Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Thủ tướng Anh mời Tập Cận Bình đi quán bằng tiền túi

Thủ tướng Anh mời Chủ tịch Trung Quốc đến quán rượu
Thủ tướng Anh David Cameron đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến quán rượu để thưởng thức bia, cá và khoai tây chiên, theo mong muốn của ông Tập. 
Hai nhà lãnh đạo Trung, Anh hôm qua đã ghé thăm quán rượu cổ nổi tiếng mang tên "The Plough at Cadsden" ở Buckinghamshire.
Thủ tướng Anh rút tiền túi ra thanh toán trước khi hai nhà lãnh đạo rời đi.


Đây cũng là quán rượu yêu thích của Thủ tướng Anh David Cameron.


Quán rượu rất đông khách vào thời điểm hai nhà lãnh đạo Trung, Anh ghé vào.

Thủ tướng Anh và Chủ tịch Trung Quốc đã 
cùng uống bia và trò chuyện trong quán rượu.
Họ vừa uống bia, vừa thưởng thức món cá và khoai tây 
chiên, món ăn nhanh truyền thống của người Anh.
Chủ tịch Trung Quốc đang có chuyến thăm Anh kéo dài 5 ngày. Trước chuyến thăm, ông Tập đã ngỏ ý muốn cùng Thủ tướng Anh tới một quán rượu truyền thống để thưởng thức món cá và khoai tây chiên.

Báo chí Anh cho biết, trong cuộc trò chuyện tại quán rượu, ông Cameron đã kể cho ông Tập nghe câu chuyện vợ chồng ông từng bỏ quên con gái cũng chính tại quán rượu này sau một bữa trưa vào năm 2012, trước khi quay trở lại đón cô bé.

Hai nhà lãnh đạo Trung, Anh tỏ ra khá thoải mái trong "cuộc hẹn" tại quán rượu.

Họ cũng trò chuyện với người dân địa phương tại quán rượu.


Thủ tướng Anh chào mọi người trước khi rời quán rượu.
Hai nhà lãnh đạo rời quán rượu sau cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 20 phút.

Tài khoản mạng xã hội của Thủ tướng Anh cũng đăng tải
 bức ảnh ông và Chủ tịch Trung Quốc uống bia tại quán rượu.
Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp thân mật tại khu Chequers, Buckhinghamshire, nơi nghỉ dưỡng của các thủ tướng Anh. Sau khi uống bia tại quán rượu, họ đã trở lại Chequers để dự bữa tối chính thức cùng các phu nhân.

An Bình
Ảnh: AP, EPA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét