Lòng tin của Việt Nam đối với Trung Quốc 'lung lay' - Việt Nam bị ASEAN bỏ rơi?
NAYPYIDAW, Miến Điện (NV) - Chủ tịch Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN chỉ bày tò sự lo ngại sâu sắc, kêu gọi bâng quơ các bên nên kiềm chế, không dùng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, và không hề nhắc tới Trung Quốc, mặc dù nước này đang có hành động vi phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, một thành viên của tổ chức các quốc gia Đông Nam Á này.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 11 Tháng Năm, sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ 24, vừa diễn ra tại Miến Điện, giới lãnh đạo các quốc gia ASEAN chỉ đề cập chung chung đến “các vụ việc đang diễn ra ở biển Đông”. Phản ứng của ASEAN trong vụ giàn khoan HD 981 không khác gì những phản ứng của Việt Nam trước đó đối với các hành động càn rỡ của Trung Quốc trong khu vực: thiếu rõ ràng và không mạnh mẽ.

Biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội ngày 11/5
Bản “tuyên bố riêng” về sự kiện nóng đang diễn ra chỉ kêu gọi tất cả các bên tham gia “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông” (DOC) thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC nhằm tạo môi trường tin cậy, xây dựng lòng tin. Kêu gọi các bên tuân thủ những nguyên tắc đã được công đồng quốc tế thừa nhận và những nguyên tắc đã được ghi nhận trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Khác với Hoa Kỳ và Nhật, tuyên bố của ASEAN không nêu đích danh, cũng chẳng chỉ trích hay lên án Trung Quốc. Việt Nam và 9 nước kết hợp lại với nhau thành một tổ chức để hợp tác với nhau về mọi mặt, nhưng trên thực tế, nó không phải là một khối đồng nhất và luôn bị thế lực bên ngoài tác động chia rẽ hay ảnh hưởng.
Hôm 7 Tháng Năm, ngay sau khi Việt Nam tổ chức họp báo, phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các viên chức Việt Nam công bố những hình ảnh cho thấy, tàu của cảnh sát biển Trung Quốc lao vao tàu của cảnh sát biển Việt Nam, dùng vòi rồng tấn công tàu của cảnh sát biển Việt Nam.
Người dân biểu tình chống Trung quốc ở Sài Gòn ngày 11/5/2014 với các khẩu hiệu chống chủ trương “4 tốt”, “16 chữ vàng” giả dối của Bắc Kinh. (Hình: LE QUANG NHAT/AFP/Getty Images)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lập tức lên tiếng chỉ trích Trung Quốc “khiêu khích”, có hành động “nguy hiểm” và cố tình “gia tăng sự sách nhiễu của các tàu thuyền hoạt động trong khu vực này”. Kế đó, Chánh văn phòng Nội Các Nhật nhận định hành động của Trung Quốc là “khai thác bất hợp pháp” và kêu gọi Trung Quốc “tránh mọi hành động khiêu khích”.
Phản ứng của ASEAN trong vụ giàn khoan HD 981 không khác gì những phản ứng của Việt Nam trước đó đối với các hành động càn rỡ của Trung Quốc trong khu vực: thiếu rõ ràng và không mạnh mẽ.
Nay, qua vụ giàn khoan, một hành động được xem là công khai vỗ vào mặt Việt Nam, lần đầu tiên, tại Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN, ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Nam, mới xác định và công khai nói hành động của Trung Quốc là “mối đe doạ đối với cộng đồng ASEAN”, khẩn thiết kêu gọi ASEAN, các quốc gia trên thế giới, các cá nhân và tổ chức quốc tế lên tiếng phản đối hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc, ủng hộ yêu cầu hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.
Tuy nhiên, lời kêu gọi ASEAN “hành động trong thống nhất vì thống nhất là sức mạnh” của ông Dũng không giúp tuyên bố của Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN lần thứ 24 đạt được sức mạnh cần thiết.
Lần đầu tiên sau nhiều năm thề thốt tôn trọng,giữ gìn, “tinh thần bốn tốt” (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt), “16 chữ vàng” (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai) mà Trung Quốc đề ra, một viên chức cao cấp của Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại Giao, nói đến “lòng tin” vào Trung Quốc của Việt Nam đang lung lay.
Trong cuộc họp báo sau Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN, ông Phạm Bình Minh cho rằng, quan hệ Việt - Trung vẫn là đối tác chiến lược toàn diện và Việt Nam vẫn duy trì quan hệ này, nhưng việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào sâu trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã tác động đến “lòng tin”. (G.Đ.)
Khác với Hoa Kỳ và Nhật, tuyên bố của ASEAN không nêu đích danh, cũng chẳng chỉ trích hay lên án Trung Quốc. Việt Nam và 9 nước kết hợp lại với nhau thành một tổ chức để hợp tác với nhau về mọi mặt, nhưng trên thực tế, nó không phải là một khối đồng nhất và luôn bị thế lực bên ngoài tác động chia rẽ hay ảnh hưởng.
Hôm 7 Tháng Năm, ngay sau khi Việt Nam tổ chức họp báo, phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các viên chức Việt Nam công bố những hình ảnh cho thấy, tàu của cảnh sát biển Trung Quốc lao vao tàu của cảnh sát biển Việt Nam, dùng vòi rồng tấn công tàu của cảnh sát biển Việt Nam.
Người dân biểu tình chống Trung quốc ở Sài Gòn ngày 11/5/2014 với các khẩu hiệu chống chủ trương “4 tốt”, “16 chữ vàng” giả dối của Bắc Kinh. (Hình: LE QUANG NHAT/AFP/Getty Images)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lập tức lên tiếng chỉ trích Trung Quốc “khiêu khích”, có hành động “nguy hiểm” và cố tình “gia tăng sự sách nhiễu của các tàu thuyền hoạt động trong khu vực này”. Kế đó, Chánh văn phòng Nội Các Nhật nhận định hành động của Trung Quốc là “khai thác bất hợp pháp” và kêu gọi Trung Quốc “tránh mọi hành động khiêu khích”.
Phản ứng của ASEAN trong vụ giàn khoan HD 981 không khác gì những phản ứng của Việt Nam trước đó đối với các hành động càn rỡ của Trung Quốc trong khu vực: thiếu rõ ràng và không mạnh mẽ.
Nay, qua vụ giàn khoan, một hành động được xem là công khai vỗ vào mặt Việt Nam, lần đầu tiên, tại Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN, ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Nam, mới xác định và công khai nói hành động của Trung Quốc là “mối đe doạ đối với cộng đồng ASEAN”, khẩn thiết kêu gọi ASEAN, các quốc gia trên thế giới, các cá nhân và tổ chức quốc tế lên tiếng phản đối hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc, ủng hộ yêu cầu hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.
Tuy nhiên, lời kêu gọi ASEAN “hành động trong thống nhất vì thống nhất là sức mạnh” của ông Dũng không giúp tuyên bố của Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN lần thứ 24 đạt được sức mạnh cần thiết.
Lần đầu tiên sau nhiều năm thề thốt tôn trọng,giữ gìn, “tinh thần bốn tốt” (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt), “16 chữ vàng” (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai) mà Trung Quốc đề ra, một viên chức cao cấp của Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại Giao, nói đến “lòng tin” vào Trung Quốc của Việt Nam đang lung lay.
Trong cuộc họp báo sau Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN, ông Phạm Bình Minh cho rằng, quan hệ Việt - Trung vẫn là đối tác chiến lược toàn diện và Việt Nam vẫn duy trì quan hệ này, nhưng việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào sâu trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã tác động đến “lòng tin”. (G.Đ.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét