Thứ Năm, 30 tháng 11, 2023

Tờ biên bản rách mép của Manulife?!

Hoan hô nhà báo Trần Tây Côn đã viết rất đúng: "những chắt chiu tiết kiệm cả một đời để dưỡng già và phòng khi ốm đau bệnh tật bỗng chốc bị hồ biến thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - thứ luôn rao giảng nhân văn, nhưng nhân văn chỉ có trên quảng cáo còn thực tế lại thất đức vô cùng". "Pháp luật là để bảo vệ người dân khỏi gian thương. Nếu như Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) không thể giải quyết, rất mong Chính phủ, Bộ Công an vào cuộc bảo vệ quyền lợi nhân dân, bảo vệ sự tôn nghiêm của Pháp luật!". Theo tôi biết, các đơn thư khiếu kiện của người dân thường được gửi về cho các đơn vị của Bộ Công an, nhưng không biết họ có đọc và xử lý không hay họ vứt xó vì người dân chưa bao giờ nhận được thông tin gì từ họ.
Tờ biên bản rách mép của Manulife?!
Nhà báo Trần Tây Côn 27/11/2023 (Ngày Nay) - Chuyện các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mà đặc biệt là Manulife bày ra đủ phương thức để lấy tiền rồi cù cưa với các nạn nhân chỉ làm cho mức độ bức xúc chuyển sang giận dữ rồi phẫn nộ. Và phải hiếm hoi lắm doanh nghiệp này mới chịu làm việc với người dân.

Biên bản làm việc của Manulife với khách hàng. Ảnh: Nhóm nạn nhân Tâm an đầu tư.

Ngân hàng SCB đoạt 72 giải thưởng 'tốt nhất' trong 8 năm

Chuyện Ngân hàng SCB nhận được 72 giải thưởng lớn chỉ trong vòng 8 năm là quá bình thường. Thời tôi làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội phát triển hợp tác kinh tế VN-ASEAN, nhiều người đến gạ gẫm Hội tôi chủ trì tổ chức trao giải thưởng cho các doanh nghiệp, họ sẽ tìm các chủ doanh nghiệp háo danh để bắt các doanh nghiệp nộp tiền mua giải thưởng; tiền nộp càng nhiều thì giải thưởng càng cao. Dĩ nhiên với các giải thưởng này, cơ hội lừa đảo khách hàng của doanh nghiệp sẽ tăng lên rất mạnh, vì Hội tôi lúc đó rất lớn và có uy tín cao. Khi đó tôi và các đồng chí lãnh đạo Hội đã kiên quyết từ chối. Thời Nguyễn Tấn Dũng, khắp nơi tổ chức trao giải, khắp nơi lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến long trọng trao giải; tôi nhìn với con mắt khinh bỉ. Tôi còn nhớ vụ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (lúc đó mang tên Vinashin). Tối hôm trước, VTV1 chiếu hình ảnh một bầy lãnh đạo đứng chật cả sân khẩu để nhận các huân huy chương cao quý của Đảng và Nhà nước thì ngày hôm sau cả bầy đàn đó bị bắt sạch với tội THAM Ô - PHÁ HOẠI - LÃNG PHÍ 5,7 tỷ USD của Nhà nước. Trở lại vụ SCB, có 2 lỗ hổng to tướng đến từ các cơ quan quản lý nhà nước. Một là để mặc cho các công ty kiểm toán nhà nước và tư nhân cố tình sửa đổi thông tin để làm đẹp hồ sơ sổ sách tài chính kế toán của ngân hàng này. Hai là tổ chức các đoàn thanh tra nhưng tất cả các thanh tra viên đều đã bị ngân hàng bỏ tiền ra mua nên thay vì thanh tra, họ ra sức giúp ngân hàng bịt kín các sai phạm để lừa cấp trên. Tôi chưa nói tới lỗ hổng thứ ba là ngân hàng SCB có quan chức cấp rất cao chống lưng (như Nguyễn Tấn Dũng chống lưng cho Vinashin) nên không ai dám làm gì SCB vào thời gian đó. Việc mua các tổ chức trao giải thưởng quốc tế cũng vô cùng dễ dàng. Hậu quả thì vô cùng kinh khủng như chúng ta đều biết; vô số người dân đang là nạn nhân. Do đó tôi đề nghị cần rà soát, xử lý hình sự tất cả các các công ty kiểm toán và các thanh tra đã bao che cho SCB.
Trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ngân hàng SCB đoạt 72 giải thưởng 'tốt nhất'
28/11/2023 - Chỉ trong vòng 8 năm, giai đoạn từ 2015-2022, Ngân hàng SCB đã được các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng tới 72 giải thưởng “danh giá” với những cụm từ “hàng đầu", "tốt nhất Việt Nam”.

Liên tục "được mùa" giải thưởng

Trong giai đoạn này, năm 2015, Ngân hàng SCB nhận được 7 giải thưởng, năm 2016 nhận được 5 giải thưởng các loại.

Nên quản lý chặt hay cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng ?

Theo tôi, trong thời đại hỗn loạn, lừa đảo khắp nơi như nền kinh tế và xã hội nước ta hiện nay thì nên tạm thời cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng. Nếu đã cho phép bán bảo hiểm qua ngân hàng thì phải quy định bảo hiểm là người giao việc cho ngân hàng và nhận tiền nên là nhân vật chủ mưu, là trùm cuối và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm; ngân hàng chỉ là tay sai, là kẻ bán thuê, làm thuê, nên vẫn phải chịu trách nhiệm, nhưng ở mức độ thấp hơn. Đặc biệt, khi khiếu kiện xảy ra, ngân hàng làm sai thì đầu tiên bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho khách hàng. Tiếp sau mới là việc bảo hiểm và ngân hàng tự phân chia tỷ lệ chịu gánh nặng phát sinh do việc làm sai đó.
Tranh cãi việc nên quản lý chặt hay nên cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng
29/11/2023 Cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng hay chỉ nên quản lý chặt hơn đang là vấn đề tạo nên tranh cãi. 
Đại biểu Phạm Văn Thịnh (đoàn ĐBQH Bắc Giang) cho rằng cần cân nhắc việc để cho ngân hàng làm đại lý bảo hiểm. Theo đó, mức chiết khấu 70-80% cho doanh thu phí bảo hiểm 2 năm đầu đối với bảo hiểm nhân thọ tử kỳ và hỗn hợp là mức rất hấp dẫn. Các bên rất khó có thể cưỡng lại và việc kiểm soát rất khó khăn.

Ảnh minh hoạ: Đức Mạnh.

Bắp cải và Đậu phụ là hai bí quyết để giảm cân

Bắp cải và Đậu phụ là hai bí quyết để giảm cân
Anh K, chủ một phòng khám chỉnh hình ở Nhật, từng bị thừa cân và mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, trong một tháng anh đã giảm được 5,4 kg và trong một năm giảm tổng cộng 30 kg, gan nhiễm mỡ cũng biến mất. Làm sao anh làm được điều đó?

Điều quan trọng là phải giữ lượng đường trong mỗi bữa ăn trong khoảng 20 đến 40 gam, ngoài ra bạn có thể ăn khoai lang nướng thay cho thực phẩm chủ yếu.

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Các nạn nhân tiếp tục đấu tranh với Manulife.

Các nạn nhân tiếp tục đấu tranh với Tập đoàn bảo hiểm lừa đảo Manulife.
Chiều nay 29/11/2023, chúng tôi, các nạn nhân của vụ lừa đảo cướp đoạt tiền do Tập đoàn bảo hiểm Manulife chủ mưu phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tổ chức, tiếp tục đến trụ sở chính của Manulife tại số 5 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình để chất vấn, đòi tiền; khi không được đáp ứng thì căng băng rôn, biểu ngữ và phát loa tố cáo cho đông đảo nhân dân Việt Nam biết.
Đặc biệt, vì đây là một trong những trục du lịch chính của thủ đô nên có rất đông khách nước ngoài qua lại đây. Họ vừa tò mò xem, vừa bày tỏ niềm vui vì vô tình được chứng kiến gần 40 nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ, dám tố cáo trực diện và công khai hành vi lừa đảo cướp đoạt tiền dân nghèo của một trong những tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới là Manulife, bất chấp có sự mặt và ngăn cản của công an và lực lượng bảo vệ của Manulife.

Tại sao tôi yêu sinh viên của tôi ?

Tại sao tôi yêu sinh viên của tôi ?
Trong một bài gần đây viết nhân ngày 20/11/2023 và đăng trên Blog và FB vừa bị mất, tôi có viết: Thấm thoắt tôi đã có hơn 8 năm liên tục đứng trên bục giảng dạy ở trường Đại học Thăng Long, Hà Nội. Mỗi năm dạy khoảng 20-30 lớp, mỗi lớp trung bình khoảng 40-50 sinh viên, tức mỗi năm dạy hơn một nghìn sinh viên đại học và cao học. Trước đó trong thời gian công tác ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi cũng đã từng thỉnh giảng ở một số trường đại học và dạy nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ Đảng và Nhà nước.
Tâm huyết của tôi khi đi dạy là muốn truyền đạt tinh thần ham học hỏi và tình yêu khoa học cho lớp trẻ, truyền đạt cho lớp trẻ tư duy phải lấy khoa học, luật pháp và đạo đức xã hội làm chuẩn mực cho mọi hành động chứ không dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm như các thế hệ cha ông xưa kia và chính thế hệ chúng ta hiện nay đang sử dụng. 

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2023

Cần ngâm hoặc làm chua ngũ cốc nguyên hạt trước khi ăn

Bất ngờ thật khi được đọc bài dưới đây của bà Sally Fallon Morell, vì tôi chế biến ngũ cốc trước khi ăn gần đúng với lời khuyên của bà. Từ hai năm nay tôi thường xuyên ăn ngũ cốc, chủ yếu là lạc, đậu tương, đậu xanh, đậu đỏ và đậu đen. Tôi thường mua nguyên hạt và dùng chúng để ăn thay cơm. Thực tế từ năm 2009 đến nay tôi hầu như không ăn cơm, mà thay bằng bánh mỳ, phở và bánh đa gói chế biến sẵn và các loại ngũ cốc trên. Đối với ngũ cốc, trừ lạc đem rang trực tiếp trong máy vi sóng, các loại hạt khác tôi đều rửa sạch và ngâm nước 6-8-10-12 giờ, rồi cũng đem vào máy vi sóng rang. Mục đích ngâm hạt của tôi chỉ là để làm mềm hạt thì mới rang được. Tuy nhiên đọc bài này mới biết việc ngâm hạt còn có tác dụng trung hòa các độc tố tự nhiên, nhất là giảm bớt độc hại do sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trong quá trình sinh trưởng và ngay trước khi thu hoạch các loại ngũ cốc này. Tôi thấy ăn ngũ cốc kiểu này ngon và tốt hơn ăn cơm rất nhiều. Đi đâu tôi cũng mang 1-2-3 lọ nhỏ các loại hạt này để ăn khi đói, nhất là trên xe buýt hay lúc nghỉ giải lao sau các tiết dạy học. Ăn rải rác như vậy cũng tốt cho dạ dày và giúp ổn định được đường huyết. Ngoài ra cũng tiết kiệm được thời gian vì đã ăn trên đường đi nên không mất nhiều thời gian cho các bữa ăn chính. Ăn hạt trên đường đi và lúc chờ tầu xe cho phép nhai rất kỹ trước khi nuốt, nên cũng rất tốt cho dạ dày và hệ tiêu hóa. 
Cần ngâm hoặc làm chua ngũ cốc nguyên hạt trước khi ăn
Sally Fallon Morell • Ngũ cốc nguyên hạt cần được ngâm hoặc làm chua để giải phóng các độc tố có hại cho cơ thể trước khi đưa vào chế biến làm thức ăn. Điều này là một yếu tố quan trọng cần được biết đến đối với những người hay ăn chúng.

Vào thuở đầu của thời đại công nghiệp, bột mì trắng mà trước đây chỉ dành cho tầng lớp giàu có thì nay đã trở nên sẵn có cho tất cả mọi người. Nhưng ngày nay, ngũ cốc nguyên hạt lại trở lại là thực phẩm ưa thích của nhiều người, tuy nhiên cũng cần có kiến thức để loại bỏ một số độc tố của chúng trước khi chế biến thành thức ăn.

"Vào ngân hàng giao dịch tiền mà toàn thấy giới thiệu bảo hiểm"

Trung Lê Việt Đức - Tiếp tục hoan hô các vị Đại biểu Quốc hội đã phát biểu ngay Hội trường Quốc hội trong những ngày qua liên tiếp tố cáo liên doanh ma quỷ lừa đảo Bảo hiểm - Ngân hàng, và ủng hộ các nạn nhân chúng tôi. Hoan hô các nhà báo sau khi tiếp xúc với các nạn nhân chúng tôi đã hăng hái, can đảm viết bài trở lại để tố cáo các tập đoàn bảo hiểm tội phạm, nhất là các tập đoàn bảo hiểm đầu tư nước ngoài như Manulife. Thông tin trong bài báo này ghi rõ: "Pháp luật hiện hành xác định hoạt động ngân hàng không bao gồm việc tư vấn, môi giới bảo hiểm". Điều này có nghĩa là ngân hàng tư vấn, môi giới bảo hiểm là vi phạm pháp luật; hơn nữa chúng còn công khai bán bảo hiểm và công khai lừa đảo dân, tức là vi phạm cực kỳ nghiêm trọng. Những tố cáo của chúng tôi gửi tới các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị Đại biểu Quốc hội vừa là nguồn thông tin bổ sung, vừa góp phần cổ vũ các vị Đại biểu Quốc hội dũng cảm hơn trong cuộc chiến với các tập đoàn tội phạm để bảo vệ nhân dân lao động Việt Nam. Nhân dân luôn ở bên cạnh các vị, hãy tiếp tục dũng cảm bảo vệ nhân dân các vị nhé. Chúng tôi tin yêu và kính trọng các vị rất nhiều. Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục gửi thêm nhiều thông tin cho các vị. Đất nước và người dân Việt Nam dù thanh bình, hiền lành nhưng sẵn sàng đấu tranh và không bao giờ chấp nhận để các tập đoàn tội phạm nước ngoài như Manulife hoành hoành cướp đoạt như những tập đoàn mafia ở các nước khác. Thấy không khí sôi nổi hiện nay ở Quốc hội, mình rất tiếc không còn có cơ hội thường xuyên ở đó để phản ánh trực tiếp với các quan chức lãnh đạo và các vị đại biểu Quốc hội. Dưới đây là ảnh chụp vài cái thẻ Đại biểu Dự thính các kỳ họp Quốc hội trước đây của mình.
Đề xuất không cho phép ngân hàng liên kết với công ty bảo hiểm: "Vào ngân hàng giao dịch tiền mà toàn thấy giới thiệu bảo hiểm"
25/11/2023 - (Dân trí) - "Không thể để nhân viên ngân hàng vừa tư vấn tài chính vừa tư vấn bảo hiểm nhân thọ được. Không thể đổ tại nhân viên tự tư vấn rồi khi có chuyện thì cho nghỉ việc là xong", độc giả nêu quan điểm.

Pháp luật hiện hành xác định hoạt động ngân hàng không bao gồm việc tư vấn, môi giới bảo hiểm (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

THÔNG BÁO MỞ TRANG FB MỚI

THÔNG BÁO MỞ TRANG FB MỚI
Sau một sô ngày tấn công trang FB và trang nhóm bạn FB của tôi, ngày 23/11/2023, Tập đoàn tội phạm đang nổi lềnh phềnh trên tivi và báo chí cách mạng VN gồm Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đa đi đến quyết định cao nhất, bất chấp pháp luật về sở hữu trí tuệ và tài sản cá nhân là xóa bỏ cả hai trang này của tôi.
Theo các bạn bè làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin của tôi, với tiềm lực tài chính khổng lồ có được từ việc lừa đảo, cướp đoạt tiền bạc của người dân lương thiện Việt Nam, hầu hết là dân nghèo, gồm người già, người ốm đau bệnh tật, người nội trợ, phụ nữ..., Tập đoàn tội phạm này rất dễ dàng tiêu diệt các trang của tôi.

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2023

Thông báo: Tôi đã gửi thư cám ơn 4 đại biểu Quốc hội

Thông báo: Tôi đã gửi thư cám ơn 4 đại biểu Quốc hội
Hôm nay 25/11/2023, tôi dự hội thảo khoa học cả ngày ở trường đại học Thăng Long, nhưng tranh thủ lúc nghỉ trưa, tôi đã soạn thư cám ơn 4 vị đại biểu Quốc hội, gồm ông Phạm Văn Hòa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Tạo, ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, ĐBQH tỉnh Bình Dương, và ông Phạm Văn Thịnh, ĐBQH tỉnh Bắc Giang.
Đây là những vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu ngay tại phiên họp toàn thể ở Hội trường tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, để dõng dạc ủng hộ các nạn nhân của tập đoàn bảo hiểm lừa đảo Manulife và ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Các thư này ngay sau đó đã được gửi qua bưu điện tới 4 vị đại biểu Quốc hội đáng kính trên.

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2023

Tại sao thị trường nhà đất VN hoàn toàn đóng băng ?

Tại sao thị trường nhà đất VN hoàn toàn đóng băng ?
Thị trường nhà đất VN hoàn toàn đóng băng, Việt+ sẽ lấy tiền của ai để giải cứu? Báo chí đưa tin bất động sản đang trong tình trạng đóng băng.

Đóng băng là thế nào? Hậu quả ra làm sao? Bao giờ băng mới tan? Thật là những câu hỏi hóc búa, các cụ đã nghỉ hưu, có mấy cụ tham gia thị trường bất động sản, tiền ăn không đủ mơ màng gì đến chuyện kinh doanh nhà đất.

Trong số các cụ có ông Tuyền trước đây là chuyên viên kinh tế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem ra còn có chút am hiểu.

Ông Tuyền nói với các cụ:
- Thực ra nó rất dễ hiểu, bao giờ cũng vậy khi làm ăn chộp giật nó cũng có nhiều mánh lới, móc ngoặc với nhau nên mới rối tung khó hiểu như thế.

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2023

Các vị ĐBQH này đích thực là đại diện cho người dân

Các vị ĐBQH này đích thực là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân chúng tôi.
Hoan hô các vị Đại biểu Quốc hội đã tiếp thu ý kiến của người dân chúng tôi và đã dõng dạc phát biểu công khai giữa Hội trường Quốc hội chiều này 23/11/2023. Đặc biệt các vị đã chỉ đích danh tên tội phạm bảo hiểm Manulife và Ngân hàng SCB mà chúng tôi đang tập trung đấu tranh. Các vị đích thực là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân chúng tôi. Rất cám ơn và hoan hô các vị.
Một số nội dung phát biểu chính của các vị Đại biểu Quốc hội gồm
:

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
Bốn hôm nay, chắc chắn Manulife đã thuê đội ngũ dư luận viên và chuyên gia tin học tác động vào Facebook để chặn trang FB này của tôi. Tôi chỉ được xem, không được làm bất cứ việc gì trên FB, kể cả bấm like hay gửi messenger. Chúng còn đe dọa khóa vĩnh viễn trang này của tôi như vô số lần trước... Cùng với chặn, chúng còn dỡ bỏ một số bài trên FB của tôi. Thời hạn chặn 4 ngày vừa hết cách đây ít phút.

Vì bị chặn nên trong 4 ngày qua, tôi không tương tác được với các bạn, mong các bạn thông cảm. Cuộc đấu tranh với các tập đoàn tội phạm giầu có không bao giờ dễ dàng, nhưng chúng tôi có một niềm tin sắt đá là cuối cùng chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi.

Cần kiểm soát ông chủ ngân hàng là doanh nghiệp

Đại biểu Quốc hội: Cần kiểm soát ông chủ ngân hàng là doanh nghiệp để không xảy ra thêm một SCB
23/11/2023 Tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng chiều nay 23/11, đại biểu Quốc hội thống nhất Quốc hội sớm ban hành để thực hiện các quy định mới liên quan đến kiểm soát sở hữu chéo tại hệ thống ngân hàng.

Đại biểu Phạm Văn Hoà, Uỷ viên, Uỷ ban Pháp luật, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: QH.

Sắp tới liệu có ngân hàng khác như SCB hay không?

Đại biểu Quốc hội: Sắp tới liệu có ngân hàng khác như SCB hay không?
(PLO)- 
Ngày 6-11, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6. Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đặt vấn đề liệu sắp tới có khả năng xảy ra sự việc như tại ngân hàng SCB hay không, để khách hàng yên tâm gửi tiền.
Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp).
Với nhóm lĩnh vực kinh tế, đại biểu Ma Thị Thuý (Tuyên Quang) chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng về việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém.

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2023

Giám đốc Sở GTVT Bắc Ninh thăng tiến "thần tốc"

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh thăng tiến "thần tốc"
Bắc Ninh: Cán bộ thăng tiến ‘thần tốc’ khiến ngân sách thất thoát hơn 9 tỷ đồng. Chuyện thăng tiến “thần tốc” và vượt cấp của ông Nguyễn Minh Hiếu xảy ra từ hơn mười năm trước, bây giờ mới thấy hậu quả.
Ngày 28/4/2022 ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

ĐBQH: Ngân hàng và bảo hiểm tư vấn khách hàng sai sự thật ???

ĐBQH: Ngân hàng và công ty bảo hiểm tư vấn khách hàng sai sự thật ???
21/11/2023 (TBTCO) - Đại biểu Phạm Văn Hòa: Vụ SCB có thể chỉ là "bề nổi của một tảng băng bị vỡ". Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, sự việc cựu Cục trưởng thanh tra của Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD trong vụ SCB là một vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay. Vụ này có thể chỉ là "bề nổi của một tảng băng bị vỡ", còn những tảng băng khác chưa bị vỡ. Đại biểu cho hay, dư luận đang đặt vấn đề có hay không sự bắt tay giữa một số ngân hàng với các công ty bảo hiểm, giao cho nhân viên ngân hàng tư vấn khách hàng sai sự thật nhằm mục đích chuyển tiền từ tiền gửi ngân hàng sang mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm đầu tư. Hậu quả là có cả nghìn người đã gửi đơn khiếu nại, làm giảm lòng tin người dân vào hệ thống ngân hàng và hoạt động bảo hiểm.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp)

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2023

Đã gửi email cho các Đoàn ĐBQH và một số ĐBQH

Đã gửi email cho các Đoàn Đại biểu Quốc hội và một số Đại biểu Quốc hội
Lê Việt Đức - Chào các anh các chị là nạn nhân của vụ lừa đảo hàng vạn người Việt Nam do tập đoàn bảo hiểm Manulife câu kết với Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) tổ chức;
Chào các anh các chị quan tâm ủng hộ các nạn nhân và tất cả bạn đọc của các Blog và trang FB của tôi.

Sáng nay 20/11 nhân ngày Quốc hội tái họp đợt 2 kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XV tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, tôi đã gửi đơn thư tố cáo và kiến nghị tới tất cả 63 Đoàn Đại biểu Quốc hội và một số Đại biểu Quốc hội bằng hình thức gửi email.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Ai là ‘trùm cuối’ ?

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Ai là ‘trùm cuối’ ?
Có người phải dụi mắt đọc đi đọc lại số tiền mà bà Trương Mỹ Lan rút ra từ SCB: 1,066,000 tỷ đồng, tương đương với 43.93 tỷ đô la Mỹ! Nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao bà Trương Mỹ Lan có thể rút hơn một triệu tỷ đồng từ ngân hàng SCB dễ dàng như thế ?
1. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố ba tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản. Ngày 19 Tháng Mười Một, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 85 người nữa về các tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2023

Tiết kiệm biến thành bảo hiểm và các nạn nhân...

Nước trong quá chắc chắn không có cá
Cẩn thận quá chắc chắn không có tiền
Cơ hội tốt không bao giờ rõ ràng
Nếu rõ ràng thì không tới lượt mình.
Đây là một thực tế cho thấy những người dám dùng số tiền ít ỏi tiết kiệm của mình để đầu tư mạo hiểm vào các hình thức kiếm tiền khác ngoài gửi tiết kiệm thông thường đều là những người dũng cảm, giống như các doanh nhân khởi nghiệp dám bỏ tiền đầu tư vào những lĩnh vực phát triển mới của nền kinh tế, được gọi là đầu tư mạo hiểm vì có thể mất trắng. Nhà nước ca ngợi và ủng hộ, giúp đỡ hết lòng các doanh nhân khởi nghiệp bằng rất nhiều hình thức, kể cả ủng hộ tiền và miễn giảm thuế cho các doanh nhân khởi nghiệp, nhưng không hề giúp đỡ những người dân nghèo dám đầu tư mạo hiểm để tăng nhanh số tiền tiết kiệm của mình. Trong vụ những người gửi tiền cho SCB và bị SCB chuyển tiền cho Manulife biến thành tiền mua bảo hiểm, người dân không sai mà họ bị lừa. Nhân viên SCB tư vấn đối với gửi tiết kiệm thông thường, SCB huy động tiền tiết kiệm của khách rồi đem đi đầu tư vào các doanh nghiệp, nhưng là đầu tư dài hạn và SCB chấp nhận chịu rủi ro nên SCB có lãi suất cao; còn người dân gửi tiết kiệm ngắn hạn vào SCB và rất an toàn, các rủi ro đều được SCB gánh chịu, thì họ chỉ được trả lãi suất cố định và thấp. Đối với loại đầu tư - tiết kiệm mới này (sau này tôi mới biết là “Tâm An Đầu Tư”), nhân viên tư vấn nói khách hàng chấp nhận cho phép SCB dùng tiền gửi tiết kiệm của khách để đầu tư dài hạn tới 6 năm trở lên; và khách hàng chấp nhận chịu rủi ro thay SCB nên nếu có lãi suất cao thì khách được hưởng toàn bộ; trong trường hợp thua lỗ thì khách hàng phải chịu rủi ro. Như vậy, về bản chất, tiết kiệm của khách được chuyển qua Manulife để đầu tư cũng y hệt như SCB đầu tư qua Manulife, và cũng dưới sự giám sát, quản lý của SCB. Chỉ có một điểm khác giữa tiết kiệm thông thường và tiết kiệm - đầu tư là trong hình thức sau, rủi ro khách hàng phải chịu, khác với gửi tiết kiệm thông thường, rủi ro SCB gánh chịu. Trong trường hợp này, không hề có chuyện khách hàng mua bảo hiểm của Manulife, tức là chịu mất trắng số tiền đóng mua bảo hiểm. Việc SCB chuyển tiền cho Manulife để mua bảo hiểm nhân thọ là sự lừa đảo trắng trợn. Do đó tôi rất khinh thường những người thường nói "tham lãi suất cao cho chết" để phe phán các nạn nhân của vụ lừa đảo này. Những người nói câu này chắc chắn đều không có nhiều tiền, và vì không có nhiều tiền nên họ càng không hiểu người nhiều tiền thường phải đa dạng hóa đầu tư, tiết kiệm của họ như thế nào. Đó là chưa nói hầu hết nạn nhân của vụ lừa đảo này đều là người nghèo, người già, phụ nữ, người nhiều bệnh tật, nên họ rất cần tiền; vì vậy họ đều rất đáng thương và cần được dư luận ủng hộ, bảo vệ chứ không phải là đối tượng để phê phán, nhạo báng. Nếu những người hay mỉa mai, phê phán nạn nhân có cơ hội được gặp, được nghe những nạn nhân này vừa khóc vừa trình bày việc họ bị lừa đảo như thế nào thì chắc chắn họ sẽ nghĩ lại và thấy xấu hổ trong lòng.
Tiết kiệm biến thành bảo hiểm
VTV 13/11/2023 VTV.vn - Nhiều người dân tá hỏa khi phát hiện, vào ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm nhưng lại thành mua bảo hiểm nhân thọ. Chỉ trong vài tháng đầu năm nay, Bộ Công an đã tiếp nhận khoảng 600 đơn tố cáo liên quan đến việc hợp đồng gửi tiền tiết kiệm của họ hóa ra lại là hợp đồng bảo hiểm bất đắc dĩ. Đ
ã có ít nhất là 32,4%, cao nhất lên tới 73% tỷ lệ hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng bị hủy. Đây là kết luận thanh tra bốn công ty bảo hiểm nhân thọ, vừa được Bộ Tài chính công bố vào tháng 6 năm nay.

Đã có hàng trăm người dân xếp hàng tại văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để nộp đơn tố cáo về nội dung này. 800 tỷ đồng là số tiền mà 1 doanh nghiệp bảo hiểm đã phải hoàn trả cho khách hàng vì hành vi gian dối trong tạo lập hợp đồng bảo hiểm.

Dân túy chính trị và trường hợp ông Lưu Bình Nhưỡng

Bài viết dưới đây về dân túy khá hay. Trong bài có nhắc tới trường hợp ông Lưu Bình Nhưỡng. Mấy ngày qua có nhiều người hỏi tôi về vụ công an bắt ông Lưu Bình Nhưỡng, nhưng tôi không trả lời vì tôi không có thông tin, mà nếu có thì cũng không biết thông tin đó có chính xác không. Mấy năm nay tôi chỉ quan tâm tới giảng dạy và chơi thể thao để duy trì sức khỏe nên ít quan tâm tới thời cuộc; thậm chí tivi cũng không xem. Ông Nhưỡng mới nổi tiếng trong khoảng 6-7 năm nay nên tôi càng không biết vì tôi đã thôi làm trong bộ máy nhà nước và thôi dự thính các kỳ họp Quốc hội từ năm 2008 cách đây tới 15 năm. Tuy nhiên, qua theo dõi báo chí, tôi đồng ý với bác Chính trong bài này là "100% các đại biểu Quốc hội kiểu ông Nhưỡng đều là dân túy hết". Thực tế chỉ có một số Đại biểu Quốc hội thân thiết và có ảnh hưởng tới Tổng bí thư hay Thủ tướng Chính phủ mới có thể biến lời nói, ước muốn giúp dân của mình thành hiện thực; mà tính cách của những người này hoàn toàn khác với ông Nhưỡng. Ông Nhưỡng có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Luật Kinh tế, trình độ chính trị là Cao cấp Lí luận Chính trị - Hành chính, từng là Phó Chủ nhiệm Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Sau đó ông làm Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp; tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Vụ trưởng, Trưởng ban kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo)... Tính đến nay, ông đã có 35 năm làm giảng viên và cán bộ trong lĩnh vực pháp luật, tức là đã có quá trình và kinh nghiệm làm việc rất lâu dài trong lĩnh vực luật; vậy mà theo tôi ông phát biểu nhiều câu rất không phủ hợp với luật. Rất nhiều câu nói của ông có thể đúng và được người dân hoan hô, nhưng không có bằng chứng hay số liệu nào chứng minh câu nói của ông là đúng, nhất là những phát ngôn của ông nhằm vào các ngành công an, tòa án. Mặt khác ông cũng không hiểu về "Chân - Thiện - Nhẫn" và "Dục tốc Bất đạt"; do đó những lời nói và hành động của ông thường phản cảm và gây bức xúc, thù hận cho những đối tượng bị ông phê phán, nhất là những câu tấn công trực diện. Ví dụ ông nói tại diễn đàn Quốc hội: "Đối với lĩnh vực công an, tôi rất ủng hộ cuộc cách mạng trong lĩnh vực công an vừa qua nhưng mà qua báo cáo thì mới thấy rằng như thế này, vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp, không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%...". Vừa nghe tôi đã khẳng định ông nói sai; thế nhưng ông vẫn kiên quyết cho rằng ông đúng. Thêm nữa, dù là ông có những bằng chứng hay số liệu nào đó chứng minh được câu nói của ông là đúng, thì người ta có thể hậm hực chấp nhận thua ông trong vụ này, nhưng sẽ tìm cách trả thù ông trong vụ khác. Vì vậy, "Chân - Thiện - Nhẫn" là phải kiên nhẫn, từ từ thuyết phục để đối tượng tâm phục khẩu phục vui vẻ và không gây thù oán và trả thù sau này. Đăc biệt, con người cần phải sống thiện; chỉ có Thiện mới có thể đem lại điều tốt lành cho chính mình và cho những người khác. Mà Thiện đầu tiên là làm gì cũng không được nghĩ đến lợi ích của mình, nhất là không được tìm cách lấy tiền, mà hãy để lợi ích và tiền tự tìm đến với mình theo cách lương thiện nhất, đúng pháp luật nhất. Tôi sợ rằng ông Nhưỡng đã không làm được điều này, và đây có lẽ là gót chân Asin hay chính là tử huyệt của ông. Tôi rất thương và rất tiếc cho ông trong vụ này. Công an đã bắt ông thì chắc chắn họ phải có bằng chứng rất thuyết phục; trước khi bắt chắc chắn họ cũng đã báo cáo cho Chủ tịch Quốc hội và thuyết phục được Chủ tịch Quốc hội đồng ý. Chỉ mong ông Nhưỡng được đối xử nhân đạo trong trại giam và được xử án văn minh theo đúng quy định của pháp luật, đừng để khi ra tòa ông lại phải kêu lên như Đinh La Thăng hay Nguyễn Đức Chúng: "Hãy đối xử với bị cáo như số phận một con người".
Dân túy chính trị
FB Dương Quốc Chính - Dân túy, hiểu một cách nôm na, đó là dùng lời nói hoa mỹ để vuốt ve quần chúng, nhưng không thể thực hiện được bởi nguồn lực đang có, hoặc đưa ra những lợi ích ngắn hạn để lấy lòng đám đông nhưng bỏ qua lợi ích dài hạn, bền vững. Dân túy nhằm mục đích để lấy lòng đám đông, để có lợi cho cá nhân, phe nhóm đang áp dụng chính sách dân túy đó hoặc đơn giản chỉ là thủ pháp tuyên truyền.
Các nền dân chủ mới phổ biến kiểu chính trị dân túy, bởi vì nó dựa trên nguyên lý vận hành cơ bản nhất của nền dân chủ, đó là muốn cầm quyền, muốn chính sách được áp dụng… thì phải được đám đông ủng hộ. Các nước độc tài, toàn trị nguyên bản khi đã có quyền lực vững vàng đều hiếm khi cần dân túy vì quyền lực họ đang nắm chắc chắn rồi mà đâu cần lá phiếu của quần chúng. Khi đó, khái niệm dân túy được chuyển sang tuyên truyền, để dân tin yêu chứ không cần để dân bầu.

Nghề giáo có được tôn vinh thật không?

Về hưu thất nghiệp, chẳng có kỹ năng gì ngoài mớ kiến thức học được trong sách vở nên tôi mới theo nghề giáo. Nhiều người thấy thế chê, bảo nghề giáo quanh năm dạy đi dạy lại mỗi một bài, làm sức sáng tạo và tính năng động của con người kém đi, ảnh hưởng tới tuổi thọ. Không những thế, thu nhập của giáo viên cũng thuộc loại kém trong xã hội... Tôi thì không nghĩ vậy, tâm huyết của tôi là muốn truyền đạt tinh thần ham học hỏi và tình yêu khoa học cho lớp trẻ, lấy khoa học, luật pháp và đạo đức xã hội làm chuẩn mực cho mọi hành động của lớp trẻ. Ngoài ra cũng làm cho lớp trẻ hiểu rõ thực chất của đất nước, của nền kinh tế nước ta hiện nay và cứ với đà này thì đất nước và nền kinh tế nước ta sẽ đi về đâu. Hết ngày dài lại đêm thâu, ngày dạy, đêm soạn bài, ra đề thi và chấm bài... Thấm thoắt tôi đã có hơn 8 năm liên tục đứng trên bục giảng dạy ở trường Đại học Thăng Long. Mỗi năm dạy khoảng 20-30 lớp, mỗi lớp khoảng 40 sinh viên, tức mỗi năm dạy khoảng một nghìn sinh viên. Trước đó cũng đã từng giảng dạy thỉnh giảng ở một số trường đại học. Tôi đồng ý với với thầy Long trong bài dưới đây là nên chấm dứt phong trào tặng hoa quà, phong bì cho giáo viên, cũng nên chấm dứt tình trạng mời giáo viên ăn nhậu. Không chỉ trong giáo dục, tình trạng quà cáp, phong bì, ăn nhậu cũng nên chấm dứt trong mọi ngành nghề khác. Tôi không tham gia bất cứ hội nhóm nào, nhất là các hội lớp, chủ yếu vì ghét ăn nhậu, vì ở VN, đã có hội nhóm là có ăn nhậu. Riêng với nghề giáo, tôi chỉ có một ước mơ là nhà trường nên bỏ phấn trắng bảng đen đi, thay bằng bút dạ bảng trắng để giáo viên đỡ khổ. Các nước công nghiệp đã làm điều này từ những năm 1980, 1990 rồi, chẳng lẽ VN bây giờ không làm được sao ? Hàng ngày dùng phấn trắng viết công thức, đồ thị lên bảng, rồi hít bụi phấn vào phổi, tôi thấy rất có hại cho sức khỏe. Tôi chắc nếu nhà trường bỏ 1-2 bữa liên hoan vô bổ thì sẽ tiết kiệm đủ tiền để giáo viên được viết bằng bút dạ các màu lên bảng trắng; như thế vừa sạch sẽ cho trường lớp, vừa rõ ràng các nội dung bài giảng cho học sinh nhìn, vừa bảo vệ được sức khỏe cho giáo viên. Cải cách giáo dục nên bắt đầu từ những việc nhỏ như vậy.
Nghề giáo có được tôn vinh thật không?
FB Chu Mộng Long - 18-11-2023 - Tối nay, tự dưng ông hàng xóm sang chơi. Ông trao cho bó hoa. Ông nói rằng mấy ngày nay không thấy học trò đến thăm nên mạo muội tặng tôi một bó hoa cho vui. Tôi trố mắt và miễn cưỡng nhận. Rồi mời trà ông. Ông nâng tách trà và hỏi:

– Tôi hỏi câu này khí không phải. Ông giáo vào nghề đã bao nhiêu năm? Ông giáo có thấy nghề của mình được tôn vinh thật không?

Tại sao nghề giáo là nghề cao quý nhất ?

Nhân dịp ngày 20/11, tôi đăng lại bài tôi đã viết cách đây 2 tháng. 
Tại sao nghề giáo là nghề cao quý nhất ?
Trưa nay tôi có đăng một bài trong đó viết "Đất nước, người dân có hai nghề cao quý nhất là trồng người và cứu người thì bây giờ đều đang thối nát nhất". Bây giờ mở ra xem bình luận, thấy có một bạn bình luận chửi rủa rất mất dạy, buộc tôi phải xóa đi và chặn luôn không cho vào xem trang của tôi nữa. Riêng câu bạn ấy khẳng định "Nghề nào cũng như nhau, làm gì có nghề cao quý hay không cao quý, tào lao", thì tôi thấy cần giải thích rõ một một chút.

1. Nghề cao quý bậc nhất
Lúc sinh thời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý bậc nhất trong những nghề cao quý”.

Tài sản thiêng liêng một người Thầy là Mỹ Đức Chân - Thiện - Nhẫn

Tài sản thiêng liêng một người Thầy là Mỹ Đức Chân - Thiện - Nhẫn
Nghề giáo luôn là một thử thách bền bỉ dành cho những người trong cuộc. Một giáo viên 26 năm trong nghề, luôn trăn trở một điều duy nhất, đã quyết định viết thư cho thầy Hiệu Trưởng nơi chị làm việc để bộc bạch những suy nghĩ... 
Theo chị, Chân - Thiện - Nhẫn là tiêu chuẩn đạo đức không bao giờ thay đổi của con người, dù ở bất kỳ thời đại nào, bất kỳ xã hội nào. Có Nhẫn mới có thể tha thứ, bao dung với lỗi lầm của người khác, có Thiện mới có thể đem điều tốt lành trao cho người khác, có Chân mới có thể làm mọi việc từ đáy lòng mà không giả tạo. Dưới đây là nội dung bức thư.

Thông báo mất nhóm riêng tố cáo Manulife trên FB

Thông báo mất nhóm riêng tố cáo Manulife trên FB
Lê Việt Đức - Tôi vừa viết bài "Cám ơn Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân" trên đây, định chia sẻ lên nhóm do tôi mới lập ra cách đây 10 hôm với hơn 100 thành viên, nhưng không chia sẻ được. Tìm mãi không thấy, chỉ thấy ảnh sau hiện ra.

Như vậy là sau một số ngày dùng hàng chục nhân viên nữ xông vào bình luận chửi bới tôi không thành công và bị tôi chặn hết, Tập đoàn bảo hiểm Manulife đã thuê chuyên gia tin học hay ai đó khóa trang nhóm của tôi rồi. Rất tiếc.

Thư gửi các Đoàn đại biểu Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội

Thư gửi các Đoàn đại biểu Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội
Các anh chị ơi, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV Đợt 2 (7 ngày) sẽ diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 28/11/2023. Kỳ họp thứ 6 được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Do đó nhân dịp này tôi sẽ gửi thư cho Tất cả các Đoàn ĐBQH và ĐBQH tố cáo Manulife và yêu cầu họ giúp đỡ.

Đó là vì theo luật Tổ chức Quốc hội, Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan. 

Hoan hô tập thể sư phạm trường THCS Nguyễn Văn Luông

Hoan hô tập thể sư phạm trường THCS Nguyễn Văn Luông
Đúng quá. Rất văn minh. Hoan hô tập thể sư phạm trường THCS Nguyễn Văn Luông quận 6 TP HCM. Tôi đã rất nhiều lần viết bài phê phán việc tặng hoa tràn lan trong các ngày lễ, ngày vui, ngày buồn (tang lễ), dịp khai trương và bế mạc... đang quá nhiều ở VN. 1 năm có vô số bó hoa, lẵng hoa, vòng hoa... bị vứt vào thùng rác ngay sau lễ trao tặng hay phúng viếng.

Số tiền mua hoa khổng lồ đó dùng để lập các quỹ khuyến học giúp đỡ trẻ em khó khăn có tính nhân văn và hiệu quả hơn nhiều, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hơn nhiều so với tặng hoa để phô trương mấy phút rồi vứt đi.
Bạn cũng không nên lo lắng cho người trồng hoa. Nhu cầu hoa ít đi thì họ chuyển sang sản xuất các mặt hàng khác mà đất nước hiện đang rất thiếu và nhân dân đang rất cần.

Ôi ôi !!! Vịnh Hạ Long của tôi sẽ thế này đây !!!

Ôi ôi !!! Vịnh Hạ Long của tôi sẽ thế này đây !!!
Di sản do thiên nhiên ban tặng được tạo ra trong hàng triệu năm mới thành. Vì vậy phải bảo vệ, gìn giữ chứ không được tàn phá hủy hoại, nhất là không thể biến thành khu đô thị dành riêng cho các đại gia.

Việc tôn tạo cảnh quan phải phù hợp với tự nhiên vốn có và tôn vinh nó chứ xâm lấn xây đô thị làm biến dạng trái với tự nhiên thì đến lúc nhìn lại thấy sai sẽ không bao giờ sửa sai được.

Thông báo gửi thư cho các Đoàn Đại biểu Quốc hội

Thông báo gửi thư cho các Đoàn Đại biểu Quốc hội
Theo thông báo của các nạn nhân trong vụ Manulife và SCB lừa đảo chiếm đoạt tiền trên trang zalo của tôi và của các nhóm ở thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, thì hiện nay số địa phương có nạn nhân không nhiều. Do vậy, sáng nay tôi mới gửi 8 thư cho các Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và các tỉnh Hải Dương, Long An, Đồng Nai, Vĩnh Long (xem Vận đơn).


DANH SÁCH CÁC NẠN NHÂN VỤ LỪA ĐẢO CỦA MANULIFE

DANH SÁCH CÁC NẠN NHÂN VỤ LỪA ĐẢO CỦA MANULIFE
Tôi đăng lại DANH SÁCH CÁC NẠN NHÂN VỤ LỪA ĐẢO CỦA MANULIFE VÀ SCB để các bạn xem và kiểm tra.

Thông báo

Thông báo
Trang nhóm của tôi đã bị Manulife đánh sập. Tôi mở trang nhóm mới này để tiếp tục đăng tin về cuộc đấu tranh của các nạn nhân với tập đoàn tội phạm Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB.

Mong các nạn nhân và các bạn bè, người dân Việt Nam ủng hộ chúng tôi đăng ký là thành viên của nhóm để theo dõi và cổ vũ các nạn nhân dũng cảm, kiên trì đấu tranh.

Xin chân thành cám ơn tất cả những người quan tâm và ủng hộ trang nhóm này.

Chị Mỹ Tự Do mất cảnh giác trước anh Ba Tầu

Chị Mỹ Tự Do mất cảnh giác trước anh Ba Tầu
FB Lê Việt Đức - Chị Mỹ Tự Do được anh Ba Tầu làm cho sướng ngất ngay và sinh con nên quên hết nhiệm vụ soi đường chỉ lối tiến lên xã hội dân chủ văn minh cho nhân loại, để mặc cho anh Ba Tầu lấy mất bó đuốc và độc chiếm quyền lãnh đạo thế giới.
Không biết chính sách thỏa hiệp với Tầu của Biden có giúp ông ta thắng cử trong kỳ bầu Tổng thống cuối năm tới không ? Chỉ biết Mỹ đang sa lầy khắp nơi trong khi Ba Tầu đang tiếp tục bành trướng vững chắc.

SCB mua cả đoàn thanh tra để 'xoá mờ sai phạm'

Chiêu mua chuộc cả đoàn thanh tra để 'xoá mờ sai phạm' của ngân hàng SCB
19/11/2023 Công an cáo buộc do nhận 5 triệu USD, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo "xoá mờ" nhiều sai phạm nghiêm trọng của ngân hàng SCB.

Ông Nguyễn Văn Hưng thời là Phó chánh thanh tra, năm 2017. Ảnh: TTXVN
Theo kết luận, tháng 8/2017, bị can Nguyễn Văn Hưng khi là Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước đã lập đoàn liên ngành thanh tra SCB hội sở chính và 12 chi nhánh của ngân hàng này. Đoàn có 18 thành viên do Cục trưởng Nhàn làm trưởng đoàn, cùng 9 cán bộ thanh tra của Ngân hàng nhà nước, 2 cán bộ Kiểm toán Nhà nước, 4 Thanh tra Chính phủ và 3 người của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2023

Cựu cục trưởng thanh tra nhận hối lộ gần 120 tỷ đồng

Manulife câu kết với SCB lừa đảo người dân chúng tôi để chiếm đoạt tiền. Dưới đây là một vụ hối lộ với số tiền cực lớn của SCB.
Cựu cục trưởng thanh tra nhận hối lộ gần 120 tỷ để bỏ qua sai phạm của SCB
18/11/2023 - (Dân trí) - Bà Đỗ Thị Nhàn với tư cách trưởng đoàn thanh tra đã nhận 5,2 triệu USD (tương đương hơn 118 tỷ đồng) để bao che, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: H.N.).
Tại kết luận điều tra vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) tội Nhận hối lộ.

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2023

Cám ơn Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân

Cám ơn Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân
Lê Việt Đức - Xin báo với các nạn nhân bị Tập đoàn bảo hiểm Manulife câu kết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) lừa đảo chiếm đoạt tiền và các bạn đọc FB của tôi biết, sau khi nhận được đơn thư tố cáo và kiến nghị của tôi đại diện cho hơn 300 nạn nhân trên cả nước gửi tới, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã sớm có thư trả lời. Tôi gửi thư tối ngày 11/11, ĐBQH Lê Thanh Vân trả lời ngày 14/11.

Nội dung thư không cần mở ra xem, tôi cũng đã biết, đó là "Tôi đã nhận được đơn của Ông đề ngày 10/11/2023 (tôi chọn 10/11 vì đây là ngày sinh nhật của tôi). Sau khi nghiên cứu, căn cứ vào các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân, tôi (tức đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân) đã chuyển đơn đến Bộ trưởng Bộ Công an".

Nữ tài xế lùi ô tô tông thủng tường, suýt rơi từ lầu 4

Tôi không phản đối phụ nữ lái xe, nhưng tôi rất sợ mỗi khi nhìn thấy phụ nữ lái xe. Nhìn thấy xe họ là tôi luôn luôn phải tránh xa. Họ thường không nắm vững luật giao thông, vừa đi đường vừa làm đủ thứ việc riêng, nhất là tranh thủ những lúc dừng đèn đỏ. Sợ nhất là họ thường vừa lái vừa nhắn tin hay tâm sự điện thoại rất lâu. Mỗi khi bị xe trước đi chậm ngăn chặn, tôi thường nghĩ chắc cô nàng hay bà giám đốc nào đang vừa lái vừa làm việc riêng đây. Đến lúc vượt lên thì thường đúng là như dự đoán thật. Trong bài dưới đây, bà C mang giày cao gót nên bị vướng vào chân ga, khi bà C đạp thắng để xe dừng lại thì đã đạp nhầm chân ga. Sợ thật, lái xe mà mang giầy cao gót hay đi dép thì rất nguy hiểm.
Nữ tài xế lùi ô tô tông thủng tường, suýt rơi từ lầu 4
15/11/2023,Lực lượng chức năng bước đầu đã xác định được nguyên nhân nữ tài xế lùi ô tô tông thủng tường, suýt rơi từ lầu 4 xuống đất tại chung cư ở TP Thủ Đức. Nữ tài xế điều khiển lùi, đâm thủng bức tường, suýt rơi từ lầu 4 của một chung cư ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM đã được kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích.
Nữ tài xế lùi ô tô tông thủng tường, suýt rơi từ lầu 4 chung cư xuống đất. Ảnh: TS

Lạm phát Mỹ tháng 10 giảm còn 3,2%, áp lực dai dẳng

Lạm phát Mỹ tháng 10 giảm còn 3,2%, áp lực vẫn còn dai dẳng
Andrew Moran • Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mỹ giảm xuống còn 3,2% trong tháng 10, thấp hơn ước tính đồng thuận. Nhưng liệu đây có phải là đáy, và lạm phát sẽ tăng nhiệt trở lại trong thời gian tới?
Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mỹ giảm xuống 3,2% trong tháng 10, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 3,3%. Con số này giảm đáng kể so với mức 3,7% trong tháng 9.

Để vợ ngày càng mạnh mẽ thì đàn ông sẽ mất vợ

Để vợ ngày càng mạnh mẽ thì đàn ông sẽ mất vợ
Người ta nói rằng phụ nữ là nước. Một người đàn ông thông minh và có trách nhiệm sẽ hiểu rằng, họ phải yêu quý và chăm sóc nguồn nước, mới có thể thu về quả ngọt hạnh phúc. Còn một người đàn ông ích kỷ và luôn tự cho mình là đúng, họ sẽ khiến dòng nước đóng băng, hoặc khuấy đảo rối tung, biến nước thành ao tù nước đọng...

1. Những câu chuyện hàng ngày trong cuộc sống

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

Liên tiếp diễn ra các vụ phản đối Manulife - Công ty lừa đảo

Liên tiếp diễn ra các cuộc tụ tập phản đối Manulife - Công ty lừa đảo
FB Lê Việt Đức - -Dưới đây là một số hình ảnh các nạn nhân đến tụ tập, căng biểu ngữ và phát loa trước trụ sở Công ty bảo hiểm lừa đảo Manulife tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh sáng 13/11/2023, nối tiếp nhiều cuộc tụ tập trước đó ở đây và cả ở Hà Nội.

Mỗi lần nhìn thấy những từ "thành phố Hồ Chí Minh" gắn liền với những chuyện lừa đảo, cướp giật, bắn giết... mình đều thấy thương bác Hồ. Đảng và Nhà nước phải làm gì để không còn tình trạng xấu hổ này ở thành phố mang tên Bác đi chứ.

Manulife lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của chúng tôi.

SCB câu kết với Manulife lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của chúng tôi.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chính là có liên quan đến chúng tôi.

Tuy nhiên, kẻ chủ mưu và đang nắm tiền của chúng tôi là Manulife vì Manulife không chỉ phối hợp với SCB mà còn phối hợp với nhiều ngân hàng TMCP khác thực hiện nhiều vụ lừa đảo tương tự.

Tội ác này trời không dung, đất không tha. Trước sau gì Ban lãnh đạo Manulife cũng sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật; nếu chúng sớm trả tiền cho chúng tôi thì tội ác sẽ được giảm nhẹ.

Các nạn nhân hãy cố lên, chúng ta nhất định thắng.

Các nạn nhân hãy cố lên, chúng ta nhất định thắng.
Cần chia sẻ ĐƠN THƯ TỐ CÁO CÔNG TY BẢO HIỂM MANULIFE VÀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TIỀN CỦA CHÚNG TÔI VÀ ĐỀ NGHỊ CÁC CƠ QUAN BẢO VỆ PHÁP LUẬT CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC GIÚP ĐỠ ĐỂ CHÚNG TÔI LẤY LẠI ĐƯỢC SỐ TIỀN ĐÃ BỊ LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT thật rộng rãi, thật nhiều địa chỉ trên mạng để hình thành phong trào tẩy chay Manulife trên toàn quốc.
Tôi gửi ĐƠN THƯ của hơn 300 nạn nhân trong vụ này cho rất đông cán bộ lãnh đạo trung ương và báo chí để họ không thể nhắm mắt, bịt tai giả vờ không biết người dân đang bức xúc thế nào và để họ không thể né tránh không tham gia giải quyết cho dân được.

Tiết kiệm biến thành bảo hiểm

VTV1, VTV3 và một số tờ báo bắt đầu đưa tin về dấu hiệu sai phạm trong liên kết ngân hàng - bảo hiểm để lừa người dân mua bảo hiểm. Một số phóng viên đã liên lạc với tôi đề nghị cung cấp thông tin... Trong khi đó đã xuất hiện một số trang FB của những kẻ lạ mặt, đa số vô danh, trang FB của họ không có bài, dùng ảnh gái xinh làm ảnh đại diện... Chúng viết bình luận trên các bài phản đối Manulife của tôi theo hướng chửi bới nói xấu tôi và bảo vệ Manulife. Hy vọng tập đoàn Manulife - SCB sớm nhận thức được tai họa cực lớn sẽ đến với chúng nếu chúng không mau mau công khai xin lỗi và đem tiền trả lại chúng tôi.
Tiết kiệm biến thành bảo hiểm
14-11-2023 - Nhiều người dân tá hỏa khi phát hiện, vào ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm nhưng lại thành mua bảo hiểm nhân thọ. Chỉ trong vài tháng đầu năm nay, Bộ Công an đã tiếp nhận khoảng 600 đơn tố cáo liên quan đến việc hợp đồng gửi tiền tiết kiệm của họ hóa ra lại là hợp đồng bảo hiểm bất đắc dĩ.

Bảo hiểm nhân thọ có ý nghĩa rất nhân văn đối với những người thực sự có nhu cầu nhưng bức xúc của người dân là ở chỗ họ đã không hề hay biết về bản chất của món hàng mình bỏ tiền ra mua.

Yêu cầu 7 cựu lãnh đạo SCB bị truy nã tự giác ra đầu thú

SCB câu kết với Manulife lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của chúng tôi. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chính là có liên quan đến chúng tôi. Tuy nhiên, kẻ chủ mưu và đang nắm tiền của chúng tôi là Manulife vì Manulife không chỉ phối hợp với SCB mà còn phối hợp với nhiều ngân hàng TMCP khác thực hiện nhiều vụ lừa đảo tương tự. Tội ác này trời không dung, đất không tha. Trước sau gì Ban lãnh đạo Manulife cũng sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật; nếu chúng sớm trả tiền cho chúng tôi thì tội ác sẽ được giảm nhẹ.
Yêu cầu 7 bị can là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB bị truy nã tự giác ra đầu thú
08/11/2023 (CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

7 bị can bị truy nã
Ngày 8/11, thông tin từ Văn phòng Bộ Công an cho biết, ngày 29/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 07 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục đề nghị các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2023

Kính nể những ‘Lều’ canh vịt của các đại gia Hà Nội

Kính nể những "Lều canh vịt" của các đại gia Hà Nội
Tại xã Quảng Bị huyện Chương Mỹ (Hà Nội), đại gia Nguyễn Đình Lâm có một miếng đất nhỏ, chỉ chừng 3,000m2 thôi. Đây là đất nông nghiệp, không cho phép xây biệt phủ, hay nhà kiên cố, thế nên ông Lâm cho xây một cái “lều” canh vịt, mặc dù cho đến nay ông ta vẫn chưa mua trứng vịt về ấp. 
Ảnh “Lều” canh vịt của đại gia Nguyễn Đình Lâm xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Quảng Bị – Ảnh: Tiền Phong

Lấn vùng đệm vịnh Hạ Long: Trúng đấu giá 4 triệu đồng/m2

Theo thông tin trên báo chí, tôi cho rằng dự án "Lấn vùng đệm vịnh Hạ Long lấy đất làm đô thị" đã và đang vi phạm luật pháp nghiêm trọng. Vịnh Hạ Long đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam xếp hạng “Di tích quốc gia đặc biệt” theo Luật Di sản Văn hóa (Quyết định số 1272/QĐ-TTg, ngày 12/8/2009). Vịnh Hạ Long cũng đã được Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc hai lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, ngày 17/12/1994 và ngày 02/12/2000. Khu vực dự án nằm trong khu vực bảo vệ 2 (vùng đệm) của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; đây là khu vực Luật Di sản văn hóa nghiêm cấm vi phạm. Cụ thể Điều 32 của Luật này quy định "1. Các khu vực bảo vệ di tích bao gồm: a) Khu vực bảo vệ I gồm di tích và vùng được xác định là yếu tố gốc cấu thành di tích, phải được bảo vệ nguyên trạng; b) Khu vực bảo vệ II là vùng bao quanh khu vực bảo vệ I của di tích, có thể xây dựng những công trình phục vụ cho việc phát huy giá trị di tích nhưng không làm ảnh hưởng tới kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích. 2. Việc xây dựng các công trình ở khu vực bảo vệ II quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt phải có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, đối với di tích cấp tỉnh phải có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh". Như vậy theo luật, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho phép Công ty TNHH Đỗ Gia Capital “xẻ thịt” khu vực bảo vệ II để xây biệt thự và nhà phố liền kề hoàn toàn không phục vụ cho việc phát huy giá trị di tích, ngược lại đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích Vịnh. Đó là chưa nói tới việc Công ty TNHH Đỗ Gia Capital được thành lập 18/11/2021 và chỉ 42 ngày sau đã loại gần chục đối thủ nặng ký để trúng đấu giá khu đất nghìn tỉ đồng này với giá rẻ như bèo. Rất mong Đảng và Nhà nước xem xét, xử lý nghiêm nhóm lợi ích này.
Lấn vùng đệm vịnh Hạ Long làm đô thị: Trúng đấu giá chưa đến 4 triệu đồng/m2
Lê Quân - Thu Giang 10/11/2023 - Trong khi giá bất động sản ở nhiều vị trí ven biển, có view vịnh Hạ Long lên đến cả trăm triệu đồng/m2 nhưng giá trúng đấu giá tại dự án khu đô thị 10B ở TP.Cẩm Phả,Quảng Ninh chỉ chưa đến 4 triệu đồng/m2.

Dự án lấn Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long làm đô thị có vị trí đắc địa

Tại sao chúng ta không sợ đi tiểu đêm ?

Tại sao chúng ta không sợ đi tiểu đêm ?
Tiến sĩ Bansal, bác sĩ nổi tiếng của Shivpuri, giải thích rằng tiểu đêm thực chất là một triệu chứng của sự tắc nghẽn lưu lượng máu đến tim và não. Người lớn và người cao tuổi bị nặng nhất vì họ thường xuyên phải dậy vào ban đêm để đi tiểu. Người cao tuổi không uống nước trước khi đi ngủ vào buổi tối vì sợ làm phiền giấc ngủ. Họ cho rằng nếu uống nước sẽ phải dậy đi tiểu lại.

Những gì họ không biết là không uống nước trước khi ngủ hoặc sau khi đi tiểu đêm là nguyên nhân quan trọng gây ra các cơn đau tim hoặc đột quỵ vào sáng sớm thường xuyên ở người lớn và người cao tuổi.

Thực tế, tiểu đêm có nghĩa là đi tiểu nhiều lần chứ không phải do rối loạn chức năng bàng quang. Điều này là do chức năng tim ở người già giảm dần theo tuổi tác, vì tim không còn khả năng hút máu từ phần dưới của cơ thể.

Thông báo

Thông báo
Lê Việt Đức - Sáng nay 13/11, tôi đã ra bưu điện Thụy Khuê nhận "Vận đơn gửi nhiều bưu kiện"; đây là xác nhận của bưu điện về việc tôi đã gửi thư. Sau khi có xác nhận này, tôi sẽ chụp, in gửi cho một số đồng chí khác, cho Manulife và SCB, cho lãnh đạo Công ty mẹ của Manulife ở nước ngoài... cùng với Đơn thư tố cáo và kiến nghị của chúng ta.

Nhiều bạn đã nhắn tin cho tôi đề nghị gửi các bạn Vận đơn này để các bạn ghép với Đơn thư tố cáo và kiến nghị rồi dùng làm cơ sở để giải thích cho chính quyền địa phương biết chúng ta đã làm đơn từ nhiều lần, gửi cả Tổng bí thư, Thủ tướng Chính phủ... nhưng không đâu đứng ra giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho dân.

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2023

Lẵng hoa chúc mừng sinh nhật của bác Trọng ???

Lẵng hoa chúc mừng sinh nhật của bác Trọng ???
Lê Việt Đức - Hôm qua sinh nhật mình, nhiều tin nhắn quá làm mình rối trí không biết nên xem thế nào. Vừa vô tình bấm phải một tin nhắn thì thấy chủ nhân gửi mình ảnh này. Không biết thâm ý của bác ấy là gì nhỉ ?
.

Chó Manulife VN đang cắn hàng vạn người dân Việt Nam

Chó Manulife Việt Nam đã và đang cắn hàng vạn người dân Việt Nam
Lê Việt Đức - Chó cắn người, chủ chó phải chịu trách nhiệm bồi thường, thậm chí có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Con chó Manulife Việt Nam đã và đang câu kết với con rắn độc SCB phản nước hại dân cắn hàng vạn người dân Việt Nam. Đảng, Nhà nước, các phương tiện truyền thông và nhân dân cả nước đã kịch liệt lên án; Bộ Công An, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã và đang tiến hành điều tra... làm cho nó hoảng sợ, vội vàng trả tiền bồi thường cho các nạn nhân.

Tuy nhiên, nó chỉ bồi thường cho tất cả những người khiếu kiện đòi tiền trước ngày 30/4/2023; còn những nạn nhân sau ngày 30/4/2023 mới biết mình bị chó Manulife cắn và mới nộp đơn thì bị nó từ chối trả tiền. Dư luận đang cho rằng dường như đã xuất hiện những thế lực bảo kê cho nó nên nó mới đột nhiên dám hành động càn rỡ như vậy.

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2023

Thông báo: Đã gửi tố cáo và kiến nghị của hơn 300 nạn nhân

Thông báo: Đã gửi tố cáo và kiến nghị của hơn 300 nạn nhân tới các đồng chí lãnh đạo
Lê Việt Đức - Chiều hôm nay 11/11/2023 tôi đã ra bưu điện gửi 57 thư tố cáo và kiến nghị của hơn 300 nạn nhân tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Đại biểu Quốc hội, các cơ quan truyền thông và các tờ báo lớn về việc họ bị Công ty bảo hiểm Manulife câu kết với Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đến hàng tỷ đồng mỗi người.

Vì số thư quá nhiều nên bưu điện không làm đánh máy danh sách những người nhận và làm biên lai ngay được. Họ hẹn chiều mai tôi ra nhận, nhưng ngày mai tôi phải về Phúc Thọ Hà Tây thăm bố mẹ vợ cả ngày (các cụ đã già nên cuối tuần nào cũng về); vì thế sáng ngày kia tôi mới qua lấy được. Sau khi đã có xác nhận của bưu điện, tôi sẽ phô tô xác nhận đó gửi cùng thư cho những nơi nhận còn lại.
Dưới đây là xác nhận đã nhận 57 bì thư của bưu điện Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

313 nạn nhân của tập đoàn tội phạm Manulife và SCB

Danh sách 313 nạn nhân của tập đoàn tội phạm Manulife và SCB
Hiện nay đã có 313 nạn nhân của tập đoàn tội phạm Manulife và SCB đã gửi thông tin đến tôi để tôi tập hợp và gửi các cơ quan Đảng và Nhà nước để kêu gọi sự giúp đỡ của các cơ quan này nhằm buộc tập đoàn tội phạm phải trả lại tiền và đưa tập đoàn tội phạm này ra xét xử.

Rất nhiều cô bác già yếu, quanh năm bệnh tật; các bạn thanh niên trẻ chưa có công ăn việc làm... đã gọi điện cho tôi kể đau khổ thế nào khi bị tập đoàn tội phạm Manulife và SCB lừa đảo lấy mất số tiền tiết kiệm ít ỏi của họ. Họ mất tiền đã khổ, lại còn bị người thân và nhiều người trong xã hội đay nghiến, mỉa mai, chửi rủa tham lãi suất cao cho chết... Tôi thương lắm, nên bằng mọi giá, chúng ta phải quyết tâm đưa tập đoàn tội phạm Manulife và SCB ra trước pháp luật.

Gửi đơn thư tố cáo tập đoàn tội phạm Manulife và SCB

Thông tin về việc gửi đơn thư tố cáo tập đoàn tội phạm Manulife và SCB
10-11-2023 - FB Lê Việt Đức - Chào các bạn đang cùng tôi đấu tranh với tập đoàn tội phạm Manulife và SCB và các bạn đang quan tâm ủng hộ cuộc đấu tranh của chúng tôi. Tôi tin tưởng chắc chắn sớm hay muộn tập đoàn này sẽ phải trả lại tiền cho tất cả các nạn nhân, đồng thời cũng phải chịu hình phạt xứng đáng của pháp luật Việt Nam.
Nhiều bạn sốt ruột nhắn tin, gọi điện hỏi tôi bao giờ thì gửi thư và danh sách các nạn nhân của tập đoàn tội phạm Manulife và SCB cho các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước. Tôi xin trả lời chung như sau:

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2023

Nhiều nơi ở TQ cho nhân viên nghỉ Tết trước 3 tháng

Kinh tế nước ta cũng khó khăn, toàn xã hội cũng nên chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp VN, trừ các doanh nghiệp lừa đảo và lãi lớn như Manulife.
Nền kinh tế ảm đạm, nhiều nhà máy ở Trung Quốc cho nhân viên nghỉ Tết trước 3 tháng
Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái, các công ty lần lượt đóng cửa, nhiều nhà máy đang phải vật lộn để tồn tại. Hiện tại còn hơn ba tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng các nhà máy ở nhiều nơi tại nước này đã bắt đầu cho nhân viên “nghỉ Tết”.
Gần đây, trên mạng Internet ở Trung Quốc lan truyền nhiều thông báo cho thấy một số công ty ở tỉnh Chiết Giang, Hồ Bắc, Quảng Đông và Hà Nam đã bắt đầu cho công nhân viên nghỉ Tết.

Cuộc 'hôn phối' nóng vội giữa ngân hàng và bảo hiểm

Đoạn này cho thấy Bộ Tài chính đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý và là một nhân tố gây ra cuộc khủng hoảng bảo hiểm hiện nay: "Từ 2015 về trước, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vẫn công khai con số huỷ bỏ hợp đồng trong ba năm đầu tham gia bảo hiểm. Nhưng từ năm 2016 - thời điểm bancassurance độc quyền bùng nổ, con số này không còn được hé lộ. Hiện nay, cơ quan quản lý không có bất kỳ chế tài nào với doanh nghiệp tăng trưởng nhanh mà tỷ lệ duy trì hợp đồng thấp". Nhiều khách hàng than vay 3-4 ngân hàng, tất cả đều phải mua bảo hiểm, rồi họ chỉ đóng 1 năm đầu để được vay rồi bỏ vì họ không có nhu cầu. Không mua bảo hiểm thì không được vay hoặc được vay với lãi cao nên họ đành chấp nhận mua trong cay đắng. Năm nay các doanh nghiệp vay tiền đều rất khó khăn. Thủ tướng ép các ngân hàng hạ lãi suất; các ngân hàng chỉ hạ lãi suất huy động, không hạ lãi suất cho vay; cuối cùng tiền không ra được, hàng triệu tỷ đồng ứ đọng trong ngân hàng; doanh nghiệp thì đói vốn, dân thì mất lãi suất, tiền cho doanh nghiệp vay không thu hồi được. Nợ xấu tăng lên nhưng các ngân hàng không sợ vì lãi suất huy động rất thấp nên thiệt hại không lớn.
Cuộc 'hôn phối' nóng vội giữa ngân hàng và bảo hiểm
Những cái bắt tay bancassurance hàng nghìn tỷ đã giúp ngân hàng tăng doanh thu, bảo hiểm có thêm khách nhưng đẩy nhiều người vào cảnh "không muốn cũng phải mua bảo hiểm". 
"Bán bảo hiểm ở ngân hàng chưa bao giờ dễ như vậy. Chẳng bù bây giờ, khi nghỉ việc ra ngoài làm tư vấn viên bảo hiểm truyền thống, cả tháng cũng chưa chắc có được một hợp đồng", Huyền kể.

Hồ Ngọc Anh Thư bên trong căn phòng trọ thuê tại quận 7, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trang

Cấm ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư kèm khoản vay

Hàng vạn nạn nhân đang kêu cứu; mất bò thì Bộ Tài chính mới lo làm chuồng. Hy vọng không còn kẽ hở của luật pháp để các công ty bảo hiểm chuyên lừa đảo như Manulife lách luật và qua đó chiếm đoạt tiền của nhân dân Việt Nam. Trong bài có đoạn "Nhiều người vay phải chấp nhận mua kèm bảo hiểm nhân thọ như một "luật ngầm" dù Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đều có các văn bản nhắc nhở các tổ chức tín dụng". Điều này có nghĩa là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đều biết có luật ngầm và khách hàng phải tuân theo. Chúng tôi khi đưa tiền cho SCB để đầu tư cũng thấy có những điểm chưa hợp lý, thiếu cơ sở pháp lý, nhưng coi như luật ngầm được thỏa thuận giữa hai bên, miễn sao hai bên đều hài lòng. Đáng tiếc chục lần trước không sao, đột nhiên lần này chúng tôi sa vào bẫy. Ở VN có thể nói mọi thứ đều không rõ ràng, kể cả các bản án ở tòa án, nhưng người Việt thường sống có tình nên thường, nếu phát sinh xung khắc thì thường tự thu xếp thỏa đáng với nhau để cả hai bên đều chấp nhận được.   
Cấm ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư kèm khoản vay
9/11/2023 Bộ Tài chính cấm các nhà băng bán bảo hiểm liên kết đầu tư trước và sau giải ngân 60 ngày nhằm hạn chế tình trạng ép khách mua bảo hiểm kèm khoản vay. Nội dung này được đề cập trong Thông tư 67 hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm cải thiện quy trình tư vấn bảo hiểm của đại lý cá nhân và tổ chức.

Một hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư được bán qua kênh ngân hàng. Ảnh: Quỳnh Trang