muốn bỏ cấm vận và lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay sau 1975 vì Mỹ rất cần Việt Nam), Cuba chỉ có thể thoát khỏi cấm vận khi chính quyền cộng sản hiện nay sụp đổ hoàn toàn, thay bằng một chính quyền mới gồm toàn người thân Mỹ.

Đây chính là số phận của người dân Cuba và chính họ phải tự biết phải làm gì để thay đổi số phận của mình và của các thế hệ con cháu mình.

400 tỷ chứ 400 triệu tỷ đồng người Việt muốn giúp Cuba cũng không thể làm thay đổi số phận của người dân Cuba nếu như họ không tự mình đứng lên làm cách mạng.

Không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích quốc gia là Vĩnh Cửu. Lãnh đạo và người dân Việt Nam phải luôn luôn ghi nhớ điều này.

Dưới đây là thông tin trên FB Thông Võ Văn
—————-

Thôi xong. VN có lên tiếng kêu gọi dỡ bỏ cấm vận Cuba bằng thừa.

Viện trợ đói nghèo cho Cu3 gần 400 tỷ VNĐ như muối đổ biển, chả giúp ích gì Cu3
Reuters: Hoa Kỳ kêu gọi cô lập Cuba tại Liên Hợp Quốc vì sự tham gia của các chiến binh Cuba trong cuộc chiến chống lại Ukraine.

Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát động chiến dịch ngoại giao nhằm thuyết phục các đồng minh không ủng hộ nghị quyết thường niên của Liên Hợp Quốc kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba.

Lập luận của Washington là Havana tích cực ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Nga, đặc biệt là bằng cách cử công dân của mình đến chiến đấu bên phía Liên bang Nga.

Theo một tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ thông báo cho các quốc gia khác rằng Cuba "là nhà cung cấp quân đội nước ngoài lớn nhất cho quân đội Nga sau Triều Tiên" - với ước tính khoảng 1.000 đến 5.000 người Cuba tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine.

Bức điện ngoại giao, đề ngày 2 tháng 10, đã đến tay hàng chục phái bộ Mỹ trên khắp thế giới. Bức điện cho biết Hoa Kỳ đang tìm cách giảm số phiếu ủng hộ nghị quyết — ngay cả khi không thể ngăn chặn hoàn toàn việc thông qua. "Phiếu chống là ưu tiên hàng đầu, nhưng phiếu trắng hoặc không bỏ phiếu cũng hữu ích", tài liệu viết.

Năm ngoái, nghị quyết đã được 187 quốc gia thông qua, chỉ có Hoa Kỳ và Israel phản đối, còn Moldova bỏ phiếu trắng. Washington tin rằng văn kiện này "sai lầm" khi đổ lỗi cuộc khủng hoảng kinh tế của Cuba cho các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, trong khi nguyên nhân thực sự là do "tham nhũng và bất tài" của chính phủ Cuba.

Bộ Ngoại giao cho biết Cuba đang lợi dụng cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc để "tự coi mình là nạn nhân" và không xứng đáng nhận được sự ủng hộ của các đồng minh dân chủ.

Reuters nhắc lại rằng chỉ có Quốc hội Hoa Kỳ mới có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận được áp dụng sau cuộc cách mạng năm 1959. Đồng thời, Cuba cáo buộc Washington gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ - với tình trạng thiếu hụt hàng hóa, cơ sở hạ tầng sụp đổ và siêu lạm phát.

Bộ Ngoại giao cũng lưu ý rằng chính quyền Cuba "đã không bảo vệ được công dân của mình khỏi việc bị lợi dụng làm quân cờ trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine".

Theo ấn phẩm này, các quan chức Ukraine đã nhiều lần cảnh báo Hoa Kỳ về quy mô ngày càng tăng của hoạt động tuyển dụng lính đánh thuê Cuba để tham gia vào các cuộc chiến tranh cho Liên bang Nga.

1 nhận xét:

  1. Linh Cuba --haha cha khac deo gi Irac co vu khi sinh hoc ---Hoa ki deo choi duoc ---mong Mao chuong xi chiem vi tri cua dat nuoc khong co To quoc nay .

    Trả lờiXóa