Thứ Tư, 20 tháng 8, 2025

Đừng Tôn Thất Hứa kéo dài dài mãi……

Đừng Tôn Thất Hứa kéo dài dài mãi……
Lê Việt Đức - Từ sau khi đất nước thống nhất đến nay, tính ra đã tròn nửa thế kỷ, Đảng, Nhà nước và các quan chức đưa ra rất nhiều nghị quyết và lời hứa nhưng thực hiện được không nhiều.
Đặc biệt là trong không khí tưng bừng của ngày đất nước mới thống nhất, tưởng rằng làm kinh tế dễ dàng như đi dạo phố, nên Đại hội Đảng lần thứ 4 năm 1976 đã để ra những mục tiêu phát triển rất cao, cuối cùng hoàn toàn thất bại và đẩy đất nước vào cuộc khủng hoảng toàn diện kéo dài 15 năm 1975-1990.

Sau bài học sâu sắc đó, các quan chức đã dần dần biết kiềm chế các tham vọng và phát ngôn của mình để không làm dân sốc và mất hết niềm tin.

Tuy nhiên lời hứa và cam kết trước Quốc hội và trước nhân dân thì vẫn rất nhiều, những năm gần đây thì tăng mạnh như diều gặp gió, trong khi thực hiện vẫn không được bao nhiêu. Điển hình là lời hứa đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển, nhiều lĩnh vực vượt cả Nhật Bản… để rồi khi năm 2020 trôi qua, lại ngậm ngùi và xấu hổ trước toàn dân thiên hạ.

Hôm kia mình thấy cái hình dưới đây. Định viết bài này để kêu gọi quan chức nhà nước hãy đặt ra mục tiêu, kế hoạch vừa sức mình rồi cố gắng thực hiện bằng được, nhưng vì chuyện Ukraine nên quên, giờ mới viết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính liên tục yêu cầu nói phải đi đôi với làm và làm phải có kết quả cụ thể, có chất lượng và đúng thời hạn. Có như vậy mới được người dân tin tưởng, ủng hộ và làm theo.

Từ ngày đồng chí Tô Lâm lên làm tổng bí thư, đất nước có nhiều thay đổi rõ rệt, xã hội sôi động hẳn lên nhưng đồng thời các mục tiêu và lời hứa trước dân cũng nhiều và rất cao. Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra trong quý 1 năm tới cũng sẽ đưa ra công khai nhiều mục tiêu và lời hứa mới.

Rất mong mỗi mục tiêu đều phải được tính toán thật kỹ khả năng và điều kiện thực hiện; mỗi lời hứa trước dân đều phải quyết tâm thực hiện bằng được.

Có như vậy người dân mới thực sự tin tưởng và tích cực ủng hộ các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Và chỉ khi đó các chủ trương chính sách mới đi vào cuộc sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét