Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Hơn 1,3 triệu lượt người viếng mộ tướng Giáp

Không ai thăm viếng Nghĩa trang Mai Dịch, người Hà Nội vào viếng Lăng Bác cũng chỉ nhằm được phép dạo chơi trong công viên, vườn hoa khổng lồ và ngắm cá dưới ao của Bác chứ không thì biết đưa con đi chơi đâu giữa Hà Nội đầy nhà cửa, thiếu không gian xanh thế này. Vậy mà hàng triệu lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Họ sùng bái ông thật hay vì tò mò, hay vì tiện đường qua ngang đất Quảng Bình thì ghé thăm để biết ? Tự dưng sinh thêm 1 Lăng tẩm mới với cả trung đoàn quân đội đứng gác, thật quá kỳ lạ. Sống ở thế kỷ 21 mà cứ tưởng đang quay về ở thời phong kiến. Văn hóa lạc hậu thế này thì đất nước còn chìm trong đen tối.
Hơn 1,3 triệu lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ngày 23-9, nhân dịp giỗ đầu 1 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời (30-8 âm lịch), Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ dâng hương hoa trước mộ Đại tướng. Cùng ngày, ông Võ Đại Hàm, người trông coi nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy cho biết, dòng họ Võ tại quê hương cùng gia đình đã tổ chức mâm cúng giỗ đầu Đại tướng theo phong tục tập quán địa phương.

Người dân nhiều nơi đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, từ ngày an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Đông, Quảng Trạch) đến nay đã có hơn 1,3 triệu lượt người hành hương viếng mộ Đại tướng.

Những ngày này, mỗi ngày có hàng ngàn lượt đồng bào khắp mọi miền đất nước hành hương về Vũng Chùa - Đảo Yến dâng hương, đặt vòng hoa trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tri ân sâu sắc những công lao đóng góp của Đại tướng với đất nước, dân tộc.
Theo Minh Phong (SGGP)
http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=75538

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét