Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2022

Lạm thu tiền dân, giờ khó trả lại...

Hehe, lạm thu tiền dân, giờ khó trả lại... Tin trong bài cho biết các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã thu giá xét nghiệm 238.000 đồng/lần, cao hơn so với mức giá mua kit xét nghiệm theo kết quả đấu thầu, nên bị cấp trên yêu cầu phải "hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 đã thu cho những người đã thực hiện xét nghiệm nhanh". Hoan hô lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Có điều tôi không hiểu tại sao đến giờ này lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Y tế vẫn không chỉ đạo các địa phương dưới quyền phải trả lại tiền chênh lệch đó cho dân. Bản thân tôi và vợ con đã 2 lần ngoáy mũi bắt buộc tại Bệnh viện Phổi Hà Nội để được tiêm vaccine, mỗi lần phải trả cũng 238.000 đồng/người. Vậy mà đến nay chưa thấy ai liên hệ để trả tiền chênh lệch cho gia đình tôi; dù Bệnh viện Phổi không đưa hóa đơn nhưng hồ sơ tiêm của tôi chắc còn lưu ở Bệnh viện Phổi. Qua đại dịch này mới thấy rõ cán bộ, nhân viên ngành Y của ông Long đã được phân hoá làm 2 nhóm: một nhóm làm chuyên môn vất vả cực nhọc nhưng nghèo đến độ gần Tết mà 8 tháng nay vẫn chưa có lương, phải đi bán rau, rửa bát đũa, bán hàng online... ngoài giờ làm việc để mưu sinh. Thậm chí họ còn phải xuống đường giương biểu ngữ đòi tiền nợ lương... Một nhóm khác thì kiến bộn tiền trong đại dịch, sát Tết rồi mà tiền bẩn khổng lồ kiếm được vẫn chưa rửa hết hay bị buộc phải trả lại. Tôi đề nghị Tổng bí thư và Thủ tướng chỉ đạo thanh tra quyết liệt, rõ ràng và xử lý minh bạch những sai phạm trong đại dịch, đặc biệt phải xử lý nghiêm những người đã ra lệnh thu dịch vụ tets nhanh 238.000/lần.
Thu chênh lệch phí dịch vụ test COVID-19 hơn 5,5 tỉ đồng giờ trả lại khó khăn
21/01/2022 TTO - Chiều 21-1, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết các đơn vị trực thuộc sở này đã thu chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 với số tiền hơn 5,5 tỉ đồng nhưng không trả lại được. 
Đại diện Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho hay đơn vị đã gửi văn bản đề xuất Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh này xử lý số tiền chênh lệch giá dịch vụ test nhanh COVID-19 (từ ngày 1-7 đến ngày 9-11-2021).
Nhiều người test nhanh COVID-19 ở Kon Tum phải trả phí cao hơn mức giá mua kit xét nghiệm theo kết quả đấu thầu - Ảnh: TRẦN VẤN

Cụ thể, trong thời gian trên, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã thu giá xét nghiệm 238.000 đồng/lần, cao hơn so với mức giá mua kit xét nghiệm theo kết quả đấu thầu. Tổng số tiền chênh lệch do thu giá xét nghiệm cao là trên 5,5 tỉ đồng.

Sở Y tế Kon Tum đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, thực hiện hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 đã thu cho những người đã thực hiện xét nghiệm nhanh trong thời gian trên.

Tính đến ngày 14-1, các đơn vị mới hoàn trả cho những người sử dụng dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 100 triệu đồng.

Số tiền 5,5 tỉ còn lại không hoàn trả được, theo Sở Y tế, là do: "Đa phần người tham gia dịch vụ xét nghiệm nhanh kháng nguyên là các doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh có liên quan đến vận tải hàng hóa ngoài tỉnh chiếm 90% đến 95%.

Khi liên hệ trực tiếp thì được nhiều người trả lời không có nhu cầu nhận lại. Một số người lại được doanh nghiệp hỗ trợ quyết toán chi phí xét nghiệm và một số khác đã được thông báo nhận lại nhưng không đến nhận hoặc không cung cấp số tài khoản để các đơn vị chuyển trả".

https://tuoitre.vn/thu-chenh-lech-phi-dich-vu-test-covid-19-hon-5-5-ti-dong-gio-tra-lai-kho-khan-20220121145916931.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét