Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Công nhân đã đi làm trở lại

Công nhân đã đi làm trở lại
Trên 80% số doanh nghiệp hoạt động trở lại: Sáng 18.5, hơn 1.500 CN Cty Joon Saigon (100% vốn Hàn Quốc, chuyên may đồ xuất khẩu, trong KCN Sóng Thần 1, tỉnh Bình Dương) lại hối hả đến Cty làm việc. Dù là chủ nhật, nhưng do đơn hàng gấp, nên các CN đã đi làm tăng ca, để chuẩn bị kịp cho xuất khẩu theo lịch trình.
CN Hồ Văn Vỵ - Cty Bình Minh (KCN Sóng Thần 2, tỉnh Bình Dương) - tranh thủ đọc thư của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng gửi cán bộ, đoàn viên CĐ và CNLĐ cả nước đăng trên báo Lao Động. Ảnh: Nam Dương

Trên 80% số doanh nghiệp hoạt động trở lại

Bà Lê Thị Kim Dung - Chủ tịch CĐCS Cty Joon Saigon - cho hay, mặc dù ngày 13.5, Cty cũng bị nhóm người quá khích xô đổ cổng xông vào đập phá một số cửa kính, nhưng thiệt hại không đáng kể. Trong hai ngày 13 - 14.5, Cty đã xuất khẩu 8 container hàng cho khách, nhưng do sự cố trên, nên phải cho CN nghỉ. Từ sáng sớm 16.5, các CN đã đi làm trở lại bình thường và ngày 17.5, Cty đã kịp xuất khẩu được 4 container hàng cho khách. Bà Dung cho biết, mặc dù ngày 13.5, CN phải về sớm, nhưng Cty vẫn trả lương đầy đủ, còn hai ngày 14 -15.5, Cty thống nhất với CN sẽ trừ vào ngày phép năm.


Hàng trăm CN Cty Bình Minh (KCN Sóng Thần 2, tỉnh Bình Dương) đã đi làm bình thường từ 16.5. Ảnh: Nam Dương

Sáng 18.5, hơn 400 CN Cty Pung Kook Saigon 3 (100% vốn Hàn Quốc, chuyên may túi xuất khẩu - thị xã Thuận An, Bình Dương) cũng đang hối hả làm việc. Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch CĐ Cty Pung Kook Saigon 3 - cho biết, Cty đã làm việc trở lại từ 16.5 và các CN rất phấn khởi.

Tại Cty TNHH Bình Minh (100% vốn Đài Loan - TQ, chuyên may áo thun xuất khẩu) ở KCN Sóng Thần 2, gần chục cửa kính của Cty bị kẻ xấu đập phá vẫn còn đó vì chưa kịp thay, nhưng trong xưởng, hàng trăm CN đang miệt mài làm việc. Tranh thủ lúc nghỉ, CN chuyền tay đọc thư của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng gửi cán bộ, đoàn viên CĐ, CNLĐ đăng trên báo Lao Động, đã được LĐLĐ tỉnh Bình Dương chuyển đến trước đó.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD - qua khảo sát, đến cuối tuần qua đã có đến trên 80% số DN ở BD đã hoạt động trở lại bình thường. Đặc biệt, nhiều DN bị thiệt hại nặng như Cty Asama (100% vốn Đài Loan, ở KCN Sóng Thần 2, chuyên sản xuất xe đạp) tổng giám đốc Cty cũng đã khẳng định sẽ đầu tư để sản xuất trở lại.

Cùng doanh nghiệp khắc phục hậu quả

Khác hẳn không khí buồn thảm một ngày trước, ngày thứ bảy (17.5), gần 200 CN Cty Active International (100% vốn Đài Loan, chuyên sản xuất phụ tùng, yên xe đạp ở đường 26, KCN Sóng Thần 2, tỉnh BD, bị thiệt hại rất nặng nề do bị nhóm người quá khích đập phá, đốt cháy), dưới sự tổ chức của BCH CĐCS đã vui vẻ đến dọn dẹp phân xưởng 2 của Cty, dù ngày làm việc này họ sẽ không được hưởng lương.

Chị Mai Thị Tho - Chủ tịch CĐ Cty Active International - cho biết: “Tổng giám đốc chúng tôi nói, dù rất khó khăn, nhưng ông vẫn quyết tâm đầu tư sản xuất trở lại, vì không ở đâu CN chịu thương, chịu khó, khéo tay bằng VN. Với lại Cty đã thành lập được 14 năm, tình cảm giữa tổng giám đốc và CN gắn bó, ông không muốn hàng trăm CN phải thất nghiệp và kéo theo gia đình họ phải khó khăn”.

Tại Cty Esquel Garment Manufacturing Việt Nam (100% vốn Hồng Kông - TQ, chuyên may áo thun xuất khẩu, ở KCN VSIP 1), mấy ngày qua, hàng ngàn CN cũng đến Cty tích cực dọn dẹp nhà xưởng. Bị thiệt hại khá nặng nề, mất trên 300 máy vi tính và nhiều thiết bị khác, nên dự kiến khoảng 1 tuần nữa Cty sẽ trở lại sản xuất. Trong buổi tiếp Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đến thăm chiều 17.5, ông Teh Thian San - Tổng Giám đốc Cty Esquel Garment Manufacturing Việt Nam - đã khẳng định: “Cái được lớn nhất là gần 5.500 cán bộ quản lý và CN vẫn tiếp tục gắn bó với Cty. Những ngày phải chờ việc, Cty vẫn trả lương cho CN như bình thường”.

Nhiều nơi tuyển thêm công nhân

Thông tin từ LĐLĐ các quận huyện, từ ngày 19.5 hầu hết các DN đều hoạt động trở lại, tâm lý CN ổn định. Ông Nguyễn Văn Dễ - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân - cho biết: Toàn bộ DN trên địa bàn tại quận đã đi làm từ ngày thứ 6, trong đó có 97.000 CN Cty Pou Yuen. Tại 15 KCN – KCX của TP, hầu hết các DN cũng đã hoạt động lại từ ngày 16.5, chỉ còn 24.329 CN tại 30 DN nghỉ làm đến hết ngày 18.5 và đến sáng thứ hai (19.5) cũng sẽ bắt đầu trở lại làm việc.

Ghi nhận tại Cty giày da Tích Hanh (quận Bình Tân), từ ngày 16.5, CN đã đi làm trở lại sau gần 2 ngày nghỉ. Bà Phan Thị Minh Thu - Chủ tịch CĐ Cty - cho biết, từ 10h ngày 14.5, để ổn định tình hình, Cty đã tạm cho CN nghỉ việc đến hết ngày 15.5. Sáng ngày 16.5, ngoài việc họp tuyên truyền vận động CN yên tâm làm việc, ban giám đốc, CĐ Cty đã cho in thư gửi CNLĐ của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng gửi đến từng CN Cty. Chị Vỹ - CN Cty - cho biết: “Ban đầu CN rất sợ hãi nhưng sau khi được Cty, CĐ giải thích rõ ràng, anh chị em CN rất an tâm làm việc”.

Tại Cty may Cường Tài (quận Gò Vấp) ngày này CN phải làm việc tích cực để kịp đơn hàng. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Chủ tịch CĐ Cty - nói: “Chủ nhật Cty nghỉ, còn những ngày khác vẫn đi làm bình thường. Ban đầu, tinh thần của CN có hơi bất ổn chút chứ giờ ai nấy đều an tâm làm việc. Trong tháng 5-6 này, đơn hàng sang Mỹ của Cty chiếm 50-60%. Phía đối tác vẫn tích cực hợp tác, đơn hàng vẫn thông suốt và không có vấn đề gì xảy ra. Hiện chúng tôi đang rao tuyển gần 100 CN”.

Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch Công đoàn Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao quận 9) - cho biết, Cty có 3.200 CN, trước những sự việc vừa qua, Cty chỉ bị hư hỏng cổng chút xíu chứ không bị ảnh hưởng gì nhiều. Thứ bảy CN vẫn đi làm việc bình thường. Chủ nhật vẫn có 30-40% số CN đi làm thêm. “Những sự việc vừa qua không làm gián đoạn các đơn hàng xuất khẩu sang các nước bạn, và hiện chúng tôi vẫn có kế hoạch tuyển thêm CN, thậm chí là tuyển liên tục và số lượng nhiều” - ông Hồng nói.

Còn ở Cty Freetrend (KCX Linh Trung 1), ông Liêu Quang Vinh - Chủ tịch CĐ Cty - cho hay cũng từ 16.5, trên 20.000 CN đã làm việc trở lại. Cty sẽ trả lương bình thường cho các CN trong hai ngày nghỉ. Theo ông Trần Công Khanh - Chủ tịch CĐ các KCX-KCN TPHCM - theo thông báo từ các DN - hôm nay (19.5), 100% số các DN sẽ làm việc bình thường.

Đồng Nai: Mở cửa để tái sản xuất

Ngày 18.5, LĐLĐ tỉnh cho biết: Trong số 165 doanh nghiệp bị thiệt hại do một số đối tượng gây rối phá hoại, đã có hơn 100 doanh nghiệp cho công nhân làm việc trở lại bình thường. Trong ngày hôm nay (19.5), các doanh nghiệp còn lại cũng sẽ cho công nhân làm việc trở lại, chỉ có một vài doanh nghiệp thiệt hại nặng cần thêm thời gian để tái sản xuất.

Các Cty có lượng lao động lớn như: Teakwang ViNa (KCN Biên Hòa 2) có 24.000 lao động, Cty ChangShinVN (H.Vĩnh Cửu) có 23.000 lao động, Cty PouChenVN (xã Hóa An, TP.Biên Hòa) có 23.000 lao động... đã đều cho công nhân làm việc trở lại bình thường.

Ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch Công đoàn KCN Biên Hòa cho biết: Tại địa bàn Biên Hòa, các doanh nghiệp đã làm việc trở lại từ ngày 16.5. các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nhất tại KCN Tam Phước (chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan) cũng đã tiến hành cho thợ vào lắp kính, sửa cổng để đón công nhân vào làm việc. CĐ KCN đã xuống doanh nghiệp vận động công nhân cùng doanh nghiệp thu dọn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét