Thứ Ba, 19 tháng 8, 2025

KẾT QUẢ THƯƠNG LƯỢNG HÒA BÌNH UKRAINE

KẾT QUẢ THƯƠNG LƯỢNG HÒA BÌNH UKRAINE
Lê Việt Đức - KẾT QUẢ THƯƠNG LƯỢNG HÒA BÌNH UKRAINE ĐƯỢC D. Trump và Zelenskyy thống nhất. Chỉ còn vài điều kiện cuối cùng sau cuộc thương lượng.
Sau khi Tổng thống Donald Trump trực tiếp trao đổi với các lãnh đạo châu Âu, dường như Ukraine đã đồng ý những điều khoản then chốt để tiến tới thỏa thuận hòa bình với Nga.

1. Vấn đề NATO
Ukraine sẽ không gia nhập NATO. Đổi lại, Mỹ và châu Âu sẽ đưa quân NATO đến đồn trú để bảo đảm an ninh và tự do cho Ukraine. Cả Tổng thống Putin lẫn Tổng thống Zelenskyy đều chấp thuận nguyên tắc này.

2. Vấn đề lãnh thổ
Nga yêu cầu Ukraine rút hết quân khỏi Donetsk. Ukraine không đồng ý. Tổng thống Trump cùng các lãnh đạo châu Âu đã đưa ra giải pháp dung hòa:

Hai bên ngưng bắn tại chỗ, “ai ở yên đó”. Đường biên giới mới sẽ được vẽ lại vĩnh viễn.
Ukraine chấp nhận mất Crimea và những vùng hiện Nga đang kiểm soát, thay vì rút toàn bộ quân ra khỏi 4 tỉnh.

Điều này đồng nghĩa Nga hiện chỉ giữ được khoảng 80% diện tích của 4 tỉnh mà họ tuyên bố sáp nhập, thay vì 100% như yêu sách ban đầu. Cụ thể:

Luhansk: Nga kiểm soát gần 100%
Donetsk: Nga kiểm soát khoảng 75%
Zaporizhzhia: Nga kiểm soát khoảng 74%
Kherson: Nga kiểm soát khoảng 74%

Như vậy, thỏa thuận hòa bình gần như hoàn tất, chỉ còn phụ thuộc vào việc Putin có đồng ý với phương án “giữ nguyên hiện trạng” hay không.

Nếu Nga kiên quyết đòi toàn bộ 4 tỉnh thì thỏa thuận chắc chắn bế tắc. Nhưng nếu chấp nhận giới hạn, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn ba năm qua.

TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CUỘC HỌP GIỮA TỔNG THỐNG TRUMP VÀ ZENLENSKYY.

Cuộc gặp lịch sử tại Phòng Bầu dục Vào chiều ngày 18 tháng 8 năm 2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Phòng Bầu dục, Tòa Bach Ốc, trong một cuộc gặp nhằm thảo luận về con đường chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các bên và sự tham gia của các lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, và Tổng thống Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Khác với cuộc gặp căng thẳng hồi tháng 2 năm 2025, lần này, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelenskyy đã thể hiện thái độ hòa nhã và lịch sự.

Trong cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Trump đã khen ngợi Tổng thống Zelenskyy về bộ vest ông mặc: "Trước hết, Tổng thống Zelenskyy, ông trông thật tuyệt với bộ vest đó."

Tổng thống Zelenskyy đã cảm ơn và trêu lại rằng ông nhớ nhận xét trước đây về trang phục của mình. Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân thiện và hợp tác.

Phong thái của Tổng thống Trump gây ấn tượng với bộ vest tối màu và cà vạt đỏ đặc trưng, thể hiện đẳng cấp và sự tự tin, đồng thời phản ánh cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Ukraine.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Trump đã thay đổi quan điểm so với trước đây về việc ngừng bắn. Ông cho rằng một thỏa thuận hòa bình toàn diện, thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời, sẽ là giải pháp tốt hơn để chấm dứt chiến tranh.

"Tôi không nghĩ cần một lệnh ngừng bắn," ông nói. "Tôi thích ý tưởng ngừng bắn vì một lý do, là bạn sẽ dừng việc giết người ngay lập tức, nhưng chúng ta có thể thương lượng một thỏa thuận trong khi họ vẫn đang chiến đấu."

Ông nhấn mạnh rằng các bên cần tiếp tục chiến đấu để tránh bất lợi chiến lược cho một bên.

Tổng thống Zelenskyy cảm ơn Hoa Kỳ vì đã tạo cơ hội để Ukraine mua vũ khí, đồng thời cho biết NATO cũng sẽ hỗ trợ tài chính cho việc này. Ukraine sẽ cố gắng tự kiếm tiền để trả cho vũ khí Mỹ.

Zelenskyy khen Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất sở hữu các hệ thống vũ khí tiên tiến như Patriot, mà không nước nào khác có.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng gửi lính gìn giữ hòa bình của Mỹ đến Ukraine, Trump nói rằng Mỹ sẽ hợp tác với Ukraine và "mọi người" để đảm bảo hòa bình lâu dài, nhưng không trả lời trực tiếp về việc triển khai lính Mỹ trên thực địa.

Ông cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ làm việc với Nga, chúng tôi sẽ làm việc với Ukraine, chúng tôi sẽ đảm bảo mọi thứ hiệu quả. Nếu chúng ta có thể đạt được hòa bình, điều đó sẽ hiệu quả."

Trump nói với các phóng viên rằng ông sẽ gọi điện cho Putin ngay sau các cuộc họp hôm nay. "Chúng tôi sẽ có một cuộc gọi ngay sau các cuộc họp hôm nay, và có thể sẽ có hoặc không có một cuộc họp ba bên," ông nói, ám chỉ cuộc họp giữa ông, Zelenskyy và Putin.

"Nếu chúng tôi không có cuộc họp ba bên, thì chiến sự sẽ tiếp tục. Còn nếu có, chúng ta có cơ hội tốt," ông nói.

Bên ngoài Tòa Bạch Ốc, khoảng 300 người đã biểu tình ủng hộ Ukraine, kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hỗ trợ người dân Ukraine.

Cuộc gặp này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, với sự tham gia tích cực của các bên liên quan và cam kết mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Trump thể hiện phong thái lịch lãm, chuyên nghiệp và thân thiện, góp phần tạo không khí hợp tác trong toàn bộ cuộc họp.

Nguồn: Trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét