Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Cái nắm tay êm ái nhất của ngài Thủ tướng

Chỉ cần chú nắm tay anh,
Bao nhiêu chuyện của chú mày, anh lo...
Chỉ cần chú nắm tay anh,
Truyền thông, phản đối, rồi thì cũng qua...

Động đến tôn giáo là một điều đại kỵ, động đến chính quyền là một điều tối kỵ. Động đến tôn giáo chính quyền có thể chôn thây biệt tích, động đến chính quyền tôn giáo có thể tru di tam tộc. Cái nắm tay kia chính là biểu tượng của tôn giáo chính quyền, cũng là biểu tượng của chính quyền tôn giáo.

NGUYỄN XUÂN PHÚC, “HÌNH ĐẸP”!
FB Trần Thái Hưng, tác giả: Nhân Trần
Bức hình này đẹp không ở vẻ thanh thoát của một bậc chân tu đạo mạo chùa Tam Hoàng hay một ngài Thủ tướng uy nghi đầy quyền lực mà ở cái nắm tay siết chặt như một đôi tình nhân dạo bước bên bờ hồ. Có lẽ đây là cái nắm tay êm ái nhất của ngài Thủ tướng, ngài không bị hắt hủi như khi định nắm tay Donand Trump, cũng không bị lạnh lùng như với Justin Trudeau. Cái nắm tay của ngài Thủ tướng và sư trụ trì Tam Hoàng là tình yêu giữa chính quyền và tôn giáo. Là tình cảm thắm thiết giữa vô thần và tạp thần. Là kết quả của tình cảm đoàn kết góp vốn xây dựng chùa Tam Hoàng hiện đại, hoành tráng và sự thu hồi vốn phát triển đến chóng mặt.
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Thủ tướng và Trùm mafia Chùa Ba Vàng
Bên cạnh đó chúng ta có thể thấy nội lực - quyền lực - thế lực của chùa Tam Hoàng vững như kiềng ba chân. Ngài thủ tướng là chỗ dựa vững chắc cho sự kinh doanh của nhà chùa. Truyền thông có đánh chém tơi bời thì nhà chùa cũng không hề hấn gì chỉ giống như cơn gió thổi qua tán cây cổ thụ mà thôi.

Điều tôi thực sự lo lắng là báo Lao động và đám nhà báo đã "không nhìn thấy Phật" dám phơi bày ra lối làm ăn kinh doanh của nhà chùa khiến nhà chùa tai tiếng, nguồn thu hao tổn. Tiền của nhà chùa có thể vùi dập chúng sinh xuống bùn, quyền lực của nhà chùa có thể làm chúng sinh phơi thây ngàn dặm.

Động đến tôn giáo là một điều đại kỵ, động đến chính quyền là một điều tối kỵ. Động đến tôn giáo chính quyền có thể chôn thây biệt tích, động đến chính quyền tôn giáo có thể tru di tam tộc.

Cái nắm tay kia chính là biểu tượng của tôn giáo chính quyền, cũng là biểu tượng của chính quyền tôn giáo.

Nhân Trần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét