Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Crưm chính thức đưa đồng rúp vào lưu hành

Crưm chính thức đưa đồng rúp vào lưu hành
Tại các cửa hàng ở Crưm, bắt đầu xuất hiện các thẻ giá ghi cả mức tiền rúp Nga và tiền grivna Ukraina, nhưng các thẻ hàng này chủ yếu là xuất hiện trên các món đồ trị giá trên 1.000 grivna.
Các đồng tiền rúp của Nga 
Theo luật pháp của Liên bang Nga về sáp nhập Crưm, đơn vị tiền tệ lưu thông tại các vùng lãnh thổ của nước Cộng hòa này và thành phố Sevastopol là đồng rúp Nga. Từ 24/3/2014 tại Crưm và Sevastopol bắt buộc dùng đồng rúp khi nộp thuế, trả lương cho nhân viên công chức Nhà nước hoặc các chi tiêu xã hội, cũng như bất kỳ thanh khỏan nào mà một trong các bên giao dịch là đại diện Liên bang Nga.

Đến 1/12016 tại đó có thể vẫn dùng bản tệ quốc gia của Ukraine là đồng grivna, các thanh toán có thể thực hiện bằng tiền mặt và séc. Nhưng từ ngày này trở đi, đồng rúp sẽ trở thành đồng tiền hợp pháp duy nhất trong khu vực, Hãng thông tấn ITAR -TASS cho biết.

Từ 24/3/2014 tại Crưm và Sevastopol bắt buộc dùng đồng rúp khi nộp thuế, trả lương cho nhân viên công chức Nhà nước hoặc các chi tiêu xã hội, cũng như bất kỳ thanh khỏan nào mà một trong các bên giao dịch là đại diện Liên bang Nga.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét