Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2025

Ngoại trưởng Lavrov phủ nhận dự báo lạc quan của Trump

Lằn ranh đỏ của Moscow: Ngoại trưởng Lavrov phủ nhận dự báo lạc quan của Trump 
Lê Việt Đức - Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã trả lời các câu hỏi về cuộc gặp gần đây giữa các nhà lãnh đạo Nga và Hoa Kỳ tại Alaska, cũng như triển vọng giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine cũ.
Lavrov đánh giá những đề xuất liên quan đến các vấn đề này mà phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin trong những ngày gần đây đều dựa trên logic cô lập Nga và thực tế là tiếp tục đối đầu sau lệnh ngừng bắn tạm thời — ông giải thích rằng lập trường như vậy không thể được Điện Kremlin chấp nhận.

Vấn đề về tính hợp pháp của chế độ Kiev

Hội nghị cũng thảo luận về khả năng đàm phán trực tiếp giữa Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky — Lavrov khẳng định rằng Moscow sẵn sàng cho cuộc gặp này, nhưng chỉ sau khi giải quyết thỏa đáng các vấn đề then chốt, trong đó nổi bật là việc thiếu tính chính danh của Zelensky, người đã hết nhiệm kỳ vào tháng 5 năm ngoái.

Moscow chính thức vẫn không tin vào ý định chân thành của Kiev - người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga giải thích rằng chính quyền Zelensky đang giả vờ quan tâm đến việc giải quyết xung đột, trong khi trên thực tế, họ đang làm mọi cách có thể để phá hoại tiến trình đàm phán.

Ý nghĩa

Những tuyên bố này phủ bóng đen lên những tuyên bố trước đó của Donald Trump, có vẻ quá lạc quan và trên hết là thiên vị — trong khi phương Tây đã thảo luận về các đảm bảo của NATO dành cho Kiev mà không cần tư cách thành viên trực tiếp (còn gọi là NATO-lite) trong nhiều ngày và đếm số quốc gia sẵn sàng gửi lực lượng tới Ukraine, thì Nga rõ ràng đang gửi đi thông điệp rằng những ý tưởng này sẽ không có tương lai.

Điều này khẳng định luận điểm rằng "tiến triển nghiêm túc" mà Lavrov xác nhận chủ yếu liên quan đến quan hệ song phương giữa Moscow và Washington, chứ không liên quan trực tiếp đến việc giải quyết xung đột, điều mà sau cùng đã được mong đợi, xét đến thực tế rằng lợi ích chính của Hoa Kỳ không phải là chấm dứt xung đột mà chỉ đơn giản là chuyển gánh nặng hỗ trợ Kiev sang châu Âu.

Và như vậy, trong khi giới truyền thông tiếp tục viết về hòa bình và thảo luận về địa điểm có thể tổ chức các cuộc gặp tiếp theo, thì những nét chính thực sự của giải pháp tương lai vẫn tiếp tục hiện diện ở tiền tuyến, nơi quân đội Nga đang kiên quyết tiến quân. Chiến tranh vẫn tiếp diễn.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét