Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

Macron: Đại sứ Pháp sẽ ở lại Niger bất chấp lệnh trục xuất

Tổng thống Pháp cù nhầy nhất định bám giữ thuộc địa Niger để tiếp tục bóc lột, buộc Chính quyền quân sự Niger đã cắt nước và điện tới Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey và không cho phép giao thực phẩm... Khâm phục quyết tâm chiến đấu vì nền độc lập tự do cho đất nước và nhân dân Niger của lực lượng quân sự lãnh đạo Niger hiện nay. Tôi ủng hộ họ.
Macron: Đại sứ Pháp sẽ ở lại Niger bất chấp lệnh trục xuất
Chính quyền Niger cắt điện, nước tới Đại sứ quán Pháp
Đảo chính Niger: Ông Macron nói đại sứ Pháp sẽ ở lại bất chấp lệnh trục xuất, ủng hộ ECOWAS can thiệp quân sự. (PLO)- Ngày 28-8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định đại sứ của nước này tại Niger sẽ tiếp tục ở lại quốc gia châu Phi này bất chấp áp lực trục xuất từ chính quyền quân sự, theo hãng tin Reuters. Ông Macron cho biết đại sứ của nước này sẽ không rời khỏi Niger bất chấp áp lực trục xuất từ chính quyền quân sự, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Tổng thống bị lật đổ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu hôm 28-8 tại thủ đô Paris. Ảnh: Teresa Suarez/POOL/REUTERS

Ông Macron đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu quan trọng về chính sách đối ngoại trước các đại sứ tại thủ đô Paris.

Ông Macron cũng xác nhận Đại sứ của nước này tại Niger - ông Sylvain Itte vẫn đang ở thủ đô Niamey và đang lắng nghe bài phát biểu trên.

“Pháp và các nhà ngoại giao của chúng ta phải đối mặt những tình huống đặc biệt khó khăn ở một số quốc gia trong những tháng gần đây, từ Sudan cho đến Niger. Tôi ca ngợi các bạn và những đồng nghiệp của các bạn, những người đang lắng nghe bài phát biểu từ nơi làm việc” - ông Macron nói.

Tuyên bố trên của ông Macron đưa ra sau khi vào ngày 25-8 chính quyền quân sự Niger yêu cầu đại sứ Pháp rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng với cáo buộc Paris đang “có những hành động đi ngược lại lợi ích” của Niamey.

Bộ Ngoại giao Pháp không chấp nhận yêu cầu trên của chính quyền quân sự Niger, nói rằng "những người làm đảo chính không có thẩm quyền” trục xuất đại sứ.

Cũng trong bài phát biểu trên, Tổng thống Pháp tái khẳng định sự ủng hộ của Paris đối với Tổng thống Mohamed Bazoum - người bị chính quyền quân sự Niger lật đổ và bắt giam từ ngày 26-7.

“Chúng tôi không công nhận những người làm đảo chính. Chúng tôi ủng hộ một tổng thống chưa từ chức, người mà chúng tôi vẫn giữ kết nối” - ông Macron khẳng định.

“Tôi cho rằng chính sách của chúng ta [đối với Niger] là đúng đắn. Nó dựa trên lòng dũng cảm của Tổng thống Bazoum và cam kết của đại sứ chúng ta ở đó bất chấp mọi áp lực và tuyên bố của chính quyền bất hợp pháp” - ông Macron nói thêm.

Bên cạnh đó, ông Macron cho biết Pháp sẽ ủng hộ bất kỳ hành động quân sự nào của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ở Niger.

https://plo.vn/dao-chinh-niger-ong-macron-noi-dai-su-phap-se-o-lai-bat-chap-lenh-truc-xuat-ung-ho-ecowas-can-thiep-quan-su-post748947.html
Chính quyền Niger cắt điện, nước tới Đại sứ quán Pháp
Chính quyền quân sự Niger đã cắt nước và điện tới Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey và không cho phép giao thực phẩm.

Lãnh đạo nước này cũng đã có hành động tương tự tại lãnh sự quán Pháp ở Zinder.
Chủ tịch Ủy ban Hỗ trợ Quốc gia cho Hội đồng Quốc gia về Bảo vệ Đất nước, Elh Issa Hassoumi Boureima, đã yêu cầu tất cả các đối tác của các căn cứ của Pháp ở Niger đình chỉ tất cả các nguồn cung cấp nước, điện và thực phẩm.

Ngoài ra, bất kỳ đối tác nào tiếp tục giúp đỡ người Pháp trong quá trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ sẽ bị coi là “kẻ thù của nhân dân có chủ quyền”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét