Chiến tranh ở Ukraine thúc đẩy sự ủng hộ của người Nga dành cho Putin
Bạn có biết người Nga nghĩ gì về Chiến tranh ở Ukraine không? Hãy đọc bài báo này.Chủ nghĩa dân tộc: Chiến tranh ở Ukraine thúc đẩy sự ủng hộ của người Nga dành cho Putin
Tác giả Alessandro Orsini | Báo Ý IL FATTO QUOTIDIANO
| 26 tháng Tám 2025Tại sao lại như vậy? Các phương tiện truyền thông lớn của Ý chưa bao giờ giải quyết câu hỏi này, vì câu trả lời rất khó chịu đối với Nhà Trắng, nơi mà Ý là một quốc gia vệ tinh.
Để hiểu tại sao người Nga chiến đấu dữ dội như vậy ở Ukraine, cần phải biết mục tiêu cuối cùng – “mục tiêu chiến lược tối cao” – của sự mở rộng ảnh hưởng của Mỹ ở Ukraine. Hoa Kỳ đang tìm cách mở rộng sự hiện diện quân sự ở biên giới phía tây của Nga nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân đối với Điện Kremlin.
Mỹ sử dụng việc mở rộng NATO ở Đông Âu để tự đặt mình vào vị thế có thể tấn công Nga bằng đầu đạn hạt nhân trước khi Nga kịp tấn công lãnh thổ Mỹ bằng vũ khí của mình. Cuộc chiến ở Ukraine thực chất là một cuộc chiến thông thường để giành ưu thế trong cuộc chiến hạt nhân.
Điều này được xác nhận trong tuyên bố của Putin ngày 14 tháng 8. Lưu ý: một ngày trước hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Putin nói: “Hòa bình phải đi qua một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ”.
Nga đã đạt tiến bộ khổng lồ về công nghệ quân sự phục vụ chiến tranh hạt nhân. Nga thậm chí đã phát triển tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik, có khả năng mang sáu đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn được điều khiển từ xa và nhắm vào những mục tiêu khác nhau.
Điều này có nghĩa là Nga có thể thực hiện sáu vụ tấn công hạt nhân chỉ bằng một quả tên lửa. Nga đã phóng Oreshnik vào một khu công nghiệp ở Dnipro, thành phố phía nam Ukraine, vào ngày 21 tháng 11 năm 2024. Người Ukraine tuyên bố họ không thể đánh chặn Oreshnik.
Giới báo chí thân Mỹ phản bác: “Thật vô lý. NATO chưa bao giờ tuyên bố muốn đặt đầu đạn hạt nhân ở Ukraine”. Vậy thì sao? Để Ukraine trở thành một mối đe dọa hạt nhân đối với Nga, không cần thiết phải có đầu đạn hạt nhân Mỹ triển khai thường trực trên lãnh thổ Ukraine, như đang diễn ra ở Ý tại các căn cứ Aviano và Ghedi. Chỉ cần Zelensky có những chiếc F-16 phù hợp là đủ. Chưa kể Ukraine có thể nhận các hệ thống phóng đầu đạn hạt nhân bất cứ lúc nào.
Việc Nhà Trắng chưa bao giờ tuyên bố công khai rằng họ muốn sử dụng Ukraine để tăng cường khả năng răn đe hạt nhân với Nga là điều hiển nhiên. Không có chính phủ nào công khai những vấn đề như vậy, điều này được chứng minh qua các đầu đạn hạt nhân “bí mật” của Israel. Không một chính phủ nào từng hỏi người dân Ý liệu họ có muốn tiếp nhận bom hạt nhân Mỹ trên lãnh thổ mình hay không. Người Ý phản đối. Thế nhưng, các chính phủ Ý vẫn đồng ý triển khai chúng, với quyết định sau cánh cửa đóng kín.
Vì Ý là một quốc gia vệ tinh của Nhà Trắng, những vấn đề này đã bị báo chí lớn kiểm duyệt kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra. Người Nga thì ngược lại, họ nói về điều này hằng ngày. Người Nga hiểu rất rõ rằng Hoa Kỳ có thể cung cấp cho Zelensky mọi loại vũ khí họ muốn, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Đó là lý do vì sao người Nga chiến đấu ở Ukraine với quyết tâm mãnh liệt và khát vọng chiến thắng. Và đó cũng là lý do người Nga sẵn sàng cho một cuộc chiến hạt nhân ở Ukraine.
Tất cả điều này giúp chúng ta hiểu rõ số liệu do Censis công bố ngày 6 tháng 12 năm 2024, cho thấy 66,3% người Ý cho rằng chiến tranh ở Ukraine là lỗi của phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. ■
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét