Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Vụ "Trúc Mai Xinh": nhiều ông lo sốt vó

Vụ "Trúc Mai Xinh": Chiêu PR mới của gái gọi?
Gái "bán hoa" tung danh sách lên mạng, nhiều ông lo sốt vó
(Tinmoi.vn) Phần lớn những số điện thoại được cho là của khách mua dâm, trong danh sách của cô gái tự nhận là “cave” giải nghệ có tên Trúc Mai Xinh tung lên mạng đều không liên lạc được hoặc có thì báo nhầm máy. Tra cứu trên mạng tìm kiếm Google thì hầu hết những số trong danh sách đều của gái gọi. Liệu đây có phải một chiêu PR (quảng cáo) “độc” của gái bán dâm?
Danh sách số điện thoại mà Trúc Mai Xinh công bố.

Sau khi bài viết, “Cave giải nghệ tung số điện thoại khách mua dâm lên mạng” PV đã gọi điện cho những thuê bao có tên trong danh sách. Hầu hết, những số điện thoại đều không liên lạc được hoặc không nghe máy. Có một số điện thoại đổ chuông rồi nhấc máy nhưng, lại là giọng nữ với câu trả lời: “Nhầm máy rồi, không phải Tiến nào cả”.
Khi chúng tôi tìm kiếm những số điện thoại trên bằng công cụ tìm kiếm Google, thì kết quả đa phần đều là số điện thoại của gái gọi. Thậm chí, bên dưới còn hiển thị đầy đủ thông tin như: “Em Phương U 3X, em này hơi khó hẹn nhưng được cái cảm giác mạnh. 300k một shot. Pass: bạn anh xxx, SĐT: 0973482xxx”, “Em Ngân khu vực Khương Hạ, SĐT: 0945.025.xxx. Em này 84, hàng họ chuẩn không cần chỉnh. Pass XXXX”… 
Vụ
Vụ
Kết quả khi tìm kiếm những số điện thoại trong danh sách của Trúc Mai Xinh. 
Sau khi, bài viết được đăng tải trên blog của cô gái (Trúc Mai Xinh), đã có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này. Rất nhiều comment (bình luận) tỏ ra cảm thông với hoàn cảnh của Trúc Mai Xinh. Nickname Thatdangxauhochodamdanong chia sẻ: “Dù sao đó cũng là một cái nghề, các bác được người ta phục vụ còn khinh bỉ người ta nữa. Thật mất mặt cho đám đàn ông. Mình trân trọng những người này”.
Vụ 'Trúc Mai Xinh': Chiêu PR mới của gái gọi?
Bài viết của Trúc Mai Xinh được đăng lên mạng trước đó.
 Còn một số bạn trẻ không đồng ý với cách mà cô gái đã làm. Thậm chí, họ còn vạch trần đây là chiêu trò của gái mại dâm, hay kiểu “đá đểu” trong giới bán dâm với nhau. Thành viên Yeuemnhe bức xúc: “Đạu mợ nó, đập nó (ám chỉ Trúc Mai Xinh - PV) có một phát như tương thôi mà, nó cay cú post SĐT mình lên luôn. Con này hay đấy. Đừng để tiếp anh một lần nữa”…
Liệu chăng, đây có phải một chiêu PR của gái bán dâm? Hay chiêu câu like (lượt thích trên facebook) mà các bạn trẻ thích thể hiện.
Thư ký của một Tòa soạn báo nổi tiếng nhận xét: “Cô gái này (Trúc Mai) có khả năng viết tốt, biết cách thu hút người đọc. Thậm chí, còn rất chuyên nghiệp trong cách viết để lấy lòng độc giả…”.
PV

Gái "bán hoa" tung danh sách lên mạng, nhiều ông lo sốt vó

(Tin Nóng) Cư dân mạng đang xôn xao chuyện một cô gái “bán hoa” sau nhiều năm hành nghề, nay tung lên mạng danh tính và số điện thoại của khách hàng…

Hiện đường link này đang được chia sẻ rất nhanh, khiến không ít “quý ông” toát mồ hôi hột.

Danh sách số điện thoại và bài viết đang được Trúc Mai Xinh công bố trên mạng - Ảnh chụp giao diện blog chia sẻ bài viết

Sợ vợ biết...

“Quên đi chuỗi ngày cực nhọc đắng cay”, đó là tên một bài viết trên blog đang lan nhanh trên mạng. Người viết cho biết hành nghề “gái bán hoa” đã nhiều năm, xưng danh Trúc Mai Xinh (đó không phải tên thật, nhưng khách hay gọi cô theo tên này và kèm theo pass là “Bạn anh mập”).
Trong bài viết, cô gái này đã thông tin về quãng đời, số phận "cay đắng" khi hành nghề. Trong đó, Trúc Mai thừa nhận có nhiều “khách hàng thân thiết” đáng tuổi cha chú của mình.

“Tôi mượn Blog này và sẽ liệt kê ra đây tất cả những tên và số điện thoại của những người đã cùng tôi “chinh chiến”. Và cầu chúc cho các anh, các chú được yên bề gia thất và cũng mong muốn gợi lại những ký ức xa xưa về 1 người con gái đã từng miệt mài “phục vụ” mọi người”
trích từ blog Trúc Mai
Cô gái kể thêm, hiện có mẹ hơn 40 tuổi, sức khỏe yếu. Cô lớn lên thiếu thốn cả vật chất, tình cảm, phải làm gái bán hoa, có ngày tiếp đến 12 khách. Tuy nhiên khi đến sinh nhật lần thứ 26 thì cô muốn dừng lại và “giải nghệ”.
Song trước khi giải nghệ, cô quyết định đưa toàn bộ tên và số điện thoại của các anh, các chú từng “chinh chiến” với cô ở khách sạn, nhà nghỉ. Nhiều người trong danh sách (đã công bố 150 số) còn được chú thích cẩn thận kèm địa danh như Tuyên Quang, Cà Mau, Vinh, Bình Dương; hoặc cũng có những nickname đi kèm kiểu "Ngắn", "Lòng", "Tổng".
Một cư dân mạng khi đọc được những lời tâm sự của cô gái đã lo lắng: "Theo anh, em nên có tên là Chuối mới đúng! Tại sao lại chọn cách này để giải nghệ nhỉ? Có tin là tất cả những người có tên và số điện thoại trong danh sách đó sẽ thù và hận em không? Cũng may cho em là chẳng thằng nào đi chơi gái mà lại khai tên thật cả trừ những 'cụ' sống 'nội tâm' nếu không muốn nói là dở hơi. Theo anh thì em nên bỏ danh sách và tên đi! Chân tình đấy! Chẳng may có số của anh ở đây thì cuộc đời coi như tàn".
Thử liên lạc với một vài số trong list (danh sách) đó, có máy đổ chuông bình thường nhưng không nhắc máy, cũng có vài "số điện thoại này không có" hoặc "thuê bao không liên lạc được", hoặc có số gọi bắt máy nhưng lại là giọng con gái.
Theo một số "cao thủ" chia sẻ, đây có thể là chiêu PR của các cô “gái gọi”, do một số thuê bao này nhìn quen quen trên một số diễn đàn “đen”.
Chúng tôi cũng liên lạc được một chủ nhân số điện thoại trong danh sách này, nhưng bị mắng do chủ nhân biết số điện thoại liên quan “chuyện tế nhị”. Sau khi thuyết phục nhiều lần, người đàn ông này cũng chịu nói thật: “Hai ngày nay tôi liên tục bị người lạ gọi điện hỏi chuyện này là thế nào, tôi bảo không có gì. Nhưng giờ rủi vợ biết chuyện, tôi không biết giải thích làm sao cho cô ấy tin”.

Rất khó thưa kiện

Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, song hiện tại "nhật ký" này đã được một số diễn đàn và trang mạng xã hội facebook chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều bình luận khác nhau. Theo luật sư Trần Công Ly Tao, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, với hành động công khai số điện thoại nhiều người lên mạng trong một trường hợp “tế nhị” như vậy, cô gái có dấu hiệu vi phạm các quy định tại Điều 38 (Quyền bí mật đời tư) Bộ Luật Dân sự.

“Tôi ko có ý muốn trả thù mà chỉ trả lại cho hết, cho sạch nợ vì đơn giản nếu các anh ko gọi thì tôi đâu có dịp gặp gỡ và thu thập bản danh sách khổng lồ này…”
trích từ blog Trúc Mai
Luật sư Ly Tao cho rằng, nếu các thông tin (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) của “khách làng chơi” trong bài viết khá chính xác và họ bị ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống thì người bị xâm phạm có các quyền: “Yêu cầu người vi phạm (ở đây là cô Trúc Mai Xinh) hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai; đồng thời yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại”.
Tuy nhiên, luật sư Ly Tao cho hay, trong danh sách số điện thoại được công bố không có căn cứ vững chắc để khẳng định các thông tin: tên, số điện thoại, địa danh kèm theo là chỉ đích danh một người và khẳng định người đó bị xâm phạm quyền nhân thân. Ở đây bí mật đời tư phải xác định được tên đi kèm với họ, đằng này chỉ có tên chung chung là anh Long, anh Ba…
Mặt khác, hiện nay có vấn nạn người dùng điện thoại không tự bảo vệ được quyền bảo mật thông tin của mình. Do đó, ta cũng không chắc các số điện thoại trưng ra đây là do họ trực tiếp đưa cho cô gái hay cô lấy từ các trang “web đen”, người quen… Hơn nữa, việc mua dâm không được pháp luật lẫn đạo đức cho phép, nên hiếm có vị khách làng chơi nào ngây thơ cho “gái bán hoa” biết họ tên, số điện thoại mình đang dùng.
Qua vụ việc này, luật sư Ly Tao cho rằng Bộ Thông tin - Truyền thông và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan cần chặt chẽ hơn về vấn đề quản lý sử dụng SIM “rác” và các trang web “đen”.
“Dẫu sao, đây cũng là bài học để các “đấng mày râu” cần cảnh giác”, Luật sư Ly Tao nói.

Trúc Mai Xinh có thể bị khởi tố hình sự
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng, Điều 69 Hiến pháp năm 1992 quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, có quyền được thông tin theo quy định của pháp luật, do đó giả sử việc chủ blog công bố những thông tin trên là đúng sự thật thì hành vi này không phải là hành vi vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, nếu giả sử việc công bố thông tin trên nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản hoặc tống tiền, hoặc bắt người có tên phải thực hiện những hành vi nhất định trái với ý muốn của họ thì hành vi này của chủ blog đã vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này, tùy theo tính chất, mức độ của vi phạm mà có thể bị xử phạt hành chính theo điểm b khoản 4 Điều 22 Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12.7.2010 (hành vi dùng các thủ đoạn khống chế, đe dọa người mua dâm để đòi tiền, cưỡng đoạt tài sản) với mức phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng hoặc bị khởi tố hình sự tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 135 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Trường hợp thứ hai, giả sử việc công bố thông tin tên, số điện thoại người khác của chủ blog không đúng sự thật, có tính chất vu khống thì hành vi này là trái pháp luật và đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì chủ blog Trúc Mai Xinh có thể sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 28/2009/NĐ-CP ngày 20.3.2009. Theo đó, chủ blog Trúc Mai Xinh có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng vì đã “vi phạm một trong các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet đối với các trang thông tin điện tử không phải xin giấy phép” (trong trường hợp này đã vi phạm Điểm 3.2 Mục 3 Thông tư 07/2008/TT-BTTTT) theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 28/2009/NĐ-CP.
An Bang
(ghi)
Bài, ảnhAn Bang

2 nhận xét:

  1. Vãi cả hàng. Con bé Trúc Mai này quảng bá giỏi lắm đấy :D

    Trả lờiXóa
  2. Đào vàng là trò chơi hấp dẫn được nhiều người chơi trong năm 2013. Trò chơi này mang đặc tính hết sức mới mẻ và tràn đầy nhiệt huyết.

    Trả lờiXóa