Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

Miền Trung lụt nặng do 4 thủy điện đồng loạt xả lũ?

Nhiều tỉnh miền Trung chìm trong biển nước do 4 thủy điện đồng loạt xả lũ?
10/10/2020 - PNO - Mưa lớn kéo dài, cộng với việc 4 thủy điện (A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4) đồng loạt xả tràn khiến lượng nước đổ về hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn biến thành biển nước. Cụ thể vào lúc 1g sáng nay (10/10), thủy điện Sông Bung 4A (thuộc Công ty Phú Thạnh Mỹ) đã điều tiết xả tràn với lưu lượng khoảng 2.830m3/s. Cũng sáng cùng ngày, lúc 6g, Công ty CP Thủy điện A Vương điều tiết xả tràn với lưu lượng khoảng 1.200m3/s. Thủy điện Sông Bung 2 và Đak Mi hiện chưa có thông tin.

Mưa lớn khiến cho vùng hạ du trở thành biển nước

Theo báo cáo nhanh của huyện Đại Lộc (Quảng Nam), vào lúc 16g ngày 10/10, mực nước đo được tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa là 9,26m, trên mức báo động 3 là 0,26m. Mưa lớn cũng làm sạt lở 8 nhà người dân thôn Tân Hà (xã Đại Lãnh). Nhà cửa bị ngập lụt ước tính khoảng 2.500 nhà dân, trong đó có 1.900 nhà ngập dưới 1 mét và 600 nhà ngập trên 1 mét. Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện cũng đã bị chia cắt.


Huyện Đại Lộc ghi nhận hơn 2.500 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt

Ở phía hạ du, huyện Duy Xuyên cũng đang phải oằn mình chống chọi với dòng nước đang đổ về.

Trường học ở xã Duy Vinh bị ngập nặng



Theo ông Trần Huy Tường – Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Duy Xuyên, đến thời điểm hiện tại có khoảng 4.000 ngôi nhà của người dân bị ngập trong nước. Nhất là phía vùng hạ du như các xã: Duy Trinh, Duy Vinh, Duy Sơn, Duy Thành…

Ngoài 14 hộ dân bị ngập nặng buộc phải di dời đến nơi an toàn thì huyện thực hiện phương án “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), tổ chức di dời những hộ có nguy cơ sang những nơi cao ráo hơn. 


Vùng hạ du có nơi ngập sâu gần 2 mét


Phương tiện đi lại của mọi người chủ yếu là ghe, thuyền


Nhiều ngôi nhà bị nước ngập hơn nửa nhà


Nơi cao ráo như đường giao thông liên xã cũng biến thành sông


Người dân cuống cuồng kê cao những vật dụng quan trọng trong gia đình


Một cụ già được di tản đến nơi an toàn hơn


Nhiều ngôi nhà chìm trong biển nước, bị cô lập hoàn toàn


Đường Quốc lộ 1A đang có nguy cơ cao khi nước đã dâng lên hơn 0.5 mét, gây ngập cục bộ


Lực lượng cứu nạn cứu hộ sẵn sàng đưa người dân đến nơi an toàn

Nguyễn Dương
https://www.phunuonline.com.vn/4-thuy-dien-dong-loat-xa-lu-la-nguyen-nhan-khien-nhieu-tinh-mien-trung-chim-trong-bien-nuoc-a1419598.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét