Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

UB Châu Âu thừa nhận 'cắt cúp' câu nói của ông Putin

Ủy ban Châu Âu thừa nhận 'cắt cúp' câu nói của ông Putin
TPO - Thư ký báo chí của Ủy ban châu Âu (EC), bà Pia Ahrenkilde-Hansen ngày hôm nay 5/9 thừa nhận, việc trích dẫn câu nói của Tổng thống Nga Putin “Nếu muốn, tôi có thể chiếm Kiev trong 2 tuần” đã không đặt trong hoàn cảnh cụ thể, dẫn tới ý nghĩa bị sai lệch.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters, RIA Novosti. Theo thư ký báo chí EC, sau khi có cuộc gặp với giới chức ngoại giao Nga xung quanh sự việc trên, Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso đã có cuộc họp kín với Hội đồng châu Âu và trao đổi về nội dung cuộc đàm thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

EC thừa nhận, ý nghĩa câu nói của Tổng thống Nga bị sai nghĩa khi đặt ra ngoài bối cảnh của toàn bộ câu chuyện.

“Đáng tiếc là một phần thông tin mà ông Barroso chia sẻ với các đồng nghiệp đã bị loan truyền dưới hình thức tách rời khỏi bối cảnh”, bà Pia Ahrenkilde-Hansen nói, đồng thời nhấn mạnh, EC đã thể hiện tất cả những gì mà ủy ban cho là cần thiết trong tương quan với cuộc điện đàm với tổng thống Putin qua một thông cáo báo chí chứ không phải qua các phương tiện truyền thông.

Ngay sau khi có các động thái từ EC, điện Kremlin cùng ngày khẳng định sẽ không công bố băng ghi âm cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso như thông báo hai ngày trước.

Trước đó, hôm 2/9, điện Kremlin tuyên bố, sẵn sàng công bố băng ghi âm cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jose Manuel Barroso nhằm diễn giải đầy đủ lời nói của ông Putin: “Nếu muốn, tôi có thể chiếm Kiev trong 2 tuần”.

Trong lá thư gửi tới Vladimir Chizhov, Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu (EU) vào hôm 2/9, điện Kremlin khẳng định, Moscow sẽ công bố nội dung cuộc đàm thoại giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jose Manuel Barroso nếu Chủ tịch Ủy ban châu Âu không có những lý giải hợp lý đối với những hiểu lầm trên.

Đại sứ Nga Vladimir Chizhov sau đó đã gửi một bức thư tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jose Manuel Barroso, trong đó nhấn mạnh: “Tổng thống Nga có đầy đủ băng ghi âm cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso và “Nga đã sẵn sàng để công bố công khai nội dung của cuộc điện đàm nhằm loại bỏ tất cả những hiểu lầm”, theo Itar-Tass.

Điện Kremlin cho rằng, việc Chủ tịch Hội đồng châu Âu thuật lại chi tiết cuộc thảo luận với ông Putin trong điện đàm là không phù hợp, không tế nhị và vượt xa các tiêu chuẩn trong lĩnh vực ngoại giao.

“Nếu quả thực như thế, thì tôi cảm thấy hành động đó không đáng là của một chính trị gia nghiêm túc”, trợ lý đối ngoại điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, cho biết trong một tuyên bố chính thức hôm 2/9.

Theo ông Yuri Ushakov, việc các báo đã trích dẫn lại câu phát biểu của ông Putin mà không nêu rõ hoàn cảnh, khiến nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Tờ La Repubblica (Italia) hôm 1/9 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói “nếu muốn, tôi có thể chiếm Kiev trong 2 tuần” trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jose ManuelBarroso hôm 29/8.

Ông Barroso sau đó được cho là đã thuật lại phát biểu này trong một cuộc họp với lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu.

Theo Lenta

http://www.tienphong.vn/the-gioi/uy-ban-chau-au-thua-nhan-cat-cup-cau-noi-cua-ong-putin-756112.tpo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét