Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Bình Dương lên tiếng vụ tài sản ‘khủng’ của chủ tịch tỉnh

Bình Dương lên tiếng vụ tài sản ‘khủng’ của chủ tịch tỉnh
Ngày 4.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức họp giao ban báo chí quý 3/2014, thông báo một số thông tin liên quan đến tài sản của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung.
Căn biệt thự của ông Lê Thanh Cung nằm trên đường ĐX81 - Ảnh: Đỗ Trường
Trước đó, một số bài báo đăng tải thông tin cho rằng ông Cung sở hữu căn biệt thự trị giá hàng chục tỉ đồng và “vườn cao su trăm tỉ”, tương đương diện tích khoảng 100 ha. Liên quan các thông tin này, ông Nguyễn Minh Giao, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, khẳng định: "Việc ông Cung sở hữu căn biệt thự và khu vườn cao su là có thật, nhưng diện tích và giá trị thì không phải như vậy”. 



Ông Giao giải thích: “Diện tích cao su hiện ông Cung đang sở hữu chỉ vài chục héc ta”. Còn nguồn tiền để xây dựng căn biệt thự, ông Giao nói: “Tại thời điểm cao su đang lên giá (từ năm 2000 đến 2004 - PV), với hàng chục héc ta cao su, thu hoạch khoảng 50 triệu đồng/ngày thì việc xây dựng căn biệt thự vài tỉ đồng là chuyện bình thường”. 

“Toàn bộ tài sản của ông Cung được hình thành và đã có từ trước khi được bổ nhiệm lãnh đạo tỉnh, điều này thì ai cũng biết”, ông Giao cho biết. Cũng theo ông Giao, trong năm 2013 và tháng 7.2014, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ về tài sản của ông Cung. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng đã có kết luận tài sản của ông Cung đã được đăng ký kê khai theo đúng quy định. Số tài sản của ông Cung không có dấu hiệu tham ô, tham nhũng.

Ông Giao cũng trả lời việc ông Huỳnh Uy Dũng (53 tuổi, ngụ TP.HCM), Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) tố cáo ông Lê Thanh Cung về 3 vấn đề. Trong đó, theo ông Giao, đối với 2 vấn đề là “phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 KCN Sóng Thần 3” và “phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chức năng hành chính, dịch vụ, kho bãi, khu ở”, thì Thanh tra Chính phủ đã có kết luận là tố cáo có cơ sở nhưng không liên quan đến cá nhân ông Lê Thanh Cung. 

Đối với vấn đề tố cáo còn lại là ông Lê Thanh Cung ký văn bản không cho phép chuyển nhượng khu đất ở trong KCN Sóng Thần 3, Thanh tra Chính phủ kết luận ông Dũng tố cáo không có cơ sở và yêu cầu xử lý. 

Ông Giao cho biết: “Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng lật lại hồ sơ liên quan đến việc phân lô bán nền trong KCN Sóng Thần 3 (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật”.

Đỗ Trường
(Thanh niên)
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140905/binh-duong-len-tieng-vu-tai-san-khung-cua-chu-tich-tinh.aspx

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (69)
Thái Ninh (Vũng tàu) - 7 giờ trước
Về phía Đảng, hàng năm đảng viên phải kê khai cac khoản thu nhập, ông trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ đã kiểm tra kỹ khoản này chưa? Thêm nữa việc mua mấy chục Ha cao su có minh bạch không? Nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước thế nào?
Long (TP.HCM) - 7 giờ trước
Với thu nhập 50t/ngày thì lẽ ra anh Cung phải là cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân cao nhất cả nước! Không biết trên thực tế anh Cung nộp được bao nhiêu? Có trốn thuế không? Ủy ban kiểm tra Trung ương nên làm rõ việc này để tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.
Lan Anh (Bình Thuận) - 5 giờ trước
50 triệu/ngày có gì mà cao nhất cả nước. Nhiều ông cao hơn nhiều lần.
Ngoc Ha (TP.HCM) - 7 giờ trước
Tài sản tích lũy hàng trăm tỉ thì có lẽ cũng nộp thuế thu nhập cá nhân ít nhất cỡ vài chục tỉ nhỉ? Thu 50 triệu ngày = thuế thu nhập phải nộp 10 triệu = 3,6 tỉ/năm = 36 tỉ/10 năm = 100 tỉ/30 năm...Tổng cục thuế công bố công khai cho bà con nhân dân Bình Dương biết với!
Lê Ân (Hạ Long) - 5 giờ trước
Tính gì kì vậy? 50 triệu/trên ngày là lúc cao điểm. Cao su đâu phải ngày nào cũng cạo giống nhau được. Gia tài anh Cung chừng đó là thường thôi, trong hoàn cảnh Việt Nam mình.
Mr Tien (Ha Noi) - 7 giờ trước
Lần đầu tiên Việt Nam có doanh nghiệp dám đứng ra kiện Chủ Tịch Tỉnh thật hoanh nghênh , "trạng chết thì chúa cũng băng hà". Hoan nghênh, hoan nghênh.
Long (TP.HCM) - 8 giờ trước
Muốn biết tài sản khủng của Chủ tịch Bình Dương là hợp pháp hay bất hợp phát thì dễ ẹc chứ gì mà phải lùm xùm!? Tra số liệu nộp thuế thu nhập cá nhân 30 giây là ra ngay. Không biết Tỉnh ủy Bình Dương và UBKT TW đã kiểm tra số liệu bên thuế chưa?
Van Vui (HCM) - 8 giờ trước
Tài sản có vậy thôi mà làm ầm lên. Thật ra Chủ tịch huyện cũng có thể có vậy rồi.
anngoc (sweden) - 8 giờ trước
Lương bao nhiêu, có thu nhập gì ngoài lương và có đóng thuế thu nhập không, đó là điều cần nói.
Thanh Bình (TP.HCM) - 8 giờ trước
Mình nghĩ để cho bà con nhân dân khỏi tò mò thì Ủy ban kiểm tra Trung ương nên làm rõ nguồn gốc mấy chục ha cao su đó của anh Cung! Vì sao anh Cung có mấy chục ha đó? Việc giao đất hay bán đất có được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đất đai không? Giả sử đúng là mấy chục ha cao su đó được Nhà nước giao cho anh Cung thì cũng cần làm rõ tại sao lại giao một lô đất khủng như vậy cho cán bộ nhà nước? Trong khi chính sách đất đai của nước ta là việc giao đất nông nghiệp phải là ưu tiên giao cho người nông dân chứ không phải ưu tiên giao cho cán bộ hay giao cho thương nhân. thu gọn
hùng (sài gòn ) - 8 giờ trước
Chắc là " tài sản để dành bao nhiêu năm đi làm " như giám đốc tài nguyên môi trường tp HCM ,...Chả có dâú hiệu nào tham nhũng cả ....nhưng lương cán bộ làm bao nhiêu năm vẫn tính ra được mà ...tiền ở đâu mà có ....chắc lại nội ngoại hai bên cho mượn ...
Tú Tường (quận 1, TP HCM) - 8 giờ trước
Mỗi ngày ông Chủ tịch Bình Dương thu nhập 50 triệu đồng, bình quân mỗi tháng ông thu nhập 1,5 tỷ đồng. Và, mỗi năm, ông thu nhập khoảng 18 tỷ đồng. Trời ơi, làm sai xài hết ông Chủ tịch ơi ? Ông chỉ tui khu đất ông mua của ai ? Từ đâu ra để tui làm vài chục héc-ta theo gương ông để bỏ túi 18 tỷ đồng /năm với, chỉ riêng vườn cao su ? thu gọn
Vo Lam (Nhon Duc Nha Be TP.HCM) - 8 giờ trước
Chuyện của chủ tịch lù lù như vậy thì ko thể giải thích kiểu như vậy được....
homevnn (hanoi) - 8 giờ trước
Đầy tớ là đây!
cong quy (tp hcm) - 8 giờ trước
Hạ cánh được rồi, miệng lưỡi thế gian, với tài sản tích cóp được như thế đồng chí nên dưỡng già và làm từ thiện nhiều hơn.
nguyễn xuân huy (Hùng vương, TP Huế) - 9 giờ trước
thôi ! xin đừng bình luận nữa.
Nếu thực hiện chính sách " diệt hổ " như TQ thì sẽ cháy nhà ra mặt chuột!
Nga (135 trần phú) - 9 giờ trước
Chủ tịch tỉnh cũng là công dân, có tài sản nhiều mà chính đáng là tốt chứ có sao đâu. Phải có tầm nhìn như vậy mới thực hiện được khẩu hiệu dân giàu, nước mạnh.
NguyenThiThanhTam - 9 giờ trước
CHỈ CÓ NHÂN DÂN LÀM CHỦ LÀ NGHÈO RỚT MÒNG TƠI
Dang My (Binh Duong) - 9 giờ trước
Làm chủ tịch sướng thiệt
Ông già Tây Ninh (Tây Ninh) - 9 giờ trước
Nhà tôi cũng có mấy chục ha cao su nhưng cơ ngơi không bằng của ông chủ tịch tỉnh Bình Dương ( nói rỏ hơn cao su của nhà tôi cạo được 15 năm rồi )
Minh Thuận (Gia Lai) - 10 giờ trước
Tôi muốn được làm chủ tịch tỉnh quá. Dạo này thấy chức vụ chủ tịch từ phuờng đến tỉnh đều có nhà cao cửa rộng.
Kiẹt (Tp. HCM) - 11 giờ trước
Trả lời như vậy chỉ là phần ngọn. Vài chục hecta cao su đó ở đâu mà có ? 
quang (Can Tho) - 8 giờ trước
Rất đồng ý với bạn Kiệt.
nhattru (vn) - 8 giờ trước
chính xác. đừng nói của vợ cho nha.
Ngọc Hiếu (Thủ Đức, TPHCM) - 11 giờ trước
Hình như mọi người có thói quen là quan chức Việt Nam phải nghèo thì phải. Việc có nhà biệt thự, có tài sản nhiều mà từ tài sản của gia đình, lao động của gia đình họ thì bình thường, thậm chí càng khuyến khích vì như vậy họ mới có điều kiện và đầu tư cho công việc quản lý của họ. Hãy nhìn sang các nước khác để nhận xét, đánh giá mọi thứ cho khách quan công tâm hơn nhé mọi người. thu gọn
Trần Hùng (HCM) - 11 giờ trước
Đây là những tài sản đứng tên sở hữu của ông chủ tịch, nên đừng lôi cái gia đình vô. Thứ 2 ông chủ tịch là công chức, đảng viên thì không được làm kinh tế. Thứ 3 các nước khác hầu hết quan chức xuất thân từ các ông chủ nên giàu là đương nhiên.
tèo (bình dương) - 11 giờ trước
Hãy lên Bình Dương, đến vườn cao su và nghe người ta nói về nguồn gốc của nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét