Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Thiên nhiên luôn làm con người kinh ngạc

Thiên nhiên luôn làm con người kinh ngạc
Thiên nhiên luôn làm con người kinh ngạc, trong đó có những loài hoa mang hình dạng khá giống loài động vật.
Hoa mặt khỉ (Dracula simia). Giống hoa lan mặt khỉ này chỉ mọc trên các sườn núi độ cao từ 1.000 – 2.000 m ở những khu rừng tối tăm rậm rạp phía đông nam Ecuador và Peru. Lúc nở rộ, loài hoa này mang mùi hương rất thơm của quả cam chín.



Hoa ong (Ophrys apifera). Mỗi bông hoa ong trông qua rất giống một con ong cái đang nằm trên cánh hoa màu hồng, nhằm thu hút sự chú ý của ong đực. Quá trình “lừa đảo” những con ong đực này giúp thụ phấn cho cây. Giống hoa này thường mọc rải rác ở Anh, Ai-len và xứ Wale.


Hoa đầu chim (Phalaenopsis sp.) được biết đến với một cái tên khác là hoa bướm hồng, giống hoa này trông như nó có một đầu con chim đang bảo bệ mật hoa. Hình dạng bông hoa trông y hệt một con chim non bị rơi vào hoa và mắc kẹt tại đó.


Hoa cò trắng (Habenaria radiata). Đây là loài đặc hữu ở các quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga. Tuy trông giống một con cò trắng đang sải cánh, hoa cò trắng rất hay bị nhầm lẫn với một loài hoa khác có tên "hoa tua trắng" (Platanthera praeclara) – một giống phong lan quý hiếm ở vùng Bắc Mỹ.


Hoa bồ câu (Peristeria elata) là quốc hoa của cộng hòa Panama. Tương tự như hoa đầu chim nói trên, loài hoa này cất giấu bên trong nó hình dáng của một con chim bồ câu. Loài hoa này phổ biến từ khắp vùng Trung Mỹ đến Ecuador và Venezuela. Chúng đang nằm trên bờ vực tuyệt chủng.


Hoa vịt (Caleana major) là giống phong lan nhỏ cao khoảng 50 cm, mọc nhiều ở miền đông và miền nam Australia. Mẹ thiên nhiên đã sinh tạo ra nó trông y hệt một con vịt đực đang bay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét