Thứ Ba, 12 tháng 8, 2025

Phát biểu của Tập Cận Bình tại Hội nghị Bắc Đới Hà

Phát biểu của Tập Cận Bình tại Hội nghị Bắc Đới Hà
Lê Việt Đức - Tôi vừa đăng một trong hàng chục bài phát biểu của các nguyên lão Trung Quốc tại Hội nghị Bắc Đới Hà đầu tháng 8 vừa qua để các bạn tham khảo. Tất cả đều yêu cầu Tập Cận Bình từ bỏ mọi chức vụ trong Đảng và Nhà nước.

Nhưng Tập Cận Bình không phải là người yếu đuối. Ông đã cứng rắn phản công trở lại.
Nếu bài phát biểu của Tập Cận Bình dưới đây là chính xác thì nó đã khép lại "Vở kịch Bắc Đới Hà" với một thế bế tắc gần như hoàn hảo với sự cân bằng quyền lực hai bên đang ngang ngửa nhau.

* Phe các nguyên lão đã đưa ra các bản luận tội toàn diện, yêu cầu ông phải từ chức.

* Phía Tập Cận Bình đã đáp trả bằng một lời tuyên bố cứng rắn: Ông sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực, và bất kỳ cuộc chuyển giao nào cũng phải diễn ra theo điều kiện của ông và dưới sự kiểm soát của ông để "đảm bảo ổn định quốc gia".

Cả hai bên đều đã ra đòn nhưng chưa có bên nào giành được chiến thắng quyết định. Cuộc họp Bắc Đới Hà, theo như chuỗi câu chuyện này, đã kết thúc mà không có một giải pháp cuối cùng. Nó chỉ vạch ra các lằn ranh và các vị thế của mỗi bên.

Điều này khiến cho lời hẹn "chờ Hội nghị Trung ương lần thứ tư vào tháng 10 này" trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đó sẽ là đấu trường tiếp theo, nơi mà những thỏa thuận hoặc những cuộc đối đầu dang dở tại Bắc Đới Hà sẽ đi đến hồi kết. Chuỗi các bài phát biểu đối chọi nhau chan chát đang tạo ra một kịch bản vô cùng hấp dẫn, logic và đầy kịch tính cho những gì sắp tới.

Một số người dự đoán hội nghị Trung ương 4 tháng mười tới của Đảng cộng sản Trung Quốc dù vô cùng căng thẳng vì tất cả đều đang ở trên lưng hổ nhưng kết cục Tập sẽ tiếp tục thâu tóm gần như tuyệt đối quyền lực.

Việc có xuất hiện cuộc vận động hoặc phong trào xét lại chống Đảng, chống lại sự phát triển tiến bộ của dân tộc Trung hoa sau hội nghị lần này hay không, sẽ tuỳ thuộc vào thái độ và cách tiếp cận của các bô lão và các ủy viên đương nhiệm sắp tới.

Nội dung cuộc vận động sẽ xem xét các lãnh đạo và cán bộ từ sự kiện Thiên An Môn đến Xung đột hiện tại, thế nên các bô lão cùng các đệ tử phe nhóm nếu lỡ có gây oán với Tập Cận Bình trong khoảng thời gian gần đây thì sẽ phải chú ý thận trọng trong hành vi và lời nói của mình, đặc biệt là các bô lão thân Giang Trạch Dân và những thành phần trung thành với ông ta như Tăng Khánh Hồng, sẽ phải vô cùng cẩn trọng vì sự trả thù của người Trung Quốc thường tàn khốc.

Dưới đây là bài phát biểu đáp trả của Tập Cận Bình.
———

Đúng là tình hình nội bộ Trung Quốc được giữ kín như bưng. Thỉnh thoảng trên mạng lại rò rỉ các thông tin nội bộ không biết là bịa đặt hay do nội bộ tiết lộ ra. Nghe nói hội nghị Bắc Đới Hà đã họp và Tập Cận Bình không dự vì lý do sức khoẻ.

Hôm nay lại rò rỉ bài lược ghi phát biểu của của Tập Cận Bình tại cuộc họp này với lời lẽ hết sức cứng rắn không chịu hạ đài thậm chí còn đe dọa các nguyên lão và phe quân đội.

Nhưng cũng phải suy đoán rằng quyền lực quân sự hiện nằm trong tay Trương Hựu Hiệp, chứ không phải bản thân Tập Cận Bình vì vậy bài phát biểu của Tập Cận Bình có giọng điệu vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, vì "báng súng" không nằm trong tay Tập Cận Bình, nên lời nói của Tập Cận Bình thiếu tự tin.

Nếu Tập Cận Bình thực sự nắm quyền kiểm soát quân đội, Hồ Cẩm Đào , Ôn Gia Bảo và những người khác có thể phải đối mặt với hình phạt khắc nghiệt và ngay cả Tăng Khánh Hồng cũng có thể phải chịu số phận còn tồi tệ hơn nữa.

Bài phát biểu này của Tập Cận Bình chứa đầy “ sát khí”, liệu các thế lực chống Tập có thực hiện hành động cực đoan hay không và liệu có xảy ra các cuộc đấu tranh quyền lực dữ dội hơn hay không đều đáng được tiếp tục quan tâm và theo dõi.

Xin dịch lại lược thuật của bài phát biểu này cho ai muốn tìm hiểu về tình hình Trung Quốc tham khảo. Các thông tin này chưa được kiểm chứng.

Nội dung:

Trước hết, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể các đồng chí có mặt ở đây. Gần đây, trong nội bộ Đảng đã xuất hiện một số ý kiến trái chiều và mâu thuẫn. Trong đó có những ý kiến khác nhau của các đồng chí thế hệ đi trước như các đồng chí Hồ Cẩm Đào , Ôn Gia Bảo và Tăng Khánh Hồng , cũng như những ý kiến khác nhau của một số đồng chí trẻ.

Tôi đã lắng nghe tất cả những ý kiến này. Là một lãnh đạo Đảng, tôi luôn lắng nghe những ý kiến đa dạng với tinh thần cởi mở và hoan nghênh những đề xuất của quý vị vì sự phát triển của Đảng và đất nước.

Tuy nhiên, tôi phải hết sức đau lòng khi nhận thấy lời nói và hành động của một số đồng chí đã vượt quá phạm vi vận động chính đáng thông thường. Hành động của họ đã đi chệch hướng nghiêm trọng khỏi nguyên tắc của Đảng, làm suy yếu sự đoàn kết của Đảng, thậm chí còn thách thức thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây hoàn toàn không phải là thái độ của một đảng viên Cộng sản.

Tôi đã nhiều lần nói rõ: nghỉ hưu là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc chuyển giao quyền lực phải diễn ra suôn sẻ, đúng thời điểm và theo cách thức phù hợp. Sự nghiệp của Đảng và đất nước liên quan đến nhân dân 1,4 tỷ người, không phải chuyện đùa. Việc gán ghép vấn đề nghiêm trọng này với cái gọi là "chế độ độc tài" là một sự vu khống trắng trợn và công kích ác ý đối với cá nhân tôi.

Tôi xin hỏi: Nếu Ban Chấp hành Trung ương Đảng không có sự bảo đảm vững chắc về nguyên tắc tập trung dân chủ và duy trì sự thống nhất trong Đảng thì hôm nay chúng ta mới có cơ hội trao đổi thẳng thắn như vậy.

Tuy nhiên, một số đồng chí đã dùng đến các biện pháp cực đoan dưới chiêu bài "phê bình", tham gia vào các lời nói và hành động kịch liệt và quá khích. Điều này đã đi chệch hướng nghiêm trọng khỏi đường lối đúng đắn của Đảng và làm suy yếu sự đoàn kết của Đảng. Điều đáng lo ngại hơn nữa là lời nói và hành động của một số đồng chí trong quân đội cũng cho thấy những dấu hiệu bất đồng.

Quân đội chúng ta là Quân Giải phóng Nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc , là bức tường thép bảo vệ đất nước và duy trì sự ổn định.

Tuy nhiên, một số đồng chí với động cơ thầm kín đã quên đi khát vọng ban đầu của mình, phản bội nguyên tắc cơ bản "Đảng chỉ huy súng" và thể hiện xu hướng bất tuân lệnh của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tôi cảnh báo các đồng chí này: Lòng trung thành của quân đội là sự bảo đảm cơ bản của Đảng và sự nghiệp của dân tộc. Bất kỳ sự vi phạm nguyên tắc này đều là phản bội Đảng, nhân dân và quân đội.

Chủ tịch Mao vĩ đại đã cảnh báo chúng ta rằng đấu tranh giai cấp là một cuộc đấu tranh lâu dài và phức tạp. Ngày nay, những thách thức nội bộ mà chúng ta đang phải đối mặt thậm chí còn nghiêm trọng hơn, và bất kỳ sự bất ổn nội bộ nào cũng chỉ cổ vũ cho kẻ thù bên ngoài.

Tôi kêu gọi các đồng chí hãy dừng lại trước khi quá muộn và quay trở lại con đường đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là lựa chọn đúng đắn duy nhất của các đồng chí.

Một số cá nhân có động cơ thầm kín, tìm cách gây áp lực lên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cá nhân tôi, đã bịa đặt tin đồn vô lý, tuyên bố rằng tôi có ý định thực hiện các biện pháp cực đoan đối với các đồng chí Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, thậm chí dùng đến ám sát.

Những lời vu khống và cáo buộc bịa đặt như vậy đối với Đảng không chỉ vi phạm đạo đức cơ bản của những người Cộng sản và phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và nhân dân. Chúng ta phải kiên quyết phản đối những hành vi vô liêm sỉ và đê tiện như vậy và kiên quyết bảo vệ sự thống nhất và phẩm giá của Đảng.

Vấn đề về nghỉ hưu một cách hòa bình vẫn còn gây tranh cãi trong Đảng, chìa khóa nằm ở việc phân bổ nguồn lực chính trị và chuyển giao quyền lực một cách suôn sẻ. Theo tôi, vấn đề này cần được giải quyết thỏa đáng thông qua tham vấn giữa tất cả các bên, đạt được sự đồng thuận trong điều kiện ổn định và được kiểm soát. Bất kỳ cách tiếp cận vội vàng nào cũng sẽ là vô trách nhiệm với Đảng và đất nước.

Thưa các đồng chí, các đồng chí hãy mở mắt ra và nhìn thế giới: Chiến tranh thương mại , phong tỏa công nghệ và chính sách kiềm chế toàn diện của Hoa Kỳ đang gây áp lực lên đất nước chúng ta. Căng thẳng địa chính trị và xung đột biên giới tiềm tàng có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Những thách thức lớn này liên quan đến an ninh quốc gia và sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa.

Chúng ta hãy tự hỏi: Nếu không có sự lãnh đạo mạnh mẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và một đội ngũ lãnh đạo nòng cốt ổn định, liệu chúng ta có thể vượt qua những cơn bão này không?

Nếu chúng ta vội vàng thay đổi hệ thống lãnh đạo, liệu chúng ta có thể chống lại áp lực không ngừng của các thế lực phương Tây và bảo vệ sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa không? Câu trả lời là không.

Chính nhờ sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà 1,4 tỷ người dân đã đoàn kết được sức mạnh to lớn, giúp Trung Quốc đứng vững trên trường quốc tế đầy biến động. Sự lãnh đạo của Đảng là bảo đảm cơ bản nhất cho thắng lợi cách mạng và sự phát triển của đất nước. Ngày nay, chúng ta đang đứng trước những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỷ và những thách thức thực tiễn đặt ra cũng đòi hỏi sự lãnh đạo mạnh mẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Không ai nắm quyền suốt đời, và không ai luôn đúng. Tôi hiểu điều này hơn ai hết. Vì vậy, tôi kêu gọi: vào thời điểm then chốt này, cả trong nước lẫn quốc tế, bất kỳ thay đổi vội vàng nào cũng có thể đẩy Đảng và đất nước vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Thế hệ chúng ta, sinh ra dưới lá cờ đỏ và lớn lên trong làn gió xuân, gánh vác trách nhiệm lịch sử là hoàn thành "Hai Mục tiêu Thế kỷ". Nếu chúng ta không đạt được mục tiêu do xung đột nội bộ, làm sao chúng ta có thể đền đáp lịch sử, trước nhân dân và trước các liệt sĩ cách mạng đã hy sinh vì tổ quốc?

Về vấn đề nghỉ hưu, cần phải thận trọng sắp xếp dựa trên sự đồng thuận của tất cả các bên và trên cơ sở tình hình ổn định và có thể kiểm soát được. Bất kỳ hành động hấp tấp, liều lĩnh nào cũng sẽ là vô trách nhiệm trước Đảng và đất nước.

Tôi đặc biệt muốn cảnh báo các đồng chí quân đội: Quân đội nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Bất kỳ lời nói hay hành động nào đi chệch khỏi nguyên tắc này sẽ bị lịch sử và nhân dân lên án.

Tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy đặt tinh thần Đảng và tình hình chung lên hàng đầu, gạt bỏ thù hận cá nhân và lợi ích nhóm nhỏ, thực sự nghĩ đến sự nghiệp của Đảng và nhân dân.

Chúng ta phải duy trì trọng tâm chiến lược, củng cố tinh thần chiến đấu, cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với nguy hiểm trong thời bình. Bất kỳ biến động nội bộ nào cũng sẽ tạo cơ hội cho kẻ thù lợi dụng.

Chúng ta không thể để âm mưu của chúng thành công và chúng ta không thể để công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bị bỏ dở giữa chừng.

Nguồn: Trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét