Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Kết thúc tìm kiếm nạn nhân Formosa: 13 tử vong

Kết thúc tìm kiếm nạn nhân tại Formosa, xác định 13 người tử vong
TPO - Vụ sập giàn giáo xảy ra vào khoảng 20h45 tối 25/3, trong khuôn viên công trường Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Đến 15h hôm nay, 26/3, cơ bản hiện trường vụ sập giàn giáo kinh hoàng tại khu Formosa Hà Tĩnh đã được dọn dẹp xong. Lực lượng chức năng kết thúc tìm kiếm các nạn nhân; đồng thời chính thức xác định có tổng số 13 người thiệt mạng, 28 người khác bị thương. 
15:00 ngày 26/03/2015 - Đến thời điểm này, cơ bản hiện trường vụ tai nạn đã được dọn dẹp xong. Lực lượng chức năng kết thúc việc tìm kiếm các nạn nhân.Đại tá Nguyễn Sỹ Quân (Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chính thức xác định có 13 người tử vong, 28 người khác bị thương trong vụ sập giàn giáo kinh hoàng này (1 người đã được chuyển lên Hà Nội điều trị, 27 người khác cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Tĩnh và BV Đa khoa Kỳ Anh). Ảnh: Minh Thùy

14:53 ngày 26/03/2015
Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự đang có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: Minh Thùy

14:40 ngày 26/03/2015

Trưa nay, Công ty Samsung C&T Việt Nam đã có lời chia buồn tới toàn bộ các nạn nhân và gia đình nạn nhân: "Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi biện pháp cần thiết để cập nhật thông tin đến gia đình các nạn nhân, cũng như hỗ trợ hết sức đến các nạn nhân, đồng thời hợp tác đầy đủ với chính quyền để điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.

Dù các công nhân thi công tại công trường không phải thuộc lao động của Samsung C&T mà của nhà thầu phụ, song là chủ đầu tư thi công giàn giáo, chúng tôi xin hứa sẽ có các hình thức và biện pháp hỗ trợ nạn nhân hợp tình và hợp lý nhất, và hợp tác đầy đủ với chính quyền để điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn...".

Samsung C&T cũng cho biết, ngay tối 25/3 đã có khoản hỗ trợ ban đầu ở mức 30 triệu đồng để đưa thi thể các nạn nhân tử vong về quê an táng.

14:27 ngày 26/03/2015

Ông Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc trung tâm YTDP Hà Tĩnh cùng cán bộ đội cơ động của trung tâm trực tiếp xuống hiện trường và vào bệnh viện nơi các nạn nhân đang được cấp cứu.

"Chúng tôi đang sẵn sàng việc phun hóa chất khử khuẩn vệ sinh môi trường tại hiện trường nếu trong ngày hôm nay vẫn còn những công nhân tử vong trong đống đổ nát mà đội cứu hộ chưa cứu được" ông Tâm nói.

14:23 ngày 26/03/2015
Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã lập đoàn liên ngành điều tra nguyên nhân sập giàn giáo và năng lực thi công của các nhà thầu ở Vũng Áng. Ông Dũng cũng yêu cầu đình chỉ các hạng mục đang thi công nếu chưa đảm bảo quy định về an toàn. (Xem chi tiết)

12:47 ngày 26/03/2015
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có Công điện số 417/CĐ-TTg chỉ đạo tổ chức cứu nạn sự cố sập giàn giáo công trường xây dựng dự án cảng Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Công Thương nêu rõ:

Tối ngày 25/3/2015, trên công trường xây dựng cảng Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra sự cố sập giàn giáo làm chết và bị thương nhiều công nhân, một số người còn đang bị mắc kẹt, Thủ tướng Chính phủ xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm những người còn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát, đồng thời bảo đảm an toàn cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn; tổ chức thăm hỏi, động viên, kịp thời cấp cứu những người bị thương; phối hợp với các địa phương liên quan hỗ trợ, tổ chức an táng chu đáo đối với những người bị thiệt mạng.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố sập giàn giáo và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra sự cố.

11:09 ngày 26/03/2015

XEM lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

10:47 ngày 26/03/2015

Vụ sập giàn giáo kinh hoàng diễn ra ngay trong ngày Hà Tĩnh tiếp thu kết luận của Thanh tra Chính phủ về Khu kinh tế Formosa.“Đây là cơ hội để các tổ chức, cá nhân soi lại mình xem đã làm đúng chưa, để chấm dứt những hạn chế và sai phạm. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, công khai, cam kết khắc phục những sai phạm. Đề nghị TTCP soi lại thái độ của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh” - Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - ông Võ Kim Cự - phát biểu tại buổi tiếp thu.
10:40 ngày 26/03/2015
Hệ thống dàn giáo được tháo dỡ gần như hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm người bị nạn. Bốn chiếc máy cẩu đang hoạt động hết công suất để đưa hệ thống dàn giáo ra ngoài. Ảnh: Minh Thùy

10:16 ngày 26/03/2015
Một trong hai thi thể mắc kẹt từ đêm qua dưới đống đổ nát đã được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Minh Thùy

09:37 ngày 26/03/2015
Sau một đêm thức trắng, nhiều chiến sỹ biên phòng được đồng đội vào tiếp sức để tạm nghỉ ít phút ngay tại hiện trường. Công việc cứu hộ vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Ảnh: Minh Thùy

08:53 ngày 26/03/2015Ông Lê Tiến Dũng-Phó Giám đốc Sở Lao động TBXH Hà Tĩnh cho biết, trước Tết Nguyên Đán, Hà Tĩnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý lao động trong đó việc kiểm tra về vấn đề an toàn lao động. Có 16 đơn vị bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng.

08:51 ngày 26/03/2015"Khoảng 20h ngày 25/3, khi đang tập trung làm việc trên giàn giáo ở độ cao 20m, tôi bỗng thấy cả hệ thống giàn rung lắc. Trong chốc lát, cơ thể tôi rơi tự do xuống đất cùng với đó là những tiếng la hét của các đồng nghiệp. Tôi bị ngất đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở trong bệnh viện”, nạn nhân Đinh Minh Đàn (SN 1989, trú tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) hãi hùng kể lại sự việc. (XEM CHI TIẾT)

08:47 ngày 26/03/2015
Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian khẩn trương khoan cắt, di dời đống sắt thép với hi vọng tìm kiếm được nạn nhân còn sống sót phía dưới.




08:43 ngày 26/03/2015
Thiếu tá Võ Tá Nguyên- Trạm trưởng biên phòng cửa khẩu cảng Sơn Dương cho biết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đang trên đường vào hiện trường.



08:26 ngày 26/03/2015

Đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện Việt Đức do Thạc sỹ Nguyễn Duy Tuyến làm Trưởng đoàn đã vào đến Hà Tĩnh lúc 7h30 hôm nay để hỗ trợ công tác cấp cứu, chữa trị cho các nạn nhân. Ngay sau khi có mặt tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, đoàn cán bộ y tế này đã có cuộc họp nhanh với Ban Giám đốc bệnh viện để nắm sơ bộ thông tin ban đầu, đồng thời đưa ra các phương án chữa trị, cấp cứu cho nạn nhân.







08:22 ngày 26/03/2015Từ sáng sớm nay, địa bàn huyện Kỳ Anh có mưa to gió lớn khiến công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Bất chấp mưa gió hàng trăm cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian khẩn trương khoan cắt, di dời đống sắt thép với hi vọng tìm kiếm được nạn nhân sống sót còn mắc kẹt phía dưới.





08:01 ngày 26/03/2015Thiếu tá Võ Đăng Khoa, Phó trưởng phòng PCCC Công an Hà Tĩnh cho biết, thi thể hai nạn nhân đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát. "Tôi chỉ huy tài xế máy cẩu phải nâng đúng cách để tránh gây thêm vết thương cho nạn nhân. Nhìn họ nằm trong đống đổ nát từ tối qua tới giờ, tôi không cầm được nước mắt", thiếu tá Khoa nói



07:59 ngày 26/03/2015
Lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực hai nạn nhân bị mắc kẹt.



07:57 ngày 26/03/2015

XEM công tác cứu hộ tại hiện trường

07:30 ngày 26/03/2015
Ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh hỗ trợ bước đầu đối với các gia đình nạn nhân theo mức 3 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

07:19 ngày 26/03/2015
Từ hiện trường, phóng viên Minh Thùy cho biết, hiện một nạn nhân tử vong đã được gia đình đưa về quê ở Nghệ An để an táng.

07:18 ngày 26/03/2015
Những hình ảnh mới nhất về công tác cứu hộ tại hiện trường.

Hiện 4 chiếc máy cẩu đang hoạt động hết công suất để di chuyển những tảng sắt lớn khỏi đống đổ nát, cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt





07:09 ngày 26/03/2015

Đại tá Trần Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã cử hơn 300 cán bộ chiến sĩ, dân quân tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ.Quân khu 4 cũng cử 50 công binh, cùng hệ thống máy móc tới hiện trường vào tối qua để cứu hộ các nạn nhân.
02:15 ngày 26/03/2015

Theo PV Minh Thuỳ tại hiện trường, có thêm 2 công nhân tử vong được phát hiện thấy dưới đống đổ nát, nâng tổng số người thiệt mạng đến giờ này lên 14. Lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để tiếp cận, đưa thi thể các nạn nhân này ra ngoài.

01:23 ngày 26/03/2015
Cơ quan pháp ý tiến hành nhận dạng các nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo. Ảnh: Dân Trí

01:22 ngày 26/03/2015

Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cơ quan pháp y đã nhận dạng xong danh tính 12 công nhân tử vong. Cùng lúc cơ quan chức năng cũng đã thông tin kịp thời về vụ việc cho gia đình các nạn nhân.

00:56 ngày 26/03/2015

Lực lượng cứu hộ phát hiện có hai công nhân đang nằm dưới đống đổ nát này, chưa rõ sống chết ra sao.Hiện lực lượng cứu hộ phải rời khỏi hiện trường để hệ thống máy móc cẩu khối sắt lên nhằm đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Minh Thùy

00:40 ngày 26/03/2015
Công nhân Nguyễn Văn Tài (SN 1993, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị đa chấn thương vùng đầu, tay, chân. Ảnh: Cẩm Kỳ

00:39 ngày 26/03/2015

Công nhân Nguyễn Văn Tài (SN 1993, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) nhớ lại, khoảng hơn 8h trong lúc đang tập trung thi công trên giàn giáo của công trình thì đường ray của dàn thủy lực đưa vật liệu lên bất ngờ rơi xuống từ độ cao khoảng 30m kéo theo toàn bộ hệ thống giàn giáo khiến các nạn nhân đang thi công gặp nạn. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị đa chấn thương vùng đầu, tay, chân...

00:37 ngày 26/03/2015

ẢNH: Chạy đua cứu hộ nạn nhân sập giàn giáo ở Formosa

00:27 ngày 26/03/2015

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4, cho biết, đã điều động 30 chiến sĩ công binh cùng hệ thống máy móc đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng cứu hộ Hà Tĩnh.Hiện 3 phó chủ tịch tỉnh và 3 phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

00:25 ngày 26/03/2015

Một nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó có một vết thương xuyên phổi. Ảnh: Cẩm Kỳ

00:24 ngày 26/03/2015

00:22 ngày 26/03/2015Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lúc xảy ra chưa biết chính xác có bao nhiêu công nhân có mặt tại hiện trường. Đây là công trình đúc giếng chìm xây dựng cảng Sơn Dương (Đê chắn sóng) do nhà thầu NiBeLc (nhà thầu phụ của Tập đoàn Sam Sung) thi công.

00:08 ngày 26/03/2015

Danh sách các nạn nhân tử vong:

1. Bùi Văn Hoàn, SN 1967, Thanh Hóa

2. Nguyễn Văn Khang, SN 1973, Hòa Bình

3. Nguyễn Văn Bảo, SN 1973, Quảng Bình

4. Nguyễn Văn Dũng, SN 1982 Quảng Bình

5. Lê Quốc Hưng, SN 1988, Diễn Châu, Nghệ An

6. Nguyễn Văn Chiến, SN 1987, Quảng Bình

7. Trần Anh Hoàn, SN 1987, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

8. Trương Đình Tuấn, SN 1976, Quảng Bình.

9. Lâm Hữu Chính, Diễn Châu, Nghệ An.

10. Anh Nguyễn Văn Lịch, 1987, Bố Trạch, Quảng Bình.

11. Chưa rõ họ tên.

12. Chưa rõ họ tên

00:01 ngày 26/03/2015
Anh Trần Quang Tuấn, 43 tuổi, quê Triệu Sơn, Thanh Hoá, bị rơi từ độ cao khoảng 20m, bị thương cổ tay, ngực, và đầu. Ảnh: Cẩm Kỳ

00:01 ngày 26/03/2015

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Cẩm Kỳ

00:00 ngày 26/03/2015Khu kinh tế Vũng Áng được thành lập năm 2006 với tổng diện tích gần 22.800 ha, bao gồm 9 xã nằm phía Nam huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Đây là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp; trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp luyện kim.

Một số dự án điển hình tại đây như Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa - Đài Loan với tổng mức đầu tư gần 8 tỷ USD, dự án phát triển khu du lịch dịch vụ Hồ Tàu Voi 70 triệu USD, nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I 1,2 tỷ USD, Nhà máy luyện thép của Công ty cổ phần gang thép Hà Tĩnh 1 tỷ USD.

23:58 ngày 25/03/2015

Tại thời điểm này, con số nạn nhân thiệt mạng lên tới 12 người.

23:39 ngày 25/03/2015
Bên ngoài khu vực sập giàn giáo - Ảnh: Nguyên Dũng/ Thanh Niên

23:33 ngày 25/03/2015

Ông Đặng Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sẽ phải đưa tất cả các nạn nhân ra khỏi hiện trường ngay trong đêm nay. Hiện có 3 xe cẩu và rất nhiều máy đang cắt các khối thép nặng hàng tấn để giải cứu các nạn nhân.

23:32 ngày 25/03/2015

ẢNH: Hiện trường vụ sập giàn giáo ở Formosa

23:30 ngày 25/03/2015Ông Đặng Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường cho biết, tỉnh đã huy động lực lượng công an, biên phòng cùng tất cả công nhân có mặt tại công trình với tổng cộng khoảng 500 người tham gia cứu hộ.

23:21 ngày 25/03/2015

Khi phóng viên tiếp cận hiện trường bị một số cán bộ nước ngoài nhắc nhở không cho vào do lo ngại sự an toàn.

23:19 ngày 25/03/2015

Phóng viên Minh Thùy tại hiện trường cho biết, cách đây ít phút một nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát, cơ thể bị dập nát và có thể đã tử vong. Hiện con số nạn nhân thiệt mạng là 11 người.

23:18 ngày 25/03/2015

Theo bà Phạm Thị Xuân Liễu, Giám đốc bệnh viện huyện Kỳ Anh, hiện tại ở bệnh viện huyện chỉ còn 10 người túc trực, hàng chục người khác đã được sơ cứu và chuyển ra bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

23:07 ngày 25/03/2015




Hàng trăm công nhân vẫn đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Minh Thùy

23:03 ngày 25/03/2015Hiện lực lượng cứu hộ đang dùng máy hàn cắt gỡ các khối dàn giáo bị sập đan chéo vào nhau để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Theo nhận định, còn hàng chục người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

23:03 ngày 25/03/2015
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Minh Thùy

23:02 ngày 25/03/2015

Phóng viên Cẩm Kỳ tại hiện trường cho biết: Đại úy Nguyễn Huy Tăng, cán bộ cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng cứu hộ vừa đưa ra thêm được 4 người trong đống đổ nát, trong số đó có người đã tử vong.

23:01 ngày 25/03/2015

Phóng viên Minh Thùy cho biết, vụ việc xảy ra lúc 20h45, lúc đó trên công trường có khoảng 54 công nhân thi công.

Đã có 9 người chết, hàng chục người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

22:50 ngày 25/03/2015

Anh Nguyễn Doãn Đức, SN 1989, công nhân thuộc công ty NiBeLc (nhà thầu phụ của Tập đoàn Sam Sung), may mắn thoát chết cho hay, khi anh cùng hàng chục công nhân đang thi công thì toàn bộ giàn giáo xung quanh công trình đổ sập.

Do công trường thi công phức tạp, thời điểm xảy ra tai nạn trong đêm tối nên công nhân nếu sống sót cũng rất khó khăn thoát ra khỏi hiện trường.

22:45 ngày 25/03/2015
Một góc công trường Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Công Hùng

22:44 ngày 25/03/2015Những công nhân may mắn thoát nạn đang cố gắng đưa số công nhân bị thương vào phòng cấp cứu. Mọi việc diễn ra hết sức khẩn trương.

22:41 ngày 25/03/2015

Rất đông người thân của các nạn nhân có mặt tại bệnh viện ngóng chờ thông tin. Ảnh: Minh Thùy

22:39 ngày 25/03/2015

Tại Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh, Hà Tĩnh lúc này, công tác cứu chữa các nạn nhân đang được các y bác sĩ tiến hành rất khẩn trương.

22:38 ngày 25/03/2015

Trao đổi với phóng viên, một công nhân tại công trường nơi xảy ra vụ việc cho biết số người chết và bị thương nhiều ‘chưa thể đếm được’.

Hiện còn rất nhiều người đang mắc kẹt tại hiện trường. Công tác cứu hộ đang được cơ quan chức năng Hà Tĩnh khẩn trương vào cuộc.

22:37 ngày 25/03/2015
Công nhân bị thương đang được các bác sĩ cấp cứu. Ảnh: VietNamNet

22:35 ngày 25/03/2015Theo một số công nhân có mặt tại hiện trường, sự việc xảy ra vào khoảng 20h45 ngày 25/3, trong khuôn viên công trường Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, khi hàng chục công nhân đang tiến hành tháo vật liệu ở cột bê tông (dùng để cắm ngoài biển) thì bất ngờ giàn giáo cao hàng chục mét đổ sập.

Rất nhiều công nhân đang thi công tại đây đã bị thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Một số khác bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

22:10 ngày 25/03/2015

Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xác nhận với Tiền Phong về vụ việc trên và cho biết có rất nhiều thương vong.

Bước đầu, ông Tuấn cho biết, đó là vụ sập giàn giáo tại công trình do nhà thầu Samsung đảm nhiệm.

22:10 ngày 25/03/2015

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Phạm Thị Xuân Liễu, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện có 7 người chết và hàng chục người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ket-thuc-tim-kiem-nan-nhan-tai-formosa-xac-dinh-13-nguoi-tu-vong-839084.tpo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét