Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Phản đối Thủy Tiên dùng tiền cứu trợ vùng lũ cho việc khác

Tôi hết sức phản đối ý định của Thủy Tiên dùng tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt chi mục đích khác. Đây là một trong các nguyên nhân làm tôi chán không tham gia các hoạt động từ thiện. Đối với Chính phủ, khi biết Chính phủ dùng một phần tiền người dân ủng hộ đồng bào vùng lũ cho mục đích khác, tôi đã rất không đồng tình và không còn nhiệt tình ủng hộ. Đối với các hội nhóm, đã có một số lần những người chủ trì lấy tiền ủng hộ cho việc này để chi cho việc khác, dù vẫn là cho hoạt động nhân đạo, tôi lên tiếng không đồng ý, nhưng họ vẫn cứ làm theo ý họ. Thậm chí với số tiền của riêng tôi đưa vào quỹ chung để ủng hộ đích danh một cá nhân nào đó, họ cũng tự tiện chia nhỏ để trao cho nhiều người... Tôi không chấp nhận nên đành rút ra khỏi các nhóm. Nguyên tắc tài chính của tôi là tiền huy động vào mục đích gì thì chỉ được chi cho đúng mục đích đó, xong việc là thôi không huy động nữa. Nếu trong quá trình đó phát sinh thêm việc mới cần tiền, thì lập một quỹ mới và huy động tiền cho riêng việc đó. Tôi rất mong nhà nước cho phép tư nhân thành lập các công ty chuyên hoạt động nhân đạo, có quy chế tài chính minh bạch, công khai và được kiểm toán hàng năm. Khi đó người dân có tiền ủng hộ đưa vào đó rất yên tâm vì tiền được sử dụng đúng mục đích. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu chẳng may mình chết sớm, con cái ở nước ngoài không cần tiền thừa kế, hoặc con cái ăn chơi hư hỏng mình không muốn cho chúng thừa kế, vậy sẽ phải đem tiền làm từ thiện. Nhưng biết giao trứng cho ai bây giờ ? Đưa cho Mặt trận Tổ quốc hay Hội chữ thập đỏ vài trăm triệu hay một hai tỷ thì thôi đành chấp nhận cho xong việc dù biết là sẽ bị chúng tiêu lăng nhăng chứ không đến tay người cần, nhưng có hàng trăm tỷ mà đưa cho chúng thì quá lãng phí, chẳng khác đem công sức lao động của ông bà, bố mẹ và của bản thân mình biếu không cho lũ quan tham.
Dân mạng tranh cãi khi Thủy Tiên xin trích tiền cứu trợ vùng lũ cho việc khác
22/10/2020 (VTC News) - Việc Thủy Tiên xin trích tiền cứu trợ vùng lũ miền Trung để giúp người Việt gặp khó khăn ở Nhật đang tạo ra hai luồng quan điểm trái chiều trên mạng xã hội.

Tối 21/10, Thuỷ Tiên khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải bài viết xin ý kiến những người quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền trung về việc trích một phần trong khoản tiền này để giúp đỡ những trường hợp khó khăn khác.

"Mọi người ơi, Tiên xin phép trích quỹ của mình cho trường hợp này được không ạ? Sư cô rất thân với Tiên đang đi du học ở Nhật. Cô có chia sẻ với Tiên đang phải đi xin tiền khắp nơi để nuôi gần 200 người Việt đi lao động ở Nhật. Từ tháng 4 đến giờ COVID-19 nên họ mất việc, lại không được bay về Việt Nam, họ lang thang khắp nơi không tiền, không đồ ăn, không chỗ ở", Thuỷ Tiên viết.

Kể về những khó khăn của sư cô khi muốn giúp thật nhiều người Việt trên đất Nhật nhưng tài chính không đủ, Thủy Tiên tỏ ý muốn hỗ trợ. Tuy nhiên, cô khẳng định nếu mọi người không đồng ý thì sẽ tìm cách khác.


Thủy Tiên xin ý kiến trích quỹ ủng hộ miền Trung cho người lao động Việt tại Nhật.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Thuỷ Tiên đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng và nhận được hàng chục nghìn bình luận. Rất nhiều người đồng cảm với sự thương xót, lo lắng nữ ca sĩ dành cho đồng bào tại Nhật và ủng hộ chuyện giúp họ bằng số tiền quyên cho vùng lũ.

"Đều là con người thì dịch bệnh hay thiên tai mình đều phải cứu trợ. Trích một ít trong quỹ em nghĩ không sao. Em ủng hộ quyết định của chị ạ, mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng thảo thơm như chị hơn, thì bà con dân tình bớt khổ hơn", Tuấn Anh bình luận.

Hoàng Ngà bày tỏ: "Mình rất ủng hộ chị ạ, bên Nhật có bạn hết hạn visa 4 tháng rồi mà xin đại sứ quán không được nên thấy tội lắm chị ạ. Mình sẽ chuyển tiền thêm cho chị, ghi rõ ủng hộ hội người Việt bên Nhật".


Ý tưởng trích tiền hỗ trợ miền Trung để giúp người
Việt ở Nhật của Thủy Tiên gây nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, phần đông ý kiến lại khuyên Thuỷ Tiên không nên trích tiền ủng hộ miền Trung cho việc khác. Theo họ, các Mạnh Thường Quân đóng góp để cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng của lũ lụt, và số tiền đó cần được sử dụng đúng mục đích. Nếu muốn giúp người lao động Việt tại Nhật, nữ ca sĩ cần mở cuộc quyên góp khác.

Tuấn Trần: Mình nghĩ nên huy động nguồn khác, chứ trích quỹ này không ổn. Cứu trợ miền Trung là việc cấp bách, cần phải làm ngay. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe để làm việc thiện.

Tô Minh Hoàng: Tốt nhất là bạn nên tìm nguồn tài trợ khác, vì số tiền này là để giúp bà con vùng lũ đang hoạn nạn. Tiền nào đi việc đó Tiên ạ. Nếu bạn đi giúp những việc khác thì tính minh bạch không được xác minh.

Tố Như Bùi: Theo mình là không nên trích quỹ ủng hộ miền Trung, bởi lẽ còn vô vàn hoàn cảnh khó khăn ngoài xã hội sao có thể giúp hết được. Bạn nên cân nhắc, chúc bạn thật nhiều sức khỏe.

Bài viết của Thủy Tiên được khoảng 2.000 người chia sẻ và tạo nên cuộc tranh cãi sôi nổi trên không gian mạng với 2 luồng ý kiến trái ngược kể trên. Cuối cùng, nữ ca sĩ thông báo cô sẽ không trích tiền ủng hộ miền Trung mà tự bỏ tiền riêng để giúp đỡ 200 lao động Việt có hoàn cảnh khó khăn tại Nhật: "Tiên đã đọc ý kiến mọi người và sẽ tự trích tiền túi ra giúp họ. Mọi người yên tâm nhé. Cảm ơn mọi người đã góp ý ạ".

https://vtc.vn/dan-mang-tranh-cai-khi-thuy-tien-xin-trich-tien-cuu-tro-vung-lu-cho-viec-khac-ar576376.html

1 nhận xét:

  1. Cuoi cung cung lo nguyen hinh su ngu dot cua nguoi Viet ---co nay ma lam lanh dao thi cung kiem nhieu chuc vu mot luc -NGU---chuyen nguoi Viet o Nhat de nha nuoc lo ,hoac cac to chuc khac lo .

    Trả lờiXóa