Tổn thất kinh hoàng của Ukraine
Lê Việt Đức - Hôm qua tôi đã đăng tin này, hôm nay xin được nhắc lại để những thế hệ trẻ người Việt Nam đôi khi rất nóng đầu và hung hăng hiện nay biết thế nào là sự khủng khiếp của chiến tranh. Ngoài hầu hết toàn bộ cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tan nát, hàng chục triệu người phải tha phương cầu thực ở nước ngoài, nợ nước ngoài khổng lồ, tài nguyên đem gán nợ hết… còn có hàng triệu người chết, đa số là thanh niên.Đừng tưởng có bẩy đàn hàng trăm triệu người mang trên mình chiếc áo đỏ vàng và đã từng chiến thắng được ba cường quốc lớn là ở đâu cũng có thể hiên ngang vỗ ngực Việt Nam Vô Địch. Trong chiến tranh công nghệ hiện đại thời nay, bẩy đàn đông không có ý nghĩa gì.
Bài dưới đây lấy từ fb của anh Hà Huy Thành. Cám ơn anh vì thường xuyên đăng những bài phân tích rất hay trên fb của anh.
———
Sau khi bị triệu tập đến Nhà Trắng trở về, chính quyền Kiev đã phải chịu một đòn rất đau: Con số chính xác về tổn thất nhân lực của quân đội Ukraina đã được công bố. Một số nhóm hacker (Killnet, Palach Pro, User Sec và Beregini) đã phối hợp đột nhập thành công vào cơ sở lưu trữ dữ liệu nội bộ của quân đội Ukraina, nơi lưu trữ toàn bộ hồ sơ về các sĩ quan, binh sỹ thiệt mạng và mất tích của họ. Thật đáng kinh ngạc, con số này là 1,72 triệu người! Tất nhiên, đây chỉ là những người đã thiệt mạng và mất tích, chưa tính số bị thương mất hoàn toàn khả năng chiến đấu.
Mỗi hồ sơ về một người cụ thể (tử vong hoặc mất tích) đều chứa thông tin cá nhân của anh ta: họ tên đầy đủ, ảnh, thông tin liên lạc của người thân. Địa điểm tử vong hoặc hoàn cảnh mất tích cũng được ghi rõ trong đó. Theo các dữ liệu mà nhóm hacker cung cấp thì năm 2022, số người thiệt mạng và mất tích của quân đội Ukraina là 118.500 người; Năm 2023 là 405.500 người; Năm 2024 là 595.000 người. Còn năm 2025, chỉ trong 6 tháng đầu năm, con số này đã là 621.000 người.
Các nhóm hacker (Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini) tuyên bố rằng họ hiện đang sở hữu hàng terabyte thông tin về tổn thất thực sự của quân nhân Ukraina, dữ liệu cá nhân của chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm và Tổng cục Tình báo, danh sách tất cả các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraina cũng như danh sách toàn bộ vũ khí đã được chuyển giao từ năm 2022 đến năm 2025.
Vì những lý do hiển nhiên, Ukraina hiện đang bằng mọi giá che giấu số lượng tổn thất nhân lực thực sự trong cuộc xung đột này, họ luôn đưa ra những con số khiến ngay cả những kẻ ngốc nhất cũng phải nản lòng. Hẳn chúng ta còn nhớ, vào tháng 02/2025, Zelensky đã công khai tuyên bố rằng quân đội Ukraina đã mất 45.100 quân nhân binh tử trận và khoảng 390.000 người bị thương. Có vẻ anh ta thực sự tin rằng không ai nghi ngờ về độ tin cậy trong lời nói của anh ta.



Nen nho : Zelenski la nguoi DOTHAI nen anh ta se nuong den nguoi Ukreina cuoi cung .
Trả lờiXóa