Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Nhà quanh Hồ Tây tối đa không quá 3 tầng

Đọc bài này thấy nực cười. Năm 2000 bạn tôi định mua đất ven hồ Tây xây biệt thự. Tuy nhiên khi nghe nói quy định dải đất ven hồ bị khống chế xây không quá 2-3 tầng (càng xa hồ thì số tầng được phép càng tăng) nên anh bạn nản, đành tìm chỗ khác mua. Đến khoảng năm 2005-2006, mỗi lần đi qua đường ven hồ Tây, anh ấy lại buồn bảo mình ngu, cứ tin vào quy định của pháp luật, giờ dân xây nhà cao tầng đầy ra đấy, có cái nào dưới 3 tầng đâu, mà có sao đâu. Bây giờ nhà ven đường hồ Tây hầu hết đều trên 3 tầng, không hiểu sao UBND TP. Hà Nội lại ban hành quyết định mới này ? Để chặt ngọn các tòa nhà đang có à ? Lưu bài này vì mình cũng có một cái nhà gần hồ.
Nhà quanh Hồ Tây tối đa không quá 3 tầng
Không gian kiến trúc quanh Hồ Tây sẽ bị hạn chế theo hướng không ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan Hồ Tây. Theo đó, các công trình có chiều cao tối đa là 12 m, tương đương nhà 3 tầng. Trong khi mật độ xây dựng sẽ được kiểm soát ở mức tối đa chỉ từ 40 - 45% để dành không gian cho cây xanh.

(ĐTCK) UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị Hồ Tây và vùng phụ cận với quy mô 992 héc-ta, bao trùm 8 phường của quận Tây Hồ, với quy mô dân số đến năm 2050 tối đa khoảng 58.000 người. Các địa bàn nằm trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm phường Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La và phường Phú Thượng.



Một số chỉ tiêu cơ bản của Quy hoạch phân khu Hồ Tây và vùng phụ cận bao gồm: Đất công viên cây xanh đạt 10,09 m2/người, đất ở đạt 39,42 m2/người, trường học đạt 6 m2/học sinh…

Theo Đồ án Quy hoạch được phê duyệt, không gian kiến trúc quanh Hồ Tây sẽ bị hạn chế theo hướng không ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan Hồ Tây. Theo đó, các công trình có chiều cao tối đa là 12 m, tương đương nhà 3 tầng. Trong khi mật độ xây dựng sẽ được kiểm soát ở mức tối đa chỉ từ 40 - 45% để dành không gian cho cây xanh.

Theo Ng.Minh
Báo Đầu tư Bất động sản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét