Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Thiếu nữ hóa điên vì bị phát hiện dùng 'đồ chơi' tự xử

Thiếu nữ hóa điên vì bị phát hiện dùng 'đồ chơi' tự xử trong phòng kín
Trên thực tế, nhiều người kì thị, phỉ báng những người dùng sextoy. Tuy nhiên, theo nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình, việc sử dụng sextoy không có gì xấu, thậm chi còn giúp giảm được các tệ nạn khác và bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Ảnh minh họa
Hóa điên vì bị phát hiện chuyện thầm kín
Chị Mai Thị Hương, trú tại cầu Giấy, Hà Nội, đến tư vấn tại Trung tâm Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng chia sẻ, chị và chồng đều bằng tuổi nhau. Năm nay hai người 42 tuổi nhưng chuyện chăn gối gặp quá nhiều khó khăn. Chồng chị bị yếu sinh lý nên chuyện ấy vô cùng khó khăn. Mỗi lần âu yếm vợ, anh thở không ra hơi. Sợ chuyện ấy ảnh hưởng đến sức khỏe nên hai người gần gũi nhau rất nhẹ nhàng.

Trong khi đó, chị Hương rất xinh và trẻ hơn so với tuổi U40, chồng chị sợ vợ buồn nên thường cố gắng đáp ứng nhu cầu tình dục. Gần đây, không biết chồng chị nghe ai tư vấn đã mua sextoy về tặng vợ. Chị Hương phải làm quen với cuộc sống tình dục có “3 người”. Khi nào chồng chị không chiều được vợ, anh lôi sản phẩm này ra trợ giúp. Cảm nhận của chị Hương thấy việc này hơi bệnh hoạn.

Nhưng chị từ chối là bị chồng tự ái cho rằng chị có người đàn ông khác. Dù cố giải thích với chồng, anh vẫn không tin rằng vợ không cần nhiều đến nhu cầu chuyện ấy và kiên quyết làm theo ý mình. Điều này khiến chị vô cảm và đặc biệt sợ hãi mỗi khi chồng ngỏ ý chuyện ân ái.

Nói đến câu chuyện sextoy, bạn Vũ Hà L. (25 tuổi, Hà Nội) cho biết, những ngày đầu sau chia tay, L. luôn thấy hụt hẫng, cảm giác cô đơn và trống vắng cứ bao phủ khiến L. không chịu được, kể cả “chuyện ấy”. Khi L. nghe nói về sextoy, cô cũng hơi ngại ngùng nhưng để giảm áp lực vì ham muốn quá đà, L. quyết định mua thử một cái về sử dụng.

Thế nhưng trong một lần “tự xử”, cô vô tình bị người nhà phát hiện. Họ vô cùng bất ngờ khi thấy L. đang vật vã cùng một chiếc dương vật giả, còn L. thì điếng người vì xấu hổ. Từ sau hôm đó, L. rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô mất ngủ liên miên, lo sợ cái tiếng dùng sextoy sẽ bị rêu rao. Ít nói, tự ti và mặc cảm với quá khứ dùng sextoy, từ cô gái năng động, L. rơi vào trạng thái trầm cảm và có phần hoảng loạn. L. đã được mẹ đưa đi khám bệnh tại khoa Thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai.



Không nên giấu giếm việc dùng sextoy

Trao đổi về lợi - hại của sextoy, PGS. TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội (Viện Xã hội học) lại có cái nhìn khác. PGS Bình cho biết thực tế ngoài xã hội chúng ta vẫn gặp cảnh người ta làm chuyện ấy ngay trên đường, hiếp dâm, mại dâm... nếu so với hành động đó thì việc sử dụng sextoy dễ chấp nhận hơn. Theo PGS Bình, việc sử dụng sextoy không phải là xấu, không có gì phải giấu giếm hay úp mở. Mỗi người đều có thể tự lựa chọn cho mình cách quan hệ tình dục an toàn.

Việc sản xuất sextoy và lưu thông ra thị trường, chúng ta có thể xem đây là một “chương mới” của công nghệ kỹ thuật giúp con người ta thỏa mãn được nhu cầu đời thường mà người ta không phải đánh đổi, hi sinh, trả giá những cái đắt đỏ, đau đớn hơn. “Tôi cho việc sử dụng sextoy là việc chấp nhận được, không đáng bị lên án, không đáng xấu hổ hay phải che giấu. Đã hết cái thời con người ta phải khổ hạnh, triệt tiêu những ham muốn cá nhân. Tuy nhiên, việc sử dụng cần phải làm như thế nào để thỏa mãn người dùng cần trang bị đầy đủ kiến thức để tránh những hệ lụy” - TS Bình nói.


Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Thái Hà, cho biết, những người phụ nữ độc thân hay những người đàn ông xa vợ nếu sử dụng sextoy an toàn, hợp lý thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng sextoy thái quá gây nên các biến chứng thì không thể chấp nhận được. Mọi người cần sử dụng như thế nào sao cho hợp lý, tránh những nguy cơ gây nghiện, không nên quá lạm dụng nó. Nếu lạm dụng thì mọi thứ đều trở thành có hại chứ không riêng gì đồ chơi tình dục.

Theo Ngọc Nga (Hôn nhân và Pháp luật)

>> Đàn ông thích cậu nhỏ 'khủng' vì đâu?
>> Kiểu 'yêu' nguy hiểm chết người cần tránh
>> 5 đồ ăn là 'kẻ thù' của làn da
>> Sự thật về nước hoa “chỉ ngửi là… trao thân“
>> Rối loạn tâm thần vì bệnh cuồng sex
>> Phụ nữ sẽ khoái cảm hơn với công cụ hỗ trợ tình dục?
>> Thâm nhập “lò” cung cấp sextoy 

http://motthegioi.vn/suckhoe/bi-an-y-hoc/thieu-nu-hoa-dien-vi-bi-phat-hien-dung-do-choi-tu-xu-trong-phong-kin-184226.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét