Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

SỰ NGU XUẨN CỦA BÁO CHÍ VÀ LUẬT PHÁP

SỰ NGU XUẨN CỦA BÁO CHÍ VÀ LUẬT PHÁP
"Cưỡng hôn" là một thuật ngữ nói về ép buộc trong hôn nhân. Không ai dùng từ Hán Việt này để nói về việc ép buộc, bạo hành để được hôn hít. Trường hợp này phải gọi là "quấy rối tình dục". Tội này nếu ở Mỹ sẽ bị phạt nặng.
Mỗi bang tại Mỹ sẽ có cách xử lý đối với hành vi quấy rối tình dục khác nhau, tuy nhiên điểm chung là hầu hết đều có mức án tù giam kèm tiền bồi thường cho nạn nhân bị quấy rối.

Như ở California, hành vi quấy rối, tấn công tình dục người khác sẽ phải chịu mức án 22-40 năm tù giam kèm theo khoản phạt 10.000 USD (khoảng hơn 200 triệu VNĐ).
Tại thành phố New York, tội quấy rối tình dục có mức án từ 2-7 năm tù giam và được coi là trọng tội cấp D.
Thẩm phán có quyền chọn một khoảng thời gian tù giữa thời gian tối đa và thời gian tối thiểu cho người vi phạm.

Người phải ngồi tù vì hành vi quấy rối tự động sẽ phải thụ án đủ số thời gian bị tuyên án từ trước hoặc chỉ phải bóc lịch trong khoảng thời gian tối thiểu nếu có biểu hiện tốt.

Theo luật liên bang, tội danh quấy rối tình dục có thể bị phạt tù lên đến 20 năm nếu nghiêm trọng, kèm theo là tiền phạt, tiền bồi thường cho nạn nhân bị quấy rối.

Thậm chí, người vi phạm còn phải chi trả phí bệnh viện, tiền thuốc thang và các buổi trị liệu, hồi phục tâm lý dành cho người bị hại.

Cũng có quy tắc phạt chung dành cho các hình thức xâm hại, quấy rối tình dục như:
Tấn công tình dục gây thương tích: 3 tháng tù giam và phải nộp phạt.

Quấy rối bằng ngôn ngữ, các hình thức quấy rối bằng ngôn từ, hành vi gợi dục: lên đến 6 tháng tù giam tuỳ mức độ.

Rình mò, quấy rối gây ảnh hưởng đến sự an toàn, tính mạng nạn nhân: 1-3 năm tù giam.

Nếu tội "quấy rối tình dục" chỉ bị phạt 200.000 VND thì chỉ cần $50 một thanh niên có thể "tấn công tình dục" cùng lúc 5 cô gái trong thang máy. Rẻ chán.

Nhưng cũng có thể tội phạm là đảng viên hoặc con cái của đảng viên đảng CS nên mới có giá ưu đãi như thế.

Dương Hoài Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét