Thứ Ba, 30 tháng 9, 2025

Có thể tăng trưởng kinh tế cao mà không có lạm phát

Hoàn toàn có thể tăng trưởng kinh tế cao mà không có lạm phát
Lê Việt Đức - Bác Chính viết đúng. GSTS Hoàng Văn Cường nói bậy bạ. Tăng trưởng kinh tế và lạm phát thường song hành với nhau chỉ trong ngắn hạn; còn về dài hạn thì hoàn toàn có thể tăng trưởng kinh tế cao mà không có lạm phát nếu nhà nước kiểm soát chặt tiền tệ và tăng trưởng kinh tế dựa trên các nguồn lực thực chứ không dựa trên in tiền.
Kinh nghiệm các nước phương Tây trong 30 vinh quang của chủ nghĩa tư bản (1945-1975) và các nước Đông Á, Nam Mỹ trong 30 năm hoá rồng (1960-1990) là những minh chứng thực tế.

Đại hội của kỷ nguyên vươn mình đặc sắc thật !!!

Đại hội của kỷ nguyên vươn mình đặc sắc thật !!!
Lê Việt Đức - Tôi đồng ý với các nhận xét của fb Trần Thị Sánh trong bài viết dưới đây. Có lẽ trong lịch sử Đảng chưa từng có đại hội Đảng nào như lần này.
Một là ba văn kiện quan trọng cần thảo luận được ghép chung vào làm một văn kiện. Đó là báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế và báo cáo sửa đổi điều lệ Đảng.
Hai là ba việc lớn thì hai việc bị bỏ. Bỏ bầu ban lãnh đạo và bỏ bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên. Bây giờ cấp trên chỉ định hết, không cần bầu. Người dự chỉ còn một việc là thảo luận văn kiện. Việc thảo luận này trước nay chẳng đại biểu và cũng chẳng người dân nào quan tâm. Họ chỉ quan tâm tới nhân sự.

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025

Kẻ đi người tới, đều là người cũ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kẻ đi người tới, đều là người cũ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hôm qua tôi đã ngạc nhiên về sự luân chuyển của ông Lê Quang Tùng, một người cũ của cơ quan tôi, mới giữ chức Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, được 9-10 tháng đã bị điều động, chỉ định sang làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. Bây giờ đến lượt ông Lê Quang Mạnh, cũng là người cũ của cơ quan tôi, đã từng có 3 năm làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ (2020-2023), được phân công thay ông Tùng. Đúng là tít mù nó lại vòng quanh, thế giới người ta chuyên môn hóa rất sâu, còn ta thì luân chuyển xoay tua như chong chóng. Ông Mạnh đi thì ông Tùng đến, và chỗ của ông Tùng để trống thì ông Mạnh tới thay. Cũng đúng là chuyện chỉ có ở Việt Nam. Ông Mạnh cũng mới làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài Chính của Quốc hội từ tháng 2 năm nay, sau khi sáp nhập hai ủy ban của Quốc hội.
Ông Lê Quang Mạnh được phân công thực hiện nhiệm vụ Tổng Thư ký Quốc hội - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội; phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Ông Kim Jong Un "TUYÊN THỆ" Bảo Vệ Việt Nam!" (???)

Ông Kim Jong Un "BẬT KHÓC" và "TUYÊN THỆ" Bảo Vệ Việt Nam!"
Mấy hôm nay báo chí nước ngoài đưa tin Tổng bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ đi thăm Triều Tiên và gặp ông Kim Jong-un vào tháng 10 tới, nhưng chưa thấy báo chí trong nước đưa tin. Hôm nay vào youtube định xem tin tức chiến sự Nga - Ukraine lâu nay diễn biến thế nào, thì tình cờ thấy video "Toàn Cảnh Ông Kim Jong Un "BẬT KHÓC" và "TUYÊN THỆ" Bảo Vệ Việt Nam!". Thấy lạ nên tôi đã xem và nay giới thiệu cho các bạn cùng xem.
Video này có xấp xỉ 1 triệu lượt xem, xấp xỉ 6000 bình luận, gần như 100% đều ca ngợi Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Triều Tiên sống tình nghĩa, có trước có sau; nhiều người bảo họ đã bật khóc vì tình cảm quá thân thiết, quá ân tình giữa hai đất nước, hai dân tộc... 

Quân đội Mỹ chỉ có khoảng 800 tướng lĩnh

Đọc bài dưới đây mình thấy Mỹ và Việt Nam khác nhau quá. Mỹ có lực lượng vũ trang lớn và hùng mạnh nhất thế giới, quân đội được đặt ở khắp nơi trên thế giới, gồm 1,35 triệu lính chính quy trong tổng dân số 341 triệu người, nhưng tổng số tướng lĩnh chỉ khoảng 800. Trong khi đó, Việt Nam có 455.000 lính chính quy trong tổng dân số 102,5 triệu người, và theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2024, Quân đội nhân dân Việt Nam được phép có tối đa 415 sĩ quan cấp tướng, thực tế có lẽ cũng có khoảng số tướng như thế. Như vậy để thấy số tướng lĩnh trong quân đội Việt Nam quá đông so với số lính và so với dân số. Tương tự mình nghĩ lực lượng tướng công an chắc cũng quá cao so với Mỹ, vì theo Luật Công an nhân dân 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2023), lực lượng Công an có tối đa tới 205 tướng lĩnh.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ triệu tập các sĩ quan cao cấp họp bất thường
29/09/2025. VOV.VN - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth dự kiến sẽ có cuộc gặp bất thường với hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc tại tiểu bang Virginia vào ngày 30/9. Đây được coi là một động thái hiếm thấy nhằm "tái định hình" quân đội Mỹ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (phải). (Ảnh: Reuters)

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2025

Lời hứa của Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Vừa đọc lướt báo chính thống thấy tin ông Lê Quang Tùng được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tôi thấy hơi sốc, vì vừa tháng 11 năm ngoái ông Tùng được điều động từ bí thư tỉnh Quảng Trị ra Hà Nội làm Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Chưa làm được một năm, mới nắm được tình hình, tạo được ê kíp làm việc ăn ý và bắt nhịp vào công việc, đã lại bị luân chuyển đi nơi khác thì hiệu quả hoạt động làm sao mà tốt được. Tháng trước thì có trường hợp ông Nguyễn Thanh Nghị, con ông Nguyễn Tấn Dũng, cũng vừa về thành phố HCM vào tháng 1/2025 thì đến cuối tháng 8 vừa qua, lại được điều ra Hà Nội giữ chức Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương. Cách sử dụng cán bộ thế này bảo sao chẳng ai muốn toàn tâm toàn ý với công việc. Anh Tùng trước làm cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tôi, tôi thấy anh khá hiền lành và tốt bụng, nên cũng rất tôn trọng anh. Anh Tùng sống khá kín tiếng, không nhiều người biết anh. Tuy nhiên tên tuổi anh cách đây mấy tháng đã tràn ngập trên mạng xã hội chỉ vì xuất hiện cái video trong đó anh lúng túng mãi mới đọc được dãy số 20.695.100.980.000 đồng. Tôi thấy bài dưới đây trích phát biểu của anh khá dài, khá cụ thể; điều này không nên, vì anh chưa thể nắm chắc thực trạng ở thành phố này, trước đó anh chỉ làm việc ở 2 tỉnh Quảng Ninh và Quảng Trị, và ở cơ quan Trung ương. Tốt nhất là nói ít, nghĩ nhiều rồi làm nhiều; thành tựu thay cho lời nói. Tại lễ nhậm chức, chỉ nên phát biểu vài câu ngắn gọn, rồi cam kết hoàn thành nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao.
Lời hứa của Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ
27/9/2025 Ông Lê Quang Tùng khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Từ chuyện kể của tướng Long, nghĩ tới môn sử học

Từ chuyện kể của tướng Long, nghĩ tới môn sử học
Lê Việt Đức - Thiếu tướng Trương Giang Long trong video dưới đây đã kể lại âm mưu, dã tâm của một ông đại sứ Mỹ cách đây hơn 10 năm, trong buổi đến thăm xã giao tại trụ sở Bộ Công An, lúc đó Tổng bí thư Tô Lâm đang là Thứ trưởng Bộ Công An và là người tiếp ông đại sứ Mỹ.
Tướng Long kể ông đại sứ Mỹ nói: "Những gì người Mỹ không làm được ở Việt Nam mấy chục năm nay, thì thế hệ trẻ Việt Nam sẽ giúp người Mỹ làm".

GAN SỢ NHẤT ĐIỀU GÌ?

GAN SỢ NHẤT ĐIỀU GÌ?
Có một cơ quan trong thân thể mình, mỗi ngày đều miệt mài lọc bỏ độc tố, dự trữ sinh khí, điều hòa cảm xúc, nuôi dưỡng cả huyết mạch và tinh thần. Nó không bao giờ kêu than, không bao giờ “xin nghỉ phép”, nhưng cũng chính vì sự âm thầm ấy mà ta hay bỏ quên. Đến khi nó “lên tiếng” thì thường là đã muộn.
Đó chính là LÁ GAN – vị tướng quân trung kiên trong ngũ tạng.
Dưới đây xin chia sẻ một điều nghe tưởng đơn giản mà lại quyết định cả tuổi thọ và sức khoẻ:

SỰ YÊN LẶNG... trước cơn bão !

Lê Việt Đức - Bác Chính viết bài dưới này khá hay. Tuy nhiên nền kinh tế cũng không yên lặng như TS Cấn Văn Lực và bác Chính viết đâu. Giá cả đang liên tục tăng lên chứ không phải đang ổn định đâu. Cứ nhìn giá vàng, giá ngoại tệ, giá nhà đất đang tăng vọt là thấy. Sự tăng của những giá này và giá nhiều mặt hàng tiêu dùng cụ thể ở chợ thì muốn giấu cũng không giấu được. Chỉ số giá tiêu dùng và tỷ lệ lạm phát là những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tổng hợp và chỉ có Cục Thống kê mới có đủ số liệu thống kê để tính toán. Nhưng thống kê xã hội chủ nghĩa có tính Đảng nên nhiều khi không dám phản ánh đúng thực tế. Vì thế thấy cách đây mấy hôm Thủ tướng mắng các phó thủ tướng, các bộ trưởng và chuyên viên chính phủ đều đang sống trên thiên đình, không ai ở hạ giới để biết người dân nghèo khổ như thế nào, mình nghĩ không chỉ họ mà cả các chuyên gia kinh tế như TS Cấn Văn Lực cũng thế. Làm quan kỵ nhất là mắng xa xả vào mặt cấp dưới, vì chúng nó sẽ thù dai, mà chúng nó đã ngồi được vào những cái ghế đấy thì đứa nào cũng có kẻ hùng mạnh phía sau chống lưng. Thủ tướng hung hăng mất kiểm soát như thế thì chắc ông đã không còn gì để mất, biết sẽ sớm phải nghỉ hưu, nên bắt đầu dám mạnh mồm, theo kiểu lợn chết không sợ nước sôi... để được dân hoan hô. Nhưng tôi can ông, thời nay không giống thời trước, hạ cánh tưởng an toàn, nhưng chưa chắc đã thật sự được an toàn đâu.
SỰ YÊN LẶNG... trước cơn bão !
Fb Nguyễn Quốc Chính
Nghe thì mượt: “tiền bơm ra nhiều nhưng không xoay vòng, nên lạm phát vẫn thấp”. Nhưng chính chỗ đó mới là mầm loạn.
. “Tiền ra nhưng không chảy” – nghịch lý hay bi kịch?
Tiền bơm ra mà không đi vào sản xuất – kinh doanh thì nghĩa là:
• Doanh nghiệp không dám vay, hoặc vay rồi để “đắp chiếu”.
• Dòng vốn nằm chết trong ngân hàng, trong bất động sản hoặc trong các cuộc đầu cơ ngắn hạn.

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025

Tài sản của gia đình Trump tăng vọt lên 10 tỉ USD nhờ tiền số

Tài sản của gia đình Trump tăng vọt lên 10 tỉ USD nhờ tiền số
Forbes vừa công bố báo cáo mới nhất, hé lộ một năm tài chính được coi là thành công nhất trong sự nghiệp của Tổng thống Donald Trump, không chỉ đối với ông mà còn cho cả gia đình. Tổng giá trị tài sản của đại gia tộc này đã chạm ngưỡng 10 tỉ USD, gần gấp đôi so với thời điểm trước bầu cử năm 2024.

Điểm gây chú ý nhất chính là cú bứt phá nhờ dòng tiền đổ vào các khoản đầu tư tiền điện tử. Riêng ông Trump chỉ trong 12 tháng qua đã bổ sung thêm 3 tỉ USD, đưa ông lên vị trí 201 trong danh sách Forbes 400. Trong số này, khoảng 2 tỉ USD đến từ các dự án tiền mã hóa, đặc biệt là World Liberty Financial và nhiều loại memecoin đang gây sốt toàn cầu.

1 triệu đô la Mỹ có thể mua bao nhiêu mét vuông nhà ?

Đúng là "vĩ đại", Việt Nam thu nhập quốc gia đầu người chỉ khoảng hơn 4.500 USD, nhưng giá nhà của hai thành phố lớn đã đứng vào tốp đầu thế giới. Hà Nội xếp trên Geneva, London, NewYork, Paris; TP.HCM xếp trên Berlin, Dubai... Thật "tự hào" quá... Đất nước vĩ đại thì những cái đầu lãnh đạo đất nước chắc chắn cũng phải vĩ đại.
1 triệu đô la Mỹ có thể mua bao nhiêu mét vuông nhà ?
Ngọc Yakult - Với 1 triệu đô la Mỹ, bạn có thể mua bao nhiêu mét vuông của một căn hộ hạng sang trên thế giới?
Bức ảnh được cho là thống kê của "Báo cáo hướng dẫn đầu tư Knight Frank". Theo biểu đồ này, giá nhà hạng sang tại Hà Nội và TP.HCM thuộc top đắt đỏ của thế giới: 1 triệu USD tưởng nhiều nhưng chỉ mua được 33 m2 tại Hà Nội và 68 m2 tại TP.HCM.
Mình tìm thử báo cáo của Knight Frank trong năm 2025, thì có hai báo cáo tiêu biểu nhắc về BĐS khu vực châu Á là The Wealth Report 2025 và Data Centres the APAC Report 2025.

Không đánh đổi giá nhà lấy tăng trưởng viển vông!

Tác giả bài này so sánh hơi khập khiễng. Tác giả lấy thu nhập bình quân một lao động của cả nước là 8,2 triệu đồng/tháng để mua nhà ở Hà Nội hay Sài Gòn, những nơi giá nhà cao nhất cả nước. Nếu thu nhập bình quân một lao động ở nông thôn thấp hơn, nhưng giá nhà giảm rất mạnh, thì số năm lao động có thể tích lũy để mua nhà sẽ ngắn hơn rất rất nhiều. Về chuyện mua nhà, mua chung cư, suy nghĩ của tôi thế này: 1) Ở đa số các nước, người dân thường ở thuê chứ không mua nhà. 2) Chính phủ và doanh nghiệp các nước xây rất nhiều nhà ở xã hội bán cho dân với giá rẻ, nên dân mua được. Chính phủ Việt Nam cũng có chính sách như vậy, nhưng nói nhiều làm rất ít, nhà ở xã hội chỉ có trên tivi và trên báo nhà nước. 3) Nếu phát triển bất bình đẳng như hiện nay, chỉ phát triển thành phố mà bỏ quên nông thôn, thì không bao giờ có chuyện giá nhà ở Hà Nội hay Sài Gòn giảm, vì diện tích đất có vậy, cơ sở hạ tầng quá chật chội, yếu kém, không thể xây dựng nhiều cao ốc..., trong khi dân các tỉnh liên tục kéo nhau về Hà Nội hay Sài Gòn, thì làm sao giá giảm được. Hãy làm như Âu Mỹ, phát triển cân bằng giữa thành thị và nông thôn, chỉ khi đó mới giãn được dân ra khỏi các đô thị lớn, làm cho giá nhà hạ.
Không đánh đổi giá nhà lấy tăng trưởng viển vông!
FB Phạm Thế Anh 25-9-2025 - Theo Báo cáo về tình hình lao động và việc làm Quý 2 năm 2025 của Cục Thống kê (NSO), thu nhập bình quân một lao động của cả nước là 8,2 triệu đồng/tháng, hay chưa đến 100 triệu đồng/năm.
Trong khi đó, giá một căn hộ chung cư thường thường bậc trung, hai phòng ngủ, xa nội đô ở các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn hiện nay rơi vào khoảng năm tỷ đồng. 

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2025

Vì sao "giá bất động sản liên tục tăng và cao mãi"?

Vì sao "giá bất động sản liên tục tăng và cao mãi"?
1. Lê Đức Dục – "Sao xót xa như rụng bàn tay" [*]
Trong khi Thủ tướng hỏi "Vì sao giá chung cư cả 100 triệu/m², giá vậy sao dân mua được?", thì mấy hôm nay ngày nào mình cũng chạy suốt đại lộ Hùng Vương vài vòng [thành phố Đông Hà cũ] nhìn hàng chục công sở bề thế to đẹp. Mặt tiền Hùng Vương giá thôi khỏi nói, nhiều trụ sở tính cả giá đất phải lên tới hàng trăm tỉ đang lộ ra sự hoang phế sau chưa tới ba tháng sáp nhập, bỗng ngậm ngùi.

Nhà cửa chỉ cần bỏ hoang chừng một, hai năm là sẽ xuống cấp vô phương cứu chữa.

Cần tập trung trí lực cho đại sự quốc gia

Đọc bài dưới đây của bác Chu, tôi lại nhớ đến mấy câu cách đây 20-30 năm thường nói với các đồng nghiệp: Ở Việt Nam mỗi khi xảy ra bê bối gì, người ta luôn luôn cố gắng biến chuyện to thành chuyện nhỏ, rồi biến tiếp chuyện nhỏ thành chuyện không có gì; thế là bê bối chìm xuồng. Ở chiều ngược lại, người ta cũng luôn luôn cố gắng biến đầu rỗng thành đầu nhỏ, rồi vươn lên thành đầu to, giữ chức rất to nhưng chỉ làm những điều rất nhỏ.
Cần tập trung trí lực cho đại sự quốc gia
Nguyễn Ngọc Chu - 22-9-2025 Người dân khó an tâm, khi thấy Lãnh đạo đất nước, hầu như ngày nào cũng đọc diễn văn tại hằng hà sa số các sự kiện chuyên ngành, địa phương. Chỉ việc sửa diễn văn viết sẵn đã không đủ thời giờ, lấy đâu trí tuệ dành cho các vấn đề nan giải của quốc gia?
Ảnh chụp công văn Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư biểu dương ca sĩ Đức Phúc đoạt quán quân tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Nga. Nguồn: Internet

Trả lời cho anh Chính vụ căn hộ giá cả trên trời…

Thủ tướng nói hay quá, nhìn mặt Thủ tướng thấy yêu quá. Rất thẳng thắn, rất hồn nhiên và ngây thơ như em bé, mà mình thì rất yêu các em bé. Trước tình trạng giá nhà vượt tầm với của người dân, Thủ tướng yêu cầu có phải câu trả lời vì sao "giá liên tục tăng và cao cao mãi". Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chiều 22/9. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nhu cầu nhà ở của người dân rất lớn, nhưng giá bất động sản hiện nay quá cao khiến nhiều người không thể mua nổi. Với mức 70–100 triệu đồng/m2, thì hỏi ai có khả năng mua ? "Nếu cứ thổi giá bất động sản lên, người dân chỉ biết ngắm nhà cao cao mãi, chứ không bao giờ mua nổi"!… Hehe, quá hay..., quá hay... hay hơn cả Tào Tháo.
Trả lời cho anh Chính vụ căn hộ giá cả trên trời…
Trương Nhân Tuấn - 23-9-2025 - Hôm qua tôi có viết: “Ai làm thủ tướng mà không biết vì sao giá nhà cao thì làm ơn đi xuống nha. Để cho người “biết” lên làm“. Hợp lý phải không bà con?
Bên Pháp, chỉ trong hai năm mà đã có năm thủ tướng. Cái ghế Thủ tướng là cái ghế “không bền”, đặc biệt bên châu Âu. Đặt câu hỏi kiểu anh Chính, “tại sao giá nhà cao quá?” Cái ghế của anh Chính bay liền trong 5 giây đồng hồ.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2025

“Chỉ có giáo dục mới cứu đất nước”

“Chỉ có giáo dục mới cứu đất nước”
Mình thích đoạn này trong bài của bác Kiếm dưới đây: "Một người không được giáo dục về tình yêu đối với thiên nhiên, sẽ không bao giờ hiểu vì sao không nên phá rừng, vì sao một con sông cũng có linh hồn. Vì thế, cuộc Cách mạng Giáo dục không phải là một “lựa chọn chính sách” – đó là điều tất yếu để tiếp tục diệt giặc DỐT cứu sơn hà trong thời đại mới! Không phải ngẫu nhiên mà mọi dân tộc khi bước vào thời khắc chuyển mình đều khởi đầu bằng cải cách giáo dục. Nếu không cải cách giáo dục, thì mọi cuộc cải cách khác chỉ là vá víu. Nhưng nếu làm được cuộc Cách mạng Giáo dục thật sự, thì các nguy biến khác sẽ tự khắc thay đổi như một hệ quả tất yếu".
Mình vừa viết một bài để đăng tạp chí với tiêu đề: "NHÌN LẠI 4 THẬP KỶ ĐỔI MỚI VÀ BÀI TOÁN CHÍNH SÁCH ĐỂ VIỆT NAM VƯƠN MÌNH HÓA RỒNG", trong đó có mấy đoạn sau:

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2025

Chút day dứt với ông Lê Huy Ngọ

Bài này của bác Tạ Duy Anh rất hay. Thứ nhất, phần hay không phải là bài viết chính mà là phần tâm sự ông Lê Huy Ngọ sau bài viết. Bác Anh mô tả thực trạng nông thôn rất chính xác; câu nào cũng hay, nhưng hay nhất là câu: "diện mạo đất nước thay đổi, chính là thay đổi của nông thôn". Người Việt thường tự hào, khoe khoang về nhà cao cửa lớn ở đô thị mà bỏ qua nghèo nàn, lạc hậu, nhếch nhác ở nông thôn, trong khi nông thôn mới là bộ mặt thật của đất nước; giống như nhà bếp, nhà xí mới là bộ mặt thật của gia đình. Thứ hai, tôi rất thích đoạn đại ý "nhà nước giao đề tài cho các quan chức về hưu chỉ để các bác có việc, có thu nhập, giết thời gian và nhờ thế các bác đỡ “quậy”! Sau đó thì lưu ngăn kéo". Quá chính xác. Nhưng đấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì thực tế nhà nước giao đề tài cho các quan chức đương chức và toàn bộ giới khoa học, công nghệ, giáo dục... cơ bản cũng chỉ để những người có chức, có quyền, có học và muốn vận động... có việc làm hợp pháp trong 8 giờ làm việc hành chính, có thêm thu nhập để vâng lời chế độ, không còn thời gian “quậy” hay chống phá nhà nước. Còn các kết quả nghiên cứu dĩ nhiên cũng chỉ để lưu vào ngăn kéo trong vài tháng hay 1-2 năm rồi biến thành giấy lộn. Thứ ba, bác Anh viết "trước mắt mỗi người là một bài toán vô cùng khó. Tìm ra lời giải của nó, trách nhiệm trước hết thuộc về những bộ óc ưu tú". Xin hỏi ở Việt Nam còn có những bộ óc ưu tú không ? Trước đây thì rất nhiều, nhưng từ khi bắt đầu thế kỷ 21 thì gần như đã tuyệt chủng. Tầng lớp quý tộc, tầng lớp tinh hoa của đất nước về cơ bản đã hết. Tương lai đất nước sẽ đi về đâu ?
Chút day dứt với ông Lê Huy Ngọ
Tạ Duy Anh - Tôi chưa từng gặp ông ngoài đời. Thời gian tôi cộng tác mật thiết với Báo Nông nghiệp Việt Nam, thì ông đang là bộ trưởng. Người khen ông thì cho rằng ông gần dân, sống giản dị, nói là làm… Hình ảnh ông lội ruộng cùng nông dân khắc phục bão lũ, nhiều người còn lưu giữ trong kí ức. Tất nhiên, như bất cứ ai, luôn có cả dư luận ở chiều ngược lại…

Giờ ông đã thuộc về thiên cổ, tôi chỉ muốn nghĩ tốt về ông. Khi biết tin ông từ trần, tôi bỗng thấy day dứt bởi ý nghĩ: Mình đã có lần ứng xử không phải với ông, một người có lẽ cũng nhiều ưu tư về đất nước.

Tự sướng với lòng yêu nước?

Lòng yêu nước nói như ông Václav Havel, một trí thức khả kính, từng là Tổng thống Tiệp Khắc rồi Tổng thống Tiệp, thì con người sinh ra ở đâu phải chấp nhận điều đó, phải sống ở đó và phải cố làm điều gì đó cho đất nước của mình. Người Việt chúng ta luôn luôn tự hào có truyền thống yêu nước nồng nàn. Xin hỏi bây giờ cả thế giới cho phép tự do di chuyển, sống và làm việc ở bất kỳ quốc gia nào, giống như các nước trong Liên minh Châu Âu, thì có bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam muốn sống ở trong nước ? muốn làm việc ở trong nước ? muốn làm điều gì đó cho đất nước ? Sợ rằng kết quả điều tra sẽ làm ai cũng sốc.
Tự sướng với lòng yêu nước?
FB Nguyễn Hoàng Văn 19-9-2025 - Tìm kiếm tài liệu liên quan đến “diễn ngôn Đoàn Hương”, tôi bắt gặp một clip của nhà khoa bảng gây tranh cãi này trên trang Youtube: “Hiếm có dân tộc nào mang tinh thần yêu nước trong GEN như người Việt Nam!” [1]
Nghĩa là, không chỉ yêu nước hạng nhất, nhì nhân loại, người Việt còn hơn hẳn những dân tộc khác với tình yêu nước bẩm sinh, yêu ngay từ… đại phân tử DNA chứa mật mã di truyền chứ không tầm thường như thứ tình yêu… nhân tạo, chỉ yêu do bị nhồi sọ, do tác động của bộ máy tuyên truyền. Lời bà này làm tôi nghĩ ngay đến câu thơ của Bảo Sinh:

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2025

Việt Nam, một lịch sử khác?

Việt Nam, một lịch sử khác?
Christopher E. Goscha 15 tháng 9 2025 Với đa số độc giả ngoài Việt Nam, quốc gia ven biển nhỏ bé này vẫn thường gắn liền với cuộc chiến kéo dài một thập kỷ, khi quân đội Hoa Kỳ sa lầy trong nỗ lực ngăn chặn cộng sản miền Bắc tiến chiếm một miền Nam không cộng sản. Chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975 với sự thất bại nặng nề của Mỹ.

Nỗi thất bại cũng phủ bóng lên ký ức của Pháp về thuộc địa cũ. Thất bại ê chề mà Pháp phải chịu trong trận Điện Biên Phủ năm 1954, khi quân đội của Võ Nguyên Giáp chấm dứt 80 năm thống trị thuộc địa, vẫn còn vang vọng trong đời sống chính trị Pháp cho đến ngày nay.

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2025

Tặng 100 nghìn đồng: Một sáng kiến chính sách thú vị

Đọc bài này thấy hơi sợ về sự giám sát quá mạnh của nhà nước với người dân. Tác giả viết: "Xét trên bề mặt, đây có thể được xem như một biện pháp mang tính phúc lợi tượng trưng, vừa tạo cảm giác mong muốn gắn kết khối đại đoàn kết dân tộc vừa thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với người dân". Nhưng "Chính sách tặng 100.000 đồng cho toàn dân (lý tưởng bằng cách chuyển khoản) là một bài tổng kiểm tra đối với toàn bộ hạ tầng số đã được nhà nước xây dựng". "Nó trở thành một phép thử năng lực công nghệ, một phép đo niềm tin và quyền lực của Nhà nước". Chỉ mất 100 nghìn đồng/người, nhưng Nhà nước có thể kiểm tra được rất chính xác, chỉ trong một thời gian ngắn, đã phát được tiền cho 106.855.575 người (hoặc 26.843.417 hộ), bảo đảm tính minh bạch, an toàn vừa kiểm tra được hệ thống thông tin về người dân đã hoàn chỉnh chưa.
Đây là một dạng của cơ chế giám sát của Nhà nước trong xã hội hiện đại thông qua khái niệm toàn thị (panoptionism), dựa trên cảm hứng từ mô hình nhà tù bằng kính Panopticon, làm cho người dân luôn cảm thấy mình bị giám sát (và nằm trong nhà tù bằng kính), từ đó tự nguyện điều chỉnh hành vi theo mong muốn của Nhà nước. Khi kết hợp với khái niệm governmentality (nghệ thuật cai trị bằng tri thức, thống kê, và quản lý quần thể), chính sách tặng quà 100 nghìn đồng càng cho thấy quyền lực của nhà nước đối với từng người dân như thế nào. Người dân, một khi đã thấy Nhà nước có khả năng chi trả trực tiếp đến từng tài khoản, cũng sẽ đi tới cảm giác Nhà nước hoàn toàn có thể theo dõi dòng chảy tài chính (và nhiều thứ khác) của họ. Kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy sự kết hợp giữa quyền lực hạ tầng số và quản trị quần thể có thể đi rất xa, đã giúp Nhà nước Trung Quốc kiểm soát một cách sâu rộng cả về kinh tế lẫn hành vi xã hội với chi phí rất rẻ, nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề về quyền con người. Thậm chí tác giả còn dự báo "
nếu năm nay chính sách này chưa được hoàn bị vì vẫn chủ yếu phải cấp phát thủ công, liệu chúng ta có nên biến việc tặng quà này thành một thông lệ hàng năm, nhằm dùng nó như một phép đo về năng lực kiện toàn khả năng kỹ thuật và pháp lý của (nhà nước) Việt Nam trong quá trình xây dựng hạ tầng xã hội cho kỷ nguyên mới?". Vậy là người dân có quyền hy vọng sẽ còn được nhận thêm những tờ 100 nghìn đồng nữa, nếu như khả năng kỹ thuật và pháp lý của nhà nước để quản lý người dân qua lần kiểm tra này thấy chưa hoàn thiện. Nhưng hy vọng để vui mừng hay lo lắng đây ?
Tặng 100 nghìn đồng: Một sáng kiến chính sách thú vị
TS. Nguyễn Đức Thành 04/09/2025 Kinh tế Sài Gòn Online (KTSG) - Chính sách tặng 100.000 đồng cho toàn dân nhân Ngày Quốc khánh, nhìn qua tưởng chỉ là một hành động tượng trưng, thực chất là một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa Nhà nước và xã hội ở Việt Nam.Chính sách tặng 100.000 đồng có thể xem như bước chập chững đầu tiên trên cùng quỹ đạo: thử nghiệm năng lực kỹ thuật số, tạo dựng hình ảnh “Nhà nước chăm lo”, đồng thời mở rộng phạm vi dữ liệu Nhà nước có thể tiếp cận. Ảnh: N.K

“Đổi mới thể chế để đất nước vươn mình”

“Đổi mới thể chế để đất nước vươn mình”
Lê Việt Đức - Đổi mới thể chế là quá trình thay đổi, cải cách mạnh mẽ và toàn diện các quy định, chính sách, luật pháp và cơ cấu tổ chức của một hệ thống (như nhà nước, kinh tế, xã hội) theo đúng quy luật phát triển của loài người và phù hợp với xu hướng của thời đại nhằm nâng cao hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển và thích nghi với các điều kiện mới, như phát triển lâu dài, bảo vệ môi trường, giảm bất bình đẳng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, toàn cầu hóa, trí tuệ nhân tạo và các yêu cầu hội nhập quốc tế.
Thay đổi thể chế cũng tương tự như đổi mới thế chế, nhưng mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, triệt để hơn, thực chất là một cuộc cách mạng, xóa bỏ thể chế cũ lạc hậu, bảo thủ, trì trệ, tham nhũng... thay bằng thể chế mới hoạt động thực sự vì lợi ích của đất nước, của nhân dân, với những đặc trưng hiệu quả, công bằng, dân chủ, bình đẳng, bền vững và dưới sự giám sát của người dân.

Tại sao đến nay Thanh Hóa vẫn nghèo, vẫn kém phát triển?

Đọc bài này rồi nghĩ đến tình cảnh chung của cả nước. Quan ngu dốt, ít học thì chắc chắn sẽ tham lam; cơ chế quản lý lỏng lẻo càng nuông chiều chúng thả sức tung hoành. Chúng kết bè kết phái để bảo vệ chức quyền và lợi ích của nhau và ngăn chặn người giỏi, có tâm có đức. Người thông minh, có tâm có đức thường không dễ sai bảo nên chúng chỉ tìm những kẻ ngu dốt dễ bảo đưa lên nắm quyền để dễ đoàn kết, phối hợp với nhau cùng tham nhũng. Đó là lý do sao công an đã bắt là thường bắt cả một ổ tham nhũng ! Dĩ nhiên quan tham nhũng càng nhiều thì dân càng nghèo đói, địa phương và đất nước càng kém phát triển. Thanh Hóa chỉ sau hơn 2 tháng hoạt động bộ máy mới đã có gần 1000 cán bộ công chức bị khởi tố. Đây là do Thanh Hóa đã bị lộ, còn ở 33 tỉnh thành khác chưa bị lộ, còn hàng chục bộ ngành cơ quan trung ương, hàng trăm hàng nghìn tập đoàn kinh tế, tổng công ty, các doanh nghiệp lớn của nhà nước và cả của tư nhân nhưng câu kết, làm sân sau cho các quan chức... chưa bị lộ. Nếu các địa phương và cơ quan, doanh nghiệp này cũng bị lộ giống Thanh Hóa thì con số của cả nước sẽ là bao nhiêu nhỉ ?
Tại sao đến nay tỉnh Thanh Hóa vẫn nghèo, vẫn kém phát triển?
FB Thái Hạo 16-9-2025 - Là một người Thanh Hóa, tôi thấy dân quê mình rất có chí, cầu tiến, siêng năng, hiếu học, nhiều tham vọng. Đây hoàn toàn không phải một vùng đất an phận thủ thường, mà ngược lại, chăm chỉ, khôn ngoan, nhiều người tài giỏi và không ngừng vươn lên. Dân gian vẫn truyền miệng rằng Thanh Hóa là đất “địa linh nhân kiệt”, điều kiện phát triển kinh tế rất toàn diện (xưa cụ Hồ nói cần phải xây dựng Thanh Hóa trở thành một tỉnh kiểu mẫu), nhưng tại sao đến nay tỉnh vẫn nghèo, vẫn kém phát triển?
Để trả lời câu hỏi này, tất nhiên cần một đánh giá đầy đủ, đa diện. Ở đây tôi chỉ nói lên vài quan sát về một khía cạnh đang rất nóng: tình trạng tham nhũng và sai phạm của đội ngũ quan chức từ cấp tỉnh đến địa phương.

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2025

“Một tình yêu xen lẫn niềm tự hào” ?

“Một tình yêu xen lẫn niềm tự hào” ?
Lê Việt Đức - Đọc thông tin này trên fb Đào Tuấn không biết nên vui hay nên buồn ???
Trên mạng có nhiều clip tả cảnh người dân đứng vai kề vai sát sạt bên nhau như cá trong hộp, cả khối nhích từng bước chân để xem đầu nhau và sung sướng reo mừng “tự hào quá Việt Nam ơi”, “tôi yêu Việt Nam”… Có phải thế này mới chứng tỏ “một tình 
yêu xen lẫn niềm tự hào” ?

Mỗi khi nhìn thấy những cảnh này mình lại nhớ tới từ “compact”, dịch ra tiếng Việt là “tập đặc”, trong lý thuyết tập hợp, ở đó mọi phần tử đều không thể ngọ nguậy được.
Bạn có thích sống trong một tập đặc không ?

“Đổi mới thể chế để đất nước vươn mình”

“Đổi mới thể chế để đất nước vươn mình”
Lê Việt Đức - Đổi mới thể chế là quá trình thay đổi, cải cách mạnh mẽ và toàn diện các quy định, chính sách, luật pháp và cơ cấu tổ chức của một hệ thống (như nhà nước, kinh tế, xã hội) theo đúng quy luật phát triển của loài người và phù hợp với xu hướng của thời đại nhằm nâng cao hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển và thích nghi với các điều kiện mới, như phát triển lâu dài, bảo vệ môi trường, giảm bất bình đẳng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, toàn cầu hóa, trí tuệ nhân tạo và các yêu cầu hội nhập quốc tế.
Thay đổi thể chế cũng tương tự như đổi mới thế chế, nhưng mạnh mẽ hơn, triệt để hơn, thực chất là một cuộc cách mạng, xóa bỏ thể chế cũ lạc hậu, bảo thủ, trì trệ, tham nhũng... thay bằng thể chế mới hoạt động thực sự vì lợi ích của đất nước, của nhân dân, với những đặc trưng hiệu quả, công bằng, dân chủ, bình đẳng, bền vững và dưới sự giám sát của người dân.

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2025

Để cho Quảng trường Đông Kinh NT xứng đáng với tên gọi

Tôi ủng hộ ý kiến của bác Toại là nên đặt một pho tượng bán thân hoặc toàn thân của nhà cách mạng Lương Văn Can trong Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Theo ý tôi, nên đặt ở một vị trí trang trọng trong Quảng trường này kèm theo tấm phù điêu lớn khắc họa những hình ảnh về Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Dĩ nhiên, kiến nghị này khó được thực hiện, vì các nhà lãnh đạo Việt Nam thời XHCN hiếm khi, thậm chí không bao giờ, chấp nhận cho đặt tượng của các cá nhân ở những nơi trang trọng, trừ trường hợp đặc biệt là tượng của Bác Hồ.
Để cho Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục xứng đáng với tên gọi
FB Thái Kế Toại - Mươi lăm ngày nay mọi người băn khoăn về việc Chính quyền Hà Nội lúng túng trong việc bù đắp không gian văn hóa cho khoảng trống của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do sự biến mất của tòa nhà Hàm cá mập để lại. Mọi người cũng mong muốn Hà Nội tạo được một không gian văn hóa cho Quảng trường văn minh hơn, hiện đại hơn, văn hóa hơn.
Tôi rất tán thành ý tưởng tốt đẹp đó, nay xin góp ý như sau:
Từ rất lâu rồi Hà Nội đã không chú ý tới cái tên Đông Kinh Nghĩa Thục, một cái tên có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử cách mạng, lịch sử văn hóa dân tộc. Chính vì thế mới để quảng trường nhếch nhác, để hàm cá mập xuất hiện. Cái đau lòng là tôi cảm thấy tâm thức một số người gắn bó với hàm cá mập mà không nghĩ tới cái tên Đông Kinh Nghĩa Thục.

Từ Đài phun nước tâm linh đến Tháp ánh sáng mini

Từ Đài phun nước tâm linh đến Tháp ánh sáng mini ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Hôm trước nhìn cái ảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với Tháp ánh sáng mini, mình thấy chán quá, định viết ít dòng nhận xét mà không có thời gian, chỉ đăng tạm mấy cái ảnh. Hôm nay dạy học cả ngày, tối lại họp online, nhưng họp xong nhớ đến món nợ đã hứa nên gắng viết bài này.
Theo lịch sử ghi lại, năm 1945 thị trưởng Trần Văn Lạt đã đặt tên cho công trình chính nối khu phố cổ và hồ Hoàn Kiếm là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Với ý nghĩa sâu xa “Đông Kinh” là tên gọi của kinh thành Thăng Long, còn “Nghĩa Thục” ám chỉ trường dạy việc nghĩa. Tại chính ở đây đã rèn luyện, nuôi dạy hàng trăm chiến sĩ yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì dân, vì độc lập và thực sự đã đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Địa điểm này cũng là nơi diễu ra các hành động man rợ của thực dân Pháp đối với những người cách mạng.

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2025

Rau má đấu với Nhãn lồng ?

Rau má đấu với Nhãn lồng ?
Bác Thông phân tích về các xứ trong bài dưới đây khá hay. Bác cũng nhắc tới đặc sản nhất của xứ Thanh là rau má. Nhưng bác bảo "Xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Quảng là tam đầu xứ, đứng hàng đầu trong các xứ", trong đó xứ Thanh được đặt số 1, theo tôi là chưa chính xác, nhất là trong 80 năm của chế độ XHCN. 
Rau má là loài rau cỏ, mềm dẻo, ngắn ngày, nhưng nhiều lứa, hết lứa này có lứa khác nên có ưu điểm là sống dai, sống bền bỉ, chứ không mạnh mẽ. Cho nên dân xứ Thanh ít có người được làm quan to; cao nhất là bác Lê Khả Phiêu thì mới được nửa nhiệm kỳ đã đứt.

Chuyện "tâm linh" không thể xem thường

Chuyện "tâm linh" không thể xem thường
Từ “Xin chào lãnh đạo Tỉnh” đến “Xin kính chào cán bộ” chỉ trong một thoáng...
Người làm Trời nhìn. Trời đã cho người đến báo cho anh Thi sớm cả tháng mà anh vui Tết độc lập quá quên không chú ý để đến nỗi phải nhập kho.
Sau này quan chức nào được tặng lẵng hoa chúc mừng thì phải chú ý nhé...
FB NGÔ NGUYỆT HỮU 12.09.2025 có bài như sau:

Trung Quốc khai trừ tư cách ĐBQH của 4 tướng lĩnh

Trung Quốc khai trừ tư cách đại biểu Quốc hội của 4 tướng lĩnh
Ngày 12-9, Ủy ban Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo bãi miễn tư cách đại biểu của bốn tướng cấp cao, cho thấy chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng vẫn đang được đẩy mạnh và vị trí quyền lực của ông vẫn vững vàng.

Theo South China Morning Post, những người bị khai trừ gồm:

ĂN UỐNG ẤM ÁP TẮM TÁP MÁT MẺ

ĂN UỐNG ẤM ÁP TẮM TÁP MÁT MẺ
Lê Việt Đức - Nhiều năm nay tôi sống đúng theo hướng dẫn của bác Việt trong bài này.
Thời sống ở nước ngoài, trong tiền thuê nhà đã có cả tiền nước nóng, tắm rửa nước nóng thoải mái cũng không phải trả thêm tiền, thế nhưng tôi toàn tắm nước lạnh dù ngoài trời băng giá.
Ông bà chủ hàng tháng không thấy công ty nước gửi thông báo trả tiền nước nên đến kiểm tra công tơ nước, rồi gõ cửa hỏi tôi tại sao không dùng nước nóng. Tôi chỉ cười bảo tao không có nhu cầu.

Câu nói của Tào Tháo nay đã không còn đúng nữa

Câu nói của Tào Tháo nay đã không còn đúng nữa
Lê Việt Đức
Phạt, Phạt và Phạt.
Phạt, Phạt nữa, Phạt mãi !!!
Ông mặt trời bây giờ thuộc sở hữu của ai ?
Nước mưa thuộc sở hữu của ai ?
Không khí thuộc sở hữu của ai ?
Phân chim thuộc sở hữu của ai ?

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

Nhà trường điều tra thông tin chi tiết của học sinh để làm gì ?

Nhà trường điều tra thông tin chi tiết của học sinh để làm gì ?
Lê Việt Đức - Thông tin trên mạng cho biết nhiều trường đang thu thập thông tin chi tiết về học sinh của trường theo kiểu điều tra như trong ảnh dưới đây. Không biết có đúng như vậy không ?
Nếu đúng thì không biết đây có phải là chủ trương của Bộ giáo dục không? Nếu nhà trường để lộ những thông tin này ra bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến học sinh và gia đình họ như thế nào ? Và nhà trường điều tra thông tin chi tiết như vậy để dùng vào mục đích gì ?

Tại sao lại gọi là Hàm Cá Mập ?

Tại sao lại gọi là Hàm Cá Mập ?
Lê Việt Đức - Gọi là hàm cá mập vì khi mới xây xong phần thô, chuyển sang phần hoàn thiện, tại các lan can nhìn ra tháp nước, người ta trang trí các ô chữ nhật màu đen trên nền gạch trắng. Trông xa giống hàm răng cá mập. Người dân và Báo chí kêu nên chủ đầu tư đã bỏ các phần đen để tạo hình mũi tầu du lịch.
Giả thuyết thứ hai là lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh Nhật Bản Doremon rất hot lúc hoàn thiện toà nhà. Khi đó vừa xuất hiện tập truyện nhan đề “Cá Mập lên bờ”. Hình toà nhà khá giống với con cá mập trong tranh bìa của tập truyện này.

Tại sao thế giới lại quay lưng với các tổ chức phi chính phủ?

Tại sao thế giới lại quay lưng với các tổ chức phi chính phủ?
Chỉ trong chín tháng, chính quyền Trump đã tàn phá bối cảnh ngành viện trợ phát triển, giải tán Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và cắt giảm gần như toàn bộ ngân sách viện trợ nước ngoài của Mỹ. Điều này đã gây ra một vấn đề cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) làm việc trong lĩnh vực phát triển trên toàn thế giới, làm trật bánh hàng thập kỷ nỗ lực để tăng cường tiếp cận y tế, thực phẩm, giáo dục và quản trị tốt hơn. Ảnh hưởng này tác động không đồng đều ở khắp khu vực Nam bán cầu, nơi các đợt cắt giảm này chắc chắn sẽ làm xói mòn kiến thức tích lũy của các tổ chức và phá vỡ tiến trình phát triển.

Nhưng trong khi các hành động của chính phủ Mỹ đã đặt ra thách thức lớn nhất và bất ngờ nhất cho các nhóm này, thực tế là thời kỳ hoàng kim trong ảnh hưởng của các NGO đã qua từ lâu. Các nguồn doanh thu của các NGO đã cạn kiệt—và không chỉ từ Mỹ. 

Bài học từ Nepal: Đừng dại dột đụng tới Mạng Xã Hội

Bài học từ Nepal: Đừng dại dột đụng tới Mạng Xã Hội
Tại thời điểm 25 năm tiến sâu vào thế kỷ 21, hầu hết mọi nước trên thế giới nay không còn có thể sống mà vắng bóng MXH. Nói cách khác, mạng xã hội (MXH) đã trở thành NHU YẾU PHẨM trong đời sống hàng ngày của con người.

MXH là phương tiện để:

Hoan hô cuộc cách mạng của thế hệ Z Nepal

Hoan hô cuộc cách mạng của thế hệ Z Nepal
Lê Việt Đức - Hoan hô cuộc cách mạng của thế hệ Z Nepal; phải làm cách mạng mới có sự thay đổi về chất. Đốt cháy mấy tòa nhà, mấy khách sạn... dù có mất cả tỷ đô la (thực tế chỉ vài trăm triệu), nhưng tỷ đô la đó chẳng là cái gì so với trăm nghìn tỷ đô la đất nước sẽ tạo ra trong tương lai khi người dân Nepal được hưởng cuộc sống mới thực sự tự do, dân chủ, bác ái dưới sự lãnh đạo của những người có đức, có tâm với nhân dân, với đất nước và không nghe xúi giục lừa đảo của phương Tây.

Cựu Chánh án Sushila Karki (bìa phải) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 42 của Nepal

Vào lăng viếng Bác

Vào lăng viếng Bác
Lê Việt Đức - Bác Anh Quoc có bài viết dưới đây khá thú vị. Tôi thích nhất câu kết của bác: Ông TBT Nguyễn Phú Trọng chẳng nói, đừng tưởng dân không biết, dân biết hết đấy nhé. Chỉ buồn, vào viếng bác nhiều như thế, không biết học được cái gì mà vào lò nhiều quá.

Tôi cả đời làm ở Bộ kế hoạch và đầu tư nằm cạnh lăng Bác, chỉ khi nghỉ hưu mới chuyển sang nghề mới là dạy đại học. Cả đời gần như ngày nào cũng đi ngang qua lăng Bác (tôi thường đi làm cả thứ bẩy và chủ nhật nếu như việc nhà rảnh rỗi, vì tôi còn phải đọc sách và nghiên cứu khoa học). Làm việc mệt mỏi đau đầu đôi khi cũng đi dạo vòng quanh khu vực lăng để thư giãn.

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2025

Cần duy trì thương hiệu các cơ quan báo chí TP.HCM

Hoan hô ông Trần Lưu Quang rất nhân văn và sáng suốt
TP HCM có rất nhiều tờ báo nổi tiếng, có bề dày truyền thống và thương hiệu như Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Pháp Luật TPHCM, Phụ Nữ TPHCM, tạp chí Kinh Tế Sài Gòn… Hoan hô ông Trần Lưu Quang đã quyết định giữ lại tên của chúng. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang - Ảnh: Nhật Thịnh
Quyết định của ông vừa có tính nhân văn, vừa giữ được giá trị kinh tế của thành phố vì giá trị của mỗi thương hiệu nổi tiếng đều rất lớn, thậm chí lớn hơn cả giá trị doanh nghiệp. Thế giới ngày nay hơn nhau chính nhờ có thương hiệu mạnh hơn. Không chỉ các doanh nghiệp, câu lạc bộ bóng đá..., ngay cả các cơ quan chính quyền cũng thường phải mất tiền đăng quảng cáo để nâng cao thương hiệu của mình.

Chính trị Nepal và Pháp

Mình đăng bài này vì thích đoạn cuối: "Hai hôm nay thấy các cháu bên chuồng chửi bới các bạn Gen Z bên Nepal, đặc biệt là chửi cậu thủ lĩnh bên đó bằng những ngôn từ sắt máu kinh tởm kiểu như đòi quân đội phải có Thiên An Môn, đem xe tăng mà nghiền, đòi giết cậu thủ lĩnh kia... Nếu so tính bạo lực thì đám bò Việt Nam còn kinh hơn các cháu gen Z Nepal nhiều. Hy vọng là các cháu chỉ mõm, chó sủa là chó không cắn !". Bác Chính viết đúng. Người Việt ít học, không có kiến thức để tranh luận, nên cách giải quyết phổ biến là bạo lực; khắp nơi bạo lực, từ bạo lực trong gia đình, trong nhà trường..., tới bạo lực trong chính quyền và trong toàn xã hội. Nepal là một nước Phật giáo đúng nghĩa nên tôi chắc chắn 100% tính bạo lực thì đám bò Việt Nam còn kinh hơn các cháu gen Z Nepal nhiều.
Chính trị Nepal và Pháp
Dương Quốc Chính – Bài trước mình viết nhanh về tình hình Nepal để mọi người hiểu sơ bộ, bài này sẽ cụ thể hơn về tình hình chính trị tại quốc gia này, và trả lời câu hỏi của anh em bên chuồng là có phải thực sự đảng cộng sản cầm quyền ở Nepal hay không ?

Nepal là một nước cộng hòa nghị viện liên bang. Tổng thống (hiện tại là Ram Chandra Poudel) là nguyên thủ quốc gia, một vai trò phần lớn mang tính nghi lễ. Quyền hành pháp được thực thi bởi Hội đồng Bộ trưởng, do Thủ tướng đứng đầu. Thủ tướng được Tổng thống bổ nhiệm và phải nhận được sự tín nhiệm của Hạ viện. Như vậy là mô hình thể chế đại nghị, gần giống với mô hình quân chủ lập hiến của Anh, nhưng tổng thống thay cho vua, chỉ mang tính nghi lễ, có lẽ giống thể chế chính trị của Ý và Đức hiện nay.

Chính Trị Mỹ bây giờ giống y như nồi nước lẩu

Chính Trị Mỹ bây giờ giống y như nồi nước lẩu
Dưới đây là một bài tôi lấy trên mạng, tên thì do tôi đặt vì tôi thấy Chính Trị Mỹ bây giờ giống y như nồi nước lẩu, mạnh ai nấy làm, không ai nghe ai. Kẻ nào lên nắm quyền thì xóa bỏ chính sách của kẻ tiền nhiệm; nên không ai biết đất nước sẽ đi về đâu. Xã hội mất các tiêu chí, chuẩn mực làm những chiếc neo giữ cho nó ổn định nên đang hoàn toàn hỗn loạn. 
Trong giai đoạn vận động tranh cử, TT Trump đã bị ám sát hụt 2-3 lần, có lần đạn đã trúng tai gây chảy máu. Hôm thứ Tư 10/9, Charlie Kirk, một nhà hoạt động bảo thủ và là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, đã bị bắn chết tại một sự kiện của trường đại học Utah, một hành động đã làm cho cả nước Mỹ thêm sốc về những mối đe dọa bạo lực chính trị trên khắp Hoa Kỳ. 

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2025

Donald Trump bàng hoàng trước cái chết của Charlie Kirk

Donald Trump bàng hoàng và phẫn nộ trước cái chết của Charlie Kirk
Khoảng 14h30 ngày 10/9, bầu không khí trong Phòng Bầu dục chùng xuống khi các trợ lý thông báo tin dữ: Charlie Kirk, 31 tuổi – nhà hoạt động chính trị bảo thủ nổi tiếng và là người mà Tổng thống Donald Trump đặc biệt yêu mến – đã bị bắn khi đang diễn thuyết tại Đại học Utah Valley.
Theo các nguồn tin nội bộ, ông Trump ban đầu bàng hoàng, liên tục yêu cầu trợ lý cập nhật tình hình suốt một giờ sau đó. Trong khu Cánh Tây, các thành viên cấp cao của bộ phận truyền thông Bạch Ốc nhanh chóng họp khẩn để xác minh thông tin. Khi tin tức Kirk không qua khỏi được xác nhận, nhiều nhân viên đã bật khóc ngay tại nơi làm việc. “Mọi người đều bị nghiền nát bởi nỗi buồn,” một cố vấn chính phủ tiết lộ.

Lộ diện ứng cử viên cho ghế Thủ tướng lâm thời tại Nepal

Lộ diện ứng cử viên cho ghế Thủ tướng lâm thời tại Nepal
Fb Doan Anh Tuan - Chiều tối 10/9, truyền thông Nepal đưa tin, các thành viên của phong trào biểu tình tại nước này đã thống nhất đề cử bà Sishila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao nước này vào vị trí người sẽ đứng đầu Chính phủ chuyển tiếp.
Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal Sushila Karki đã nổi lên là lựa chọn hàng đầu của phong trào biểu tình “Thế hệ Z” sau khi hơn 5.000 thành viên của phong trào này tham gia một cuộc họp trực tuyến chiều 10/9 để chọn ra người đứng đầu chính phủ lâm thời của đất nước.

Nepal: Đồng chí Thủ tướng nghịch dại nhất thế giới.

Nepal: Đồng chí Thủ tướng nghịch dại nhất thế giới.
Tiếc là đồng chí không còn cơ hội học tập kinh nghiệm phát triển đất nước của Việt Nam được nữa.
Nepal là một quốc gia do ĐCS nắm quyền và cũng bằng cách phế bỏ Nhà nước Quân chủ của Vua Nepal vào năm 2008. Và họ cũng có một nền kinh tế Thị trường nửa mùa, tuy không gọi hẳn bằng cái tên “định hướng XHCN” vì còn tồn tại vài đảng đối lập chứ chưa bị giải tán, nhưng nó cũng na ná như vậy. Tức là rất nhiều đặc quyền đặc lợi tạo điều kiện cho quan chức tham nhũng tràn lan và làm cho cuộc sống của người dân trở nên khó khăn.

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2025

Sông Tô Lịch đổi màu, người dân rủ nhau ra bắt cá

Sông Tô Lịch đổi màu, người dân rủ nhau ra bắt cá
Sợ thật, "người dân thích thú mang vợt, cần câu để đánh bắt trên sông Tô Lịch". 
Sông này nước trước đây đen ngòm, vô cùng ô nhiễm, không hiểu họ đánh bắt cá và các thứ thủy sản ở đây làm gì vì có dùng làm gì được đâu. 

Tôi có thể khẳng định 100% các loài sinh vật sống trong dòng sông này đều bị ô nhiễm, trên mình đầy chất độc, làm thức ăn cho chó mèo lợn gà còn không được nói gì tới làm thức ăn cho người. Dùng cho chó mèo lợn gà ăn thì chó mèo lợn gà cũng sẽ bị nhiễm độc, và con người ăn vào sẽ sinh ra đủ thứ bệnh nan y. 

Tư duy tiểu nông khi xây dựng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ?

Tư duy tiểu nông khi xây dựng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ?
Lê Việt Đức - Bác Hà Huy Thành vừa đăng cái ảnh phối cảnh dự án quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi hoàn thành thi công giai đoạn 1 trên facebook này của tôi.


1. Nếu chỉ dừng ở giai đoạn 1 này thì tôi thấy giải tỏa Hàm Cá Mập chẳng có ý nghĩa, chỉ phí tiền và phí tòa nhà cao to và có ích này. Đơn giản vì cái quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mở rộng vẫn bé như cái lỗ mũi, không tổ chức được các sự kiện lớn và không tạo ra một không gian lớn, rộng rãi để người dân tụ tập vui chơi bên hồ Gươm.

Hàm Cá Mập thành hàm gì ?

Hàm Cá Mập thành hàm gì ?
Tôi vừa đăng một bài về "Hàm Cá Mập mới", bác Hà Huy Thành có chất vấn tôi đã đến xem trực tiếp chưa mà viết cứ như tận mắt chứng kiến vậy. Tôi xin trả lời là nếu cứ phải đến xem trực tiếp rồi mới có quyền viết thì kể cả bác cũng không thể viết những bài rất hay về chính trị quốc tế và chiến sự Nga - Ukraine được. 
Bác còn bảo là photoshop... Nói thực bây giờ khó phân biệt lắm, nhưng vì ảnh nằm đúng vào cái màn hình LED, nên cũng có thể khi chiếu các hình ảnh thì có cái hình xấu xí đó trong một quảng cáo hay một phim tuyên truyền nào đó và người chụp đã vô tình chụp đúng thời điểm đó, nên vẫn có thể bình luận như tôi đã làm vì sự thực là có cảnh như thế và người chụp đã tận mắt nhìn thấy.

Nhân Dân Nepal nổi dậy lật đổ chính quyề

Nhân Dân Nepal nổi dậy lật đổ chính quyền
Theo Reuters, chính phủ Nepal đã bị lật đổ sau các cuộc biểu tình bắt nguồn từ việc chặn mạng xã hội, có tin cho biết Thủ tướng Nepal đã từ chức. Người dân đã đốt sạch toà nhà Quốc hội!
Theo India Today, thậm chí có khoảng mười chiếc trực thăng đã bay đi từ dinh thự Bhiseati đến sân bay Tribhuvan để sơ tán các quan chức.