Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Thất nghiệp ở Mỹ xuống còn 7.5%, lương giờ lên tới $23.87

Thất nghiệp ở Mỹ xuống còn 7.5%,
lương giờ lên tới $23.87 
WASHINGTON (USA Today) – Bộ Lao Động hôm Thứ Sáu loan báo tỷ lệ thất nghiệp từ 7.6% xuống 7.5% nghĩa là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2008.
Trụ sở bộ Lao Đông ở Washington D.C. 
(Hình: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)
Cũng theo dữ kiện của bộ Lao Động, trong tháng 4 đã có thêm 165,000 việc làm, một kết quả tốt hơn mong đợi.
Tin tức lạc quan về nhân dụng ngay lập tức có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Sáng Thứ Sáu, lần đầu tiên chỉ số Dow Jones industrial ở Thị Trường Chứng Khoán New York lên tới 15,000. Trước đó, chỉ số Standard & Poor’s 500 cũng đã vượt qua kỷ lục 1,600.
Số việc làm tăng thêm 165,000 trong tháng 4 là cao hơn dự đoán trung bình 148,000 của các kinh tế gia trước đó. Số gia tăng trong khu vực kinh doanh tư nhân là 176,000 trong khi số công nhân viên chức chính quyền các địa phương giảm bớt 11,000. 

Jim O’Sullivan, trưởng ban kinh tế của US High Frequency Economics nhận định rằng tình hình vững mạnh của thị trường nhân dụng, chứng tỏ sự suy trầm vào mùa xuân như dự đoán do cắt giảm ngân sách liên bang là ít có tác động. Ông phỏng đoán số việc làm sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng tới ở mức 165,000 trước khi lên tới 200,000 vào quý 4.

Số dân Mỹ đã thất nghiệp trên 6 tháng hiện nay giảm bớt 258,000 còn 4.3 triệu người.

Tuy nhiên cũng có một ít dấu hiệu kém lạc quan. Số giờ trung bình làm việc mỗi tuần từ 34.6 giảm xuống 34.4. Thông thường, các chủ nhân tăng giờ làm việc cho nhân viên hiện hữu trước khi tuyển dụng thêm nhân viên mới, như thế sự giảm giờ làm việc trung bình có nghĩa là sẽ ít có tuyển dụng thêm. Mặt khác, các cơ sở nhỏ với khoảng 50 nhân viên có khuynh hướng hạn chế giờ làm việc ở dưới mức bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế theo quy định của đạo luật mới cải tổ.

Lương trung bình mỗi giờ của nhân viên tăng được 4 cents lên tới $23.87, và số công nhân làm việc không toàn thời gian tăng từ 13.8% lên 13.9%.

Trong số việc làm tăng lên ở tháng 4, công tác chuyên môn và dịch vụ 73,000, ngành giải trí và khách sạn 43,000, bán hàng 29,000, y tế 26,000. Nhưng ngành sản xuất không thêm việc làm nào và các công ty xây dựng giảm 6,000 công nhân, có lẽ do ảnh hưởng của sự cắt giảm ngân sách quốc phòng và tình hình kinh tế Âu Châu còn yếu kém. (HC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét