Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Trung Quốc sẽ dịch chuyển thủ đô ?

Theo đồn đoán, thủ đô của Trung Quốc có thể chuyển về Tân Cương.
Cư dân mạng đang rộ lên thông tin chính phủ Trung Quốc dự định di chuyển thủ đô Bắc Kinh trong vài năm tới. Cụ thể, một cư dân mạng dẫn nguồn tin rò rỉ từ một trang web chính quyền địa phương cho biết, theo kế hoạch, thủ đô của Trung Quốc sẽ chuyển về Tân Cương vào năm 2016.
Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin đồn đoán về việc Trung Quốc dự tính dịch chuyển thủ đô. Tuy nhiên, chủ để này nóng trở lại khi năm 2007, báo FT phiên bản tiếng Trung bình luận đã đến lúc Trung Quốc cần dịch chuyển thủ đô. Tiếp đó, đến năm 2010, một học giả gợi ý Trung Quốc chuyển thủ đô về Hà Bắc.
Sở dĩ Bắc Kinh không phải là địa điểm thủ đô lý tưởng do vấn đề ô nhiễm không khí, mạng lưới giao thông dày đặc.
Trong khi đó, Tân Cương là thành phố ở tỉnh Hà Nam với hơn 6 triệu dân tính đến năm 2010, so với Bắc Kinh là 20 triệu dân.

Cư dân mạng Trung Quốc đang bàn luận sôi nổi về tin đồn cho rằng chính phủ Trung Quốc đang lên kế hoạch di dời thủ đô trong một vài năm tới.

Theo thông tin được chia sẻ trên Sina Weibo (tiểu blog giống với Twitter), cổng thông tin của 1 địa phương đã làm rò rỉ thông tin Trung Quốc vừa bắt đầu thực hiện các công việc để đến năm 2016 sẽ chuyển thủ đô về Tín Dương (Xinyang), một thành phố thuộc tỉnh Hà Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên lời đồn đoán về việc Trung Quốc sẽ di chuyển thủ đô xuất hiện. Thậm chí, người ta có thể tìm thấy thông tin xung quanh vấn đề này ít nhất là kể từ năm 1980. 

Hồi năm 2007, tờ Finacial Times phiên bản Trung Quốc đăng tải một bài báo được viết bởi tác giả Mei Xinyu cho rằng đã đến lúc Trung Quốc chọn 1 thành phố khác làm thủ đô. 

Năm 2010, Shen Hanyao – học giả đến từ Thượng Hải – bàn luận về các phương án thay thế có tính khả thi cao. Năm ngoái, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cũng có bài báo cho rằng thủ đô nên được chuyển về Hà Bắc. 

Nhiều người cho rằng Bắc Kinh không thể đáp ứng được các tiêu chuẩn của 1 thủ đô lý tưởng. Ví dụ, các tin tức về bầu không khí ô nhiễm nặng nề của Bắc Kinh đã trở thành vấn đề được bàn luận sôi nổi trên các tờ báo không chỉ ở Trung Quốc mà là trên khắp thế giới. Thêm vào đó, hệ thống giao thông nổi tiếng là tồi tệ và vị trí địa lý khiến Bắc Kinh rất dễ bị hạn hán. 

Vị trí nằm ở góc Đông Bắc cũng gây ra nhiều lo ngại trong bối cảnh một đất nước quá rộng lớn và đa dạng như Trung Quốc.

Khác với những lần trước, lời đồn đoán vừa được đưa ra nêu rõ 1 thành phố và 1 thời gian cụ thể. Bài viết cho biết hồi tháng 7 năm ngoái, 160 chuyên gia đã tới Tín Dương để thực hiện lần khảo sát thứ 28. 

Tín Dương là thành phố trung tâm của tỉnh Hà Nam nằm bên bờ sông Hoài. Thống kê được thực hiện từ năm 2010 cho thấy thành phố này có hơn 6 triệu dân, ít hơn rất nhiều so với con số 20 triệu dân của Bắc Kinh. 

Nếu lời đồn này trở thành sự thực, đây là bước đi đã có nhiều tiền lệ. Gần đây, Australia, Brazil và Argentina đều đã di chuyển thủ đô.

http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/cafef.vn/Bac-Kinh-se-khong-con-la-thu-do-cua-Trung-Quoc/10394732.epi
Theo BI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét