Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Hoan hô Kiến Thức tố cáo Vietracimex-Võ Nhật Thăng

Cảnh nhếch nhác ở tuyến đường tránh được trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài thu 'hộ'
19/03/19 Mặt đường rạn nứt, taluy cong queo hư hỏng, biển báo móp méo... đó là thực trạng đang diễn ra trên tuyến đường tránh TP Vĩnh Yên do Công ty Cổ phần BOT Vietracimex 8 làm chủ đầu tư, đang được trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài thu phí 'hộ'.

Tuyến đường tránh TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), do Công ty Cổ phần BOT Vietracimex 8 làm chủ đầu tư, được xây dựng với lộ trình dài gần 11km, bề rộng nền đường 23m, dải phân cách giữa rộng 1m, với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng.

Hiện tuyến đường tránh TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vẫn đang được trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội) thu phí “hộ”. Cách đây không lâu nhiều tài xế cùng tập trung tại BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài để phản đối việc mua vé buộc trạm này phải xả. Đến ngày 15/3/2019, BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài bắt đầu thu phí trở lại, với mức giá 10.000 đồng/xe 4 chỗ.


Tuyến đường này được khánh thành vào năm 2010, có điểm bắt đầu từ địa phận xã Quất Lưu (huyện Bình Xuyên), điểm kết thúc là ở xã Đồng Văn (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Đường được thiết kế 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp; giữa hai làn được thiết kế lắp tấm chắn lóa.



Theo ghi nhận của PV Kiến Thức vào sáng ngày 19/3, nhiều đoạn trên tuyến đường tránh TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đang rạn nứt và không có dấu hiệu được sửa chữa.


Nhiều ổ gà xuất hiện lồi lõm trên bề mặt của đường, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.


Thậm chí, ở nhiều đoạn trên tuyến đường bề mặt bị rạn nứt dài.


Một số đoạn ở lề đường bị trũng, mưa xuống khiến nước tù đọng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.


Đất bẩn hòa lẫn nước mưa “xâm chiếm” lòng đường. Nắng lên bụi mù mịt, và gần như không được chủ đầu tư xử lý.


Đó là chưa kể một số đoạn khác sát mép đường xuất hiện nhiều hố đất sâu đang “chờ nuốt” người đi đường.


Người dân cho biết: “Tuyến đường này chỉ sau khánh thành 2 năm đã bắt đầu hỏng. Từng có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm do người đi đường tưởng bề mặt bằng phẳng, nhưng không may đã đi vào các đoạn bị thủng, lồi lõm…”.


Bên cạnh mặt đường bị hư hỏng, nhiều đoạn của tuyến tránh TP Vĩnh Yên, taluy chắn lóa còn bị hoen rỉ.



Nhiều đoạn, tấm chống lóa cong vẹo gây mất mỹ quan.


Một số đoạn khác thì bị tấm chắn bị bẻ cong...


... hoặc hàng rào chắn giữa bị cắt.


Taluy bên đường nhiều đoạn bị cong queo.



Taluy hỏng không được sửa chữa.


Cột taluy sắp bật tung khỏi mặt đường.


Một số cột đèn điện ở đường thì trơ dây ra ngoài.


Dây điện cột đèn được nối chằng chịt, không được che đậy.


Cột tiêu trơ lõi sắt.


Một số cột khác ở phía đầu bị "cắn mòn".


Biển báo móp méo, xiêu vẹo.


Nhìn những hình ảnh nhếch nhác đang tồn tại trên con đường này ai cũng ngán ngẩm.

Bảo Ngân
https://baomoi.com/s/c/30032891.epi?utm_source=desktop&utm_medium=facebook&utm_campaign=share&fbclid=IwAR2rm9k5vIue679TnQS6RRbMVMRm9MZako-1tYZm0lKossS-ps7hqkVzhKI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét