Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Crưm bị siết chặt trong vòng vây an ninh

Crưm bị siết chặt trong vòng vây an ninh
Ukraina đã cáo buộc Nga gửi hàng ngàn binh sĩ tới khu tự trị Crưm và đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng. Chính quyền Ukraina đã điều động binh sĩ và coi động thái quân sự của Nga là một ‘lời tuyên chiến’. 
Các nhà chức trách tại Cộng hòa Tự trị Crưm cho biết nhiều binh sĩ Ukraina đã từ bỏ doanh trại và vũ khí. Bộ Quốc phòng Ukraina bác bỏ tin này. Trong khi đó, 10 chiến hạm của Ukraina đã rời cảng Sevastopol, Crưm. Hiện nay, toàn bộ khu tự trị Crưm, Ukraina được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ về an ninh của một nhóm lực lượng vũ trang không rõ danh tính và lực lượng tự vệ tại chỗ.


Các quân nhân đứng chờ trong các xe quân sự của Nga bên ngoài 
một trạm gác biên giới Ukraina tại thị trấn Balaclava, Crưm hôm 1/3/2014. 


Một người đàn ông Ukraina đứng trước mặt các tay súng mặc quân phục không đeo phù hiệu tại một điểm canh gác ở Balaklava, ngoại ô Sevastopol, Ukraina hôm 1/3/2014. Dù các tay súng này không đeo phù hiệu, nhưng họ nói tiếng Nga và đi xe quân sự mang biển số Nga.


Các binh sĩ gác cổng tại một căn cứ bộ binh tại Privolnoye, Ukraina hôm 2/3/2014. Hàng trăm tay súng không đeo phù hiệu đã tới bên ngoài căn cứ bộ binh Ukraina tại Privolnoye, thuộc khu tự trị Crưm. Nhóm người đi trên ít nhất 13 xe quân sự, với khoảng 30 binh sĩ mỗi xe, và bốn xe bọc thép với súng máy và mang biển số Nga. 


Lực lượng vũ trang không rõ danh tính chuẩn bị lều trại trước 
căn cứ bộ binh Ukraina tại Privolnoye hôm 2/3/2014. 


Lực lượng vũ trang không rõ danh tính tại căn cứ 
bộ binh Ukraina tại Privolnoye hôm 2/3/2014. 


Lực lượng vũ trang không rõ danh tính tại căn cứ 
bộ binh Ukraina tại Privolnoye hôm 2/3/2014. 


Các binh sĩ đứng gác tại thành phố cảng Feodosiya, Crưm ngày 2/3/2014. 


Các thủy thủ Ukraina chuẩn bị cho tàu chống ngầm ‘Ternopil’ 
của Ukraina tại cảng Sevastopol ở Biển Đen, Crưm hôm 2/3/2014. 


Một xe hộ tống của Nga rời Sevastopol đi tới thủ phủ Sinferopol ở Crưm, Ukraina hôm 2/3/2014. Hàng trăm binh sĩ Nga đã tới Crưm vào ngày Chủ nhật 2/3, một ngày sau khi lực lượng thân Nga giành quyền kiểm soát bán đảo chiến lược Crưm mà không tốn một viên đạn.


Một binh sĩ đứng cạnh xe bọc thép tại thành phố 
cảng Feodosiya, Crưm hôm 2/3/2014. 


Các binh sĩ trong trang phục không rõ danh tính đứng canh gác 
tại Balaklava, ngoại ô Sevastopol, Ukraina hôm 1/3/2014. 


Các thành viên của đơn vị tự vệ tại Crưm đứng gác trước 
trụ sở chính quyền địa phương tại thủ phủ Simferopol hôm 2/3/2014.


Một binh sĩ đứng gác tại trụ sở chính quyền 
địa phương tại thủ phủ Simferopol hôm 2/3/2014.


Người dân đứng nhìn tàu chiến của Nga tiến vào Sevastopol hôm 2/3/2014.


Những người tình nguyện tại Crưm và người Nga tới giúp cảnh sát 
địa phương, đi tuần tại thành phố cảng Sevastopol, Crưm hôm 2/3/2014.


Các xe quân sự mang biển số Nga tại gần một đơn vị quân sự 
Ukraina gần làng Perevalnoye, ngoại ô Simferopol, hôm 2/3/2014.


Người dân phấn khích với các xe mang cờ Nga và
 cờ Crưm tại thủ phủ Simferopol, hôm 2/3/2014.


Một người đàn ông đi xe đạp ngang qua tượng đài Lê Nin đang được 
người dân bảo vệ bằng lá chắn tại thủ phủ Simferopol, Crưm hôm 2/3/2014. 

Lê Thu (theo Reuters)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét