Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025

VIẾNG TS.HOÀNG PHƯƠNG MAI

VIẾNG TS.HOÀNG PHƯƠNG MAI
Lê Việt Đức - Bài thơ rất sâu sắc và đầy tâm huyết và có sức lay động mạnh mẽ của tác giả Đặng Chương Ngạn. Ông không chỉ viết về một cá nhân – TS Hoàng Phương Mai – mà còn viết và đặt ra những câu hỏi lớn về thân phận hèn yếu và nhu nhược của giới trí thức Việt Nam hôm nay.
Những dẫn chứng lịch sử, những so sánh xưa và nay thật sự ám ảnh người đọc. Đọc xong người có lương tri đều cảm thấy vừa xót xa, vừa giận dữ, lại vừa bất lực.
Nhưng đồng thời cũng buộc người ta phải suy nghĩ: nếu xã hội không biết trân trọng và bảo vệ người chính trực, người trí thức thì mọi khẩu hiệu về “trí thức là vốn quý của dân tộc”, “khoa học và công nghệ là động lực để phát triển” sẽ chỉ còn là những lời sáo rỗng.

Chỉ vì tố cáo oan sai lên cấp trên mà TS Mai bị hành hạ trả thù hèn mạt đến thế. Đọc đoạn này thấy càng xót xa: “Nếu cô ấy chịu rút hết đơn về và nhận là mình không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được tiếp tục làm việc".

Vậy những kẻ bị cô tố cáo là ai; những thế lực nào đang chống lưng cho chúng mà chúng luôn luôn vững vàng trong mọi vụ bê bối như vậy? Cần điều tra thật chi tiết và trung thực tất cả những người có liên quan tới cái chết của TS Mai.

Hy vọng cái chết của TS Mai không vô ích. Hy vọng nó có thể đánh thức lương tri của một bộ phận người dân, nhất là những người thuộc tầng lớp quan chức và tầng lớp trí thức, để đất nước thay đổi theo hướng nhân văn hoá.
———-

Fb Đặng Chương Ngạn

Có một “Lời xưa vang vọng”
Qua hơn trăm năm đến người nay.
Có một lời nay, không tiếng vọng
Chìm sâu trong uất hận, đọa đày...
*
Ừ, đã đến thời, lời kẻ sĩ
Chỉ như hơi gió thoảng qua bay
Nghênh ngang áo mũ, đâu cũng vậy
Trí thức văn nhân… lũ giả cầy...
*
Xin tiễn hồn người về cõi khác
Oan khiên thôi để mặc gió mây
Day dứt chút nghĩa người ở lại
Khóc cho đau đớn tháng năm này
08/2025

P/S lời giới thiệu "Lời xưa vang vọng", sách của TS. Hoàng Phương Mai của NXB:
"Lữ Trung Tạp Thuyết từng được nhiều học giả quan tâm nhưng vẫn chưa có một chuyên luận toàn diện dành riêng cho tác phẩm này, đặc biệt trong lĩnh vực khảo sát văn bản.

Đáp lại khoảng trống đó, TS. Hoàng Phương Mai (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) đã cho ra đời công trình nghiên cứu chuyên sâu Lời xưa vang vọng – Qua tác phẩm “Lữ trung tạp thuyết” của Bùi Huy Bích (NXB Khoa học xã hội, 2021).

Cuốn sách dày 436 trang, chia làm 3 chương chính cùng phần phụ lục gồm bản dịch tiếng Việt và nguyên văn chữ Hán.

Qua công trình này, độc giả có thể tiếp cận một cách hệ thống cả nội dung và giá trị văn bản của Lữ Trung Tạp Thuyết, đồng thời hiểu rõ hơn vai trò của tác phẩm trong việc phản ánh đời sống tinh thần và tư tưởng của tầng lớp trí thức Nho học Việt Nam."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét