Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Pháo đài trên không hiểm trở nhất thế giới

Chiêm ngưỡng pháo đài trên không hiểm trở nhất thế giới
Nằm trên đỉnh của một ngọn núi cao hơn 7000m, cách duy nhất để tiếp cận pháo đài cổ này là trèo lên dốc đá rợn người.
Đây là pháo đài cổ nằm trên ngọn núi cao 700m có tên là Kalavantin Durg gần thành phố Mumbai, Ấn Độ.


Di tích này thu hút rất đông khách tham quan nhờ vị trí đặc biệt cũng như cảnh quan đẹp.


Địa hình xung quanh cực kỳ hiểm trở với đỉnh núi nhọn hoắt.


Đỉnh núi gần như không có cây cối kể cả vào mùa xuân do được bao phủ toàn bằng đá, chỉ có một số cây bụi mọc được.


Để leo lên đỉnh núi, cách duy nhất là leo lên con đường ruột dê được đục thành những bậc thang meo theo vách núi.


Pháo đài này đã ra đời cách đây hàng thế kỷ.


Bậc thang leo lên đỉnh núi hẹp, độ đốc lớn là thách thức cho khách tham quan.


Nhiều chỗ đường đi nhô ra hẳn ngoài đỉnh núi, phải hết sức can đảm và cẩn thận mới có thể đi qua được.


Để leo lên đến đỉnh cần ít nhất 3h kể cả những người khỏe mạnh, dẻo dai nhất.


Vào mùa khô, cây cỏ lụi tàn, đường đi lại càng khó.


Những ngày có mưa du khách được khuyến cáo không nên leo núi.


Tuy nhiên điều đó không ngăn cản hàng ngàn người ưa mạo hiểm đến đây khám phá.


Ngay cả bây giờ việc xây dựng 1 pháo đài chót vót trên cao cũng là cả 1 vấn đề.


Hiện tại chưa có nhiều công trình khảo cứu lịch sử về di tích này.


Kalavantin Durg xứng đáng được xem là pháo đài hiểm trở nhất thế giới.
Theo VTC News

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét