Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Tiếp chuyện "Ăn của người dân không chừa cái gì"

Cán bộ xã chia nhau "gà nông thôn mới”
TT - UBND xã Quế An, huyện Quế Sơn Quảng Nam, mang 1.250 con gà được mua từ tiền quỹ hỗ trợ phát triển sản xuất nông thôn chia đều cho 22 cán bộ và hai người dân là người thân cán bộ. Ông Nguyễn Văn Chín, trưởng Phòng nông nghiệp huyện Quế Sơn (Quảng Nam), cho biết ngay sau khi có thông tin trên, sáng 12-3 UBND huyện đã chỉ đạo phòng xác minh vụ việc.


Theo đó, sự việc xã Quế An, huyện Quế Sơn mang 1.250 con gà chia cho cán bộ trong xã là sự thật. Theo ông Chín, việc cán bộ xã chia nhau số gà trên là hoàn toàn sai đối tượng. “Số gà trên trị giá 25 triệu đồng được mua từ tiền quỹ hỗ trợ phát triển sản xuất nông thôn mới do huyện phê duyệt vào năm 2013. Số tiền này dùng để hỗ trợ sáu hộ nông dân sản xuất tiên tiến thí điểm mô hình phát triển chăn nuôi mới.


Tuy nhiên sau khi được giải ngân, vào cuối năm 2014 UBND xã Quế An đã không cấp số gà trên cho các hộ dân mà tự ý chia đều cho 22 cán bộ và hai người dân là người thân cán bộ xã gây bức xúc dư luận” - ông Chín cho biết thêm.



m.
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150313/can-bo-xa-chia-nhau-ga-nong-thon-moi/719771.html
TRƯỜNG TRUNG






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét